Toà nhà Quốc hội bang Idaho (Idaho State Capitol Building)

0 reviews
Viết review
Tòa nhà Quốc hội bang Idaho ở Boise là trụ sở của chính phủ tiểu bang Idaho. Mặc dù Lewiston từng là thủ đô của Idaho từ sự hình thành lãnh thổ Idaho vào năm 1863, nhưng cơ quan lập pháp lãnh thổ đã chuyển thủ đô đến Boise vào ngày 24 tháng 12 năm 1864. Đây là điểm dừng chân tham quan không thể thiếu trong hành trình du lịch đến Idaho của mỗi du khách
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 700 đường West Jefferson, Boise, Idaho, Mỹ

Nét đặc biệt và thích thú của các tòa nhà Quốc hội của các tiểu bang ở Mỹ là du khách có thể tự do chiêm ngưỡng một số công trình kiến trúc đẹp nhất của quốc gia và hoàn toàn miễn phí. Tòa nhà Quốc hội ở Boise, được xây dựng từ sa thạch bản địa, tôn vinh phong cách tân cổ điển thịnh hành khi nó được xây dựng vào năm 1920. Nó được tân trang lại rộng rãi hơn vào năm 2010 và hiện đang được sưởi ấm bằng nước nóng năng lượng địa nhiệt.

Đã cập nhật vào ngày 26/08/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar