Lâu đài bí ẩn (Mystery Castle)

0 reviews
Viết review
Lâu đài bí ẩn nằm ở Nam Phoenix, dưới chân đồi của phía Nam Công viên Núi đá. Một người tên là Boyce Luther Gulley, từng đến đây để điều trị căn bệnh lao của mình, đã xây dựng tòa lâu đài vào thập niên thứ 3 của thể kỉ 20 cho con gái của mình tên là Mary Lou. Ngày nay, nó xem là niềm tự hào của người dân Phoenix. Lâu đài là một trong 33 điểm thu hút khách du lịch nhất của Phoenix.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: $5-$10

  • Địa chỉ: 800 E Mineral Rd, Phoenix, AZ 85042, Hoa Kỳ

Gulley lấy cảm hứng từ những lần xây lâu đài cát trên bờ với con gái, Mary Lou đã rất buồn khi sóng biển đến và cuốn trôi những vệt cát của cô, và cô đề nghị với cha mình rằng, ông nên xây một lâu đài trên sa mạc nơi không có nước có thể phá hủy nó. Ý tưởng cho lâu đài bí ẩn đã ra đời.

Gulley đã xây dựng lâu đài rộng 8.000 mét vuông trong suốt 15 năm bằng những vật liệu đặc biệt và rẻ tiền. Một của lâu đài vẫn còn dang dở, nó chứa một nhà thờ, một quầy rượt, một bếp nướng, một cái giếng, 13 lò sưởi và một hầm ngục. Ông sử dụng các vật liệu độc đáo, chẳng hạn như các bộ phận xe hơi, đường ray trục vớt, gốm và loại truyền thống phía tây nam, trong suốt ba tầng cấu trúc với 18 phòng.

Năm 1945, Boyce qua đời và để lại lâu đài cho cô con gái Mary Lou và vợ của mình. Cả hai chuyển đến lâu đài ngay sau đó không lâu, và Mary Lou ở lại cho đến khi cô qua đời vào năm 2010.

Cách đến:
Lâu đầi được xây ở nơi khá hẻo lánh, tuy nhiên bạn có thể dễ dàng đến đây bằng cách đi theo Đường số 7 đến Đường Mineral và sau đó đi về hướng đông đến lối vào lâu đài.

Bạn nên đến đây vào khoảng thời gian nào?
Lâu đài mở cửa từ tháng 10 đến tháng 5 và thường đóng cửa trong những tháng nóng nhất của mùa hè. Bạn nên đến thăm vào sáng sớm hoặc chiều tối vì là thời gian mát mẻ và dễ chịu nhất trên sa mạc.

Đã cập nhật vào ngày 13/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar