Công viên pháo đài Foster (Fort Foster Park)

0 reviews
Viết review
Pháo đài Foster, hiện là một phần của công viên pháo đài Foster, là một pháo đài lịch sử hoạt động từ 1901- 1946 trên mũi phía tây nam của đảo Gerrish ở khu vực Kittery Point của Kittery, Maine. Công viên bao gồm những bãi biển và những con đường mòn.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Đi bộ: 5 USD Xe ô tô: 10 USD

  • Địa chỉ: Đường Pocahontas, Kittery Point, Maine, Mỹ

Lái xe đến công viên pháo đài Foster xoắn qua những bông hoa nở rộ, những ngôi nhà thời Victoria và những tia sáng từ đại dương lấp lánh. Công viên bên bờ biển là một nơi tuyệt vời để đi bộ trên một số con đường mòn, đi dã ngoại và vui chơi trong các hồ thủy triều đá. Nhìn ra biển để ngắm nhìn ngọn hải đăng Whaleback Ledge (1831).
Cách đến: Để đến được công viên từ quốc lộ 1, đi trên đường Maine-103 khoảng 5 dặm, sau đó băng qua một con kênh nhỏ đến đảo Gerrish. Đi theo đường Pocahontas xuyên qua rừng.

Đã cập nhật vào ngày 03/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar