Quảng trường Santa Catarina (Plaza Santa Catarina)

0 reviews
Viết review
Quảng trường Santa Catarina là một trong những quảng trường có khuân viên khá là rộng rãi , thoáng mát , không khí trong lành, phù hợp với những hoạt động giải trí .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Jardín Santa Catarina 10

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Quảng trường Santa Catarina là một quảng trường nằm trong khu phố Lagunilla phía bắc Trung tâm Lịch sử của Thành phố Mexico, trong phái đoàn Cuauhtémoc. Các đường phố phân định nó là: đường Cộng hòa Honduras ở phía nam và đường Cộng hòa Brazil ở phía đông, nơi có Giáo xứ Santa Catarina. Ở phía tây và phía bắc của nó, nó được bao quanh bởi các tòa nhà của thế kỷ thứ mười tám và mười chín, trong đó Casa Tagle nổi bật về tầm quan trọng lịch sử của nó, phân định quảng trường ở phía bắc.
Khoảng một khối phía nam vườn ươm của Coyoacán là Plaza Santa Catarina, với nhà thờ khiêm tốn, màu mù tạt mang tên quảng trường. Bên kia đường, Trung tâm văn hóa Jesús Reyes Heroles là một điền trang thời thuộc địa với một quán cà phê và khuôn viên xinh xắn, nơi yuccas và jacarandas mọc lên từ những khu vườn được chăm sóc cẩn thận.
hình ảnh
hình ảnh

2. LỊCH SỬ

Đây là một trong những quảng trường lâu đời nhất và quan trọng nhất ở thành phố cổ Mexico, nó được hình thành vào giữa thế kỷ 16 như một quảng trường chợ trước Giáo xứ Santa Catarina và nghĩa trang của nó.1 Quảng trường xuất hiện trong kế hoạch của Juan Gomez de Trasmonte xây dựng vào năm 1628.2 và vẫn là một thị trường trong suốt thời kỳ thuộc địa và cho đến cuối thế kỷ 19. Năm 1769, Nhà máy Thuốc lá Hoàng gia được thành lập gần Plaza, nơi có 7.000 công nhân, người đã nhận quảng trường làm trung tâm hội họp và nghỉ ngơi và giao thông của nó tăng lên đến mức vào năm 1772, quảng trường được tu sửa lại. bởi kiến ​​trúc sư Ildefonso de Iniesta Bejarano để ra lệnh cho các thương nhân ở trong đó. Năm 1967, các quảng trường và đường phố của Trung tâm Lịch sử đã được tu sửa nhân dịp kỷ niệm Thế vận hội Olympic năm 1968 ở Mexico và được đặt vào Quảng trường tượng đài Leona Vicario, 3 cũng như tập hợp các cột nhỏ với các chuỗi phân định quảng trường ở phía tây; Những yếu tố này ban đầu được đặt xung quanh Nhà thờ lớn Metropolitan vào giữa thế kỷ XIX tạo thành cái được gọi là "đi dạo của chuỗi", vì đây là một nơi giải trí quan trọng của xã hội vào giữa thế kỷ XIX và đã bị xóa khỏi Các nhà thờ trong Porfiriato. Quảng trường được cải tạo vào năm 2011 nhân dịp tu sửa nhà Tagle để đặt trung tâm hợp pháp và công lý4
Cột của Stroll of the Chains
Các tòa nhà xung quanh quảng trường có sự thống nhất về kiểu dáng và chiều cao, khiến nơi này trở nên hấp dẫn về mặt thị giác. Đây là nơi duy nhất trong Trung tâm lịch sử có 4 đài phun nước.
Bên cạnh quảng trường là những di tích thuộc địa quan trọng nhất trong khu phố Lagunilla, đó là Giáo xứ Santa Catarina và Casa Tagle. Các cột tạo nên sự đi bộ của các chuỗi có từ thế kỷ 19 và được liệt kê như một di tích lịch sử. Ở phía tây của quảng trường có 3 tòa nhà được đánh dấu số 4, 6 và 10 được liệt kê là một di tích lịch sử.5 Số 4 có từ thế kỷ 19, trong khi 6 và 10 là các tòa nhà được xây dựng trong Thế kỷ 18 nhưng mặt tiền của nó đã được tu sửa vào thế kỷ 19.
hình ảnh
hình ảnh
ông

Đã cập nhật vào ngày 12/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar