Thiết giáp hạm USS Missouri (USS Missouri)

0 reviews
Viết review
USS Missouri (BB-63) (tên lóng "Mighty Mo" hay "Big Mo") là một thiết giáp hạm thuộc lớp Iowa của Hải quân Hoa Kỳ và là chiếc tàu chiến thứ tư của Hải quân Mỹ mang cái tên này nhằm tôn vinh tiểu bang Missouri. Missouri là chiếc thiết giáp hạm cuối cùng mà Hoa Kỳ chế tạo và là địa điểm ký kết văn kiện đầu hàng vô điều kiện của Đế quốc Nhật Bản, chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ 2.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 29 USD/ người lớn và 13 USD/ trẻ em

  • Địa chỉ: Đài tưởng niệm USS Missouri BB-63, đường Cowpens, Honolulu, Hawaii, Mỹ

Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, Tướng Macarthur chấp nhận việc Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện trên boong tàu của Đài tưởng niệm Missouri, kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2. Ngày nay, chiến hạm khổng lồ này ("Mighty Mo") nằm trong đội hình tàu chiến lịch sử ở Trân Châu Cảng. Là một bảo tàng sống động, các cuộc triển lãm được tổ chức, bao gồm 3 trận đánh lớn và 50 năm nô dịch. Boong tàu chiến nặng 60.000 tấn tương đương với ba sân bóng bầu dục và cao 20 tầng. Đứng trên boong tàu và bạn có thể tự mình đọc các tài liệu về việc kết thúc chiến tranh. Bạn cũng có thể đi tản bộ xung quanh và khám phá các khu vực hạn chế. Chắc chắn rằng bạn sẽ không muốn bỏ lỡ những thông tin về tính năng nổi bật nhất của tàu chiến này: cao 16 inch (khoảng 40 cm), pháo có thể bắn đạn 2.700 pound ngoài 23 dặm (khoảng 37 km). Năm 1999, tàu chiến Missouri đã di chuyển từ bờ Tây Hoa Kỳ đến Trân Châu Cảng và neo đậu bên cạnh đài tưởng niệm USS Arizona. Sự kiện Missouri được tổ chức tại vịnh Tokyo bởi Đô đốc 5 sao Douglas MacArthur và Đô đốc Chester Nimitz để chấp nhận nghi lễ đầu hàng của Nhật Bản và đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh thế giới thứ 2. Đối với Hoa Kỳ, 2 tàu chiến đánh dấu sự khởi đầu và kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2 cũng như những năm chiến tranh nhục nhã nhất và kết thúc vinh quang nhất. Nhưng trên thực tế, lúc đầu, nó đã bị chỉ trích vì có ý định đặt hai con tàu cạnh nhau. Các nhân viên của đài tưởng niệm đã chỉ trích “sự tối tăm” của Missouri khi đặt bên cạnh đài tưởng niệm Arizona. Để ngăn chặn việc tàu Missouri và Arizona ở cạnh nhau, đài tưởng niệm Arizona được làm thấp hơn. Cuối cùng, xác tàu Missouri và Arizona nằm trên cùng một đường với đảo Falk. Theo kế hoạch là Missouri có địa vị cao hơn. Những người ủng hộ Arizona nói rằng Missouri vẫn đang "bảo vệ" phần còn lại của Arizona và phần còn lại của những người lính "bảo vệ" Arizona. Vụ việc này đến cuối cùng đã giữ đài tưởng niệm Arizona và đài tưởng niệm Missouri tách biệt với nhau và có cùng địa vị tại Trân Châu Cảng.

Đã cập nhật vào ngày 07/08/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar