Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Okefenokee(Okefenokee National Wildlife Refuge )

0 reviews
Viết review
Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Okefenokee là một nơi trú ẩn của những loài động vật hoang dã quốc gia , khu đầm lầy có diện tích 402.000 mẫu Anh nằm ở các quận Charlton, Ware và Clinch của Georgia và ở Florida, Hoa Kỳ. Khu đầm lầy được được quản lý từ các văn phòng ở Folkston, Georgia.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: -Phương tiện cá nhân :5 đô la -Đi bộ hoặc xe đạp :1 đô la .

  • Địa chỉ: 2700 Suwannee Canal Rd

Với kích thước gần nửa triệu mẫu Anh, đầm lầy Okefenokee là một môi trường tuyệt vời để khám phá và có rất nhiều trải nghiệm thú vị. Du khách có thể chọn đi bộ đường dài , đi thuyền , đi xuồng máy trên một con kênh thuộc thời tiền sử dài khoảng 120 dặm . Bạn sẽ nhìn thấy những thảm thực vật xanh tràn đầy màu sắc và bạn có thể chạm vào chúng ,ngoài ra ở đây còn có nhiều loài động vật sinh sống như : cá sấu, rái cá,rắn hổ mang, chim ưng ,..và gấu đen cũng có trong vùng hoang dã này.
Cách đi :
Có ba con đường chính để du khách có thể tới đầm lầy Okefenokee. Lối vào Kingfisher Landing nằm ngay phía nam Waycross, Khu giải trí Suwannee nằm ở Folkston và lối vào Công viên bang Stephen C. Foster nằm ở phía tây. Lối vào Kingfisher bao gồm hệ thống đường sắt dài 1,5 dặm, với các chuyến tham quan bằng tàu hỏa chạy bằng hơi nước. Lối vào Suwannee có một khu động vật hoang dã dài 7,5 dặm dẫn đến khu Homestead, nơi những người Mỹ đầu tiên định cư ở nơi đây họ, sống ở giữa thế kỷ 19. Từ lối vào Stephen C. Foster, du khách có thể đến Đảo Billys rộng khoảng 5 dặm, bạn có thể đi bằng thuyền hoặc ca nô qua vùng biển có cá sấu. Những người định cư ở đây có từ 1200 năm sau Công nguyên;Ngày nay những di tích mà tổ tiên ở vùng đất này để lại chỉ là một nghĩa trang nhỏ hẹp , khiêm tốn.


















Đã cập nhật vào ngày 28/06/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar