Bảo tàng nhà khói McCurdy (McCurdy Smokehouse Museum)

0 reviews
Viết review
Nhà máy khói thuốc McCurdy là một cơ sở chế biến cá công nghiệp trước đây ở bờ sông Lubec, Maine. Hoạt động từ khoảng năm 1906 đến năm 1991, đây được cho là cơ sở chế biến cá trích nguyên vẹn đầu thế kỷ 20 ở bang này. Nó hiện thuộc sở hữu của một nhóm bảo tồn địa phương, tổ chức một bảo tàng và các cơ sở khác.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Trẻ em: 3 USD Người lớn: 4 USD

  • Địa chỉ: 50 đường South Water, Lubec, Maine, Mỹ

Trên vật trửo ngại chính của thành phố Lubec, khu phức hợp gỗ và ván lợp ăn ảnh này là một trong hơn 40 nhà máy khói thuốc cá trích hoạt động trong khu vực trong thế kỷ 19. Tại đây, bạn có thể đi lang thang tham quan các tòa nhà cũ với các buổi triển lãm (cùng các hướng dẫn viên tình nguyện) giải thích quá trình hoạt động của khói thuốc sẽ diễn ra như thế nào.

Đã cập nhật vào ngày 14/08/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar