Pháo đài King George (Fort King George)

0 reviews
Viết review
Khu di tích lịch sử tiểu bang Fort King George là một pháo đài nằm ở tiểu bang Georgia của Hoa Kỳ tại hạt McIntosh, liền kề Darien. Pháo đài được xây dựng vào năm 1721 dọc theo bờ sông Darien và nó cũng từng là tiền đồn cực nam của Đế quốc Anh ở châu Mỹ cho đến năm 1727.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: -Người lớn/người cao tuổi/trẻ em từ 6-18 tuổi /trẻ em dưới 5 tuổi :7.50/7/4.50/miễn phí .

  • Địa chỉ: 302 McIntosh Rd SE

Một phiên bản pháo đài được xây dựng lại từ năm 1721 ở Georgia, pháo đài này nhìn ra một cửa sông rộng lớn và được bao quanh bởi những cây sồi ,cây rêu , và cây phong. Du khách có thể đi lang thang xung quanh các tòa nhà đã được xây dựng lại, bao gồm : một tòa nhà ,tầng hầm là nơi các binh sĩ sẽ cất giữ đạn dược, rượu rum, muối và thịt. Các điểm đáng chú ý bao gồm các ngôi nhà sàn ở thế kỷ 18, phòng ăn và nghĩa địa cho những người bảo vệ biên giới phía Nam nước Anh.

Đó là một cảnh đẹp. Có thể bạn sẽ nhìn thấy những con chim hót hoặc những con cò đang bay. Trước người Anh, có một vài bằng chứng về một ngôi làng Ấn Độ Guale đã từng sinh sống ở nơi đây. Hàng ngàn mảnh gốm đã được tìm thấy ở đây, cộng với những mảnh còn lại của những ngôi nhà bằng da . Bảo tàng trung tâm du khách có các bức tranh thú vị về các công cụ và thuốc được sử dụng hơn 200 năm trước. Thêm vào đó có một cửa hàng lưu niệm được đặt ở đây.

















Đã cập nhật vào ngày 02/07/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar