Bảo tàng nghệ thuật Portland (Portland Museum of Art)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng nghệ thuật Portland, hay PMA, là tổ chức nghệ thuật công cộng lớn nhất và lâu đời nhất ở tiểu bang Maine của Mỹ. Được thành lập như hội nghệ thuật Portland vào năm 1882, bảo tàng nằm ở khu vực trung tâm thành phố được biết đến là "Quận Nghệ thuật" ở Portland, Maine.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: T6: 16h- 20h: Miễn phí Các thời điểm còn lại trong tuần: Trẻ em: Miễn phí, người lớn: 15 USD

  • Địa chỉ: 7 quãng trường Congress, Portland, Maine, Mỹ

Được thành lập vào năm 1882, bảo tàng được kính trọng này chứa một bộ sưu tập của các nghệ sĩ Mỹ xuất sắc. Các nghệ sĩ của bang Maine bao gồm Winslow Homer, Edward Hopper, Louise Nevelson và Andrew Wyeth đại diện cho bảo tàng này. Bạn cũng sẽ tìm thấy một vài tác phẩm của các bậc thầy châu Âu như Monet, Degas, Picasso và Renoir.
Các bộ sưu tập được trải rộng trên 3 tòa nhà riêng biệt. Phần lớn các công trình được tìm thấy trong tòa nhà Charles Shipman Payson hậu hiện đại, được thiết kế bởi công ty của kiến trúc sư nổi tiếng IM Pei. Phòng trưng bày tưởng niệm Sweat LDM theo phong cách nghệ thuật năm 1911 và phòng trưng bày nhà McLellan theo phong cách Liên bang 1801 tổ chức bộ sưu tập nghệ thuật Mỹ thế kỷ 18 và 19.


Đã cập nhật vào ngày 15/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar