Vịnh Phục Sinh (Resurrection Bay)

0 reviews
Viết review
Vịnh Phục Sinh nằm trên Bán đảo Kenai Alaska- Bạn sẽ bị mê hoặc với những dòng sông băng lấp lánh, những vịnh hẹp hùng vĩ và những vịnh nhỏ hẻo lánh là bối cảnh cho những ngọn núi tuyết và sương mù ấn tượng, đây là thiên đường cho những ai thích phong cảnh hữu tình. Không chỉ mang nét đẹo hoang dã, nguyên sơ nơi đây còn là nơi cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn Phí

  • Địa chỉ: Vịnh Phục sinh, AK, Hoa Kỳ

Alexander Baranov là một thương gia người Nga đã từng trú ẩn trong vịnh này khi bất ngờ gặp một cơn bão dữ dội. Khi cơn bão lắng xuống, cũng chính là ngày Chủ nhật Phục sinh, và để vinh danh, Baranov đã đặt cho vịnh (cũng như dòng sông gần đó) cái tên Phục sinh.
Nhiều hành trình khám phá Công viên Quốc gia Kenai Fjords đều bao gồm các hoạt động ngắm động vật hoang dã trong Vịnh Phục sinh. Những người thích ngắm chim và tìm kiếm động vật hoang dã có thể có cơ hội nhìn thấy cá nóc, đại bàng hói, cá heo Dall, sư tử biển Stellar, orcas, cá voi lưng gù, hải cẩu và rái cá biển.
Các tour du lịch bằng trực thăng thường ghé qua công viên và hạ cánh tại sông băng Godwin thường bay ngang Vịnh Phục sinh. Nước của vịnh không bao giờ đóng băng, nên nơi đây cũng thường điễn ra các hoạt động chèo thuyền kayak.
Làm sao để đến đây?
Nhiều du khách đến Vịnh Phục Sinh thường chon một chuyến tham quan trên bờ có hướng dẫn viên từ Seward. Du thuyền trên vịnh thường khởi hành từ Cảng Thuyền nhỏ Seward trước khi ra vào vịnh.
Nên đến đây khi nào ?
Trong khi vùng nước của Vịnh Phục sinh không bao giờ đóng băng nên tàu bè luôn có thể di chuyển được trên vịnh, phần lớn các tour du lịch hoạt động từ giữa tháng Năm đến giữa tháng Chín khi khoảng thời gian ngày dài và thời tiết ôn hòa.

Đã cập nhật vào ngày 30/08/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar