Quảng trường Plaza de las Tres Culturas (Plaza de las Tres Culturas)

0 reviews
Viết review
Quảng trường Plaza de las Tres Culturas là quảng trường chính trong khu phố Tlatelolco của Thành phố Mexico. Cái tên "Ba nền văn hóa" là để ghi nhận ba giai đoạn lịch sử Mexico được phản ánh bởi các tòa nhà ở quảng trường: tiền Columbus, thuộc địa Tây Ban Nha và quốc gia độc lập.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí .

  • Địa chỉ: Eje Central Lázaro Cárdenas cnr Flores Magón

1:GIỚI THIỆU CHUNG :

Được đặt tên như vậy bởi vì nó tượng trưng cho sự hợp nhất của nguồn gốc Tây Ban Nha và Tây Ban Nha vào bản sắc mestizo của Mexico, quảng trường này hiển thị di sản kiến ​​trúc của ba khía cạnh văn hóa: Kim tự tháp Aztec của Tlatelolco, Templo de Santiago thế kỷ 17 của Tây Ban Nha. nhà ở trung tâm văn hóa trường đại học.
Các phát hiện khảo cổ trong những thập kỷ gần đây đã làm thay đổi quan điểm từ lâu về lịch sử Tlatelolco. Theo phiên bản thông thường, Tlatelolco được thành lập bởi một phe người Aztec trên một hòn đảo riêng biệt ở Lago de Texcoco vào thế kỷ 14 và sau đó bị chinh phục bởi người Azoch của Tenochtitlán. Nhưng một kim tự tháp được khai quật trên địa điểm vào cuối năm 2007 thực sự có trước khi thành lập Tenochtitlán tới 200 năm. Tuy nhiên, tất cả đều đồng ý rằng Tlatelolco là bối cảnh của thị trường công cộng lớn nhất ở Valle de México, được kết nối bằng một đường dẫn đến trung tâm nghi lễ Tenochtitlán.
Trong cuộc bao vây thủ đô của người Aztec, Cortés đã đánh bại những người bảo vệ Tlatelolco, do Cuauhtémoc lãnh đạo. Một dòng chữ về trận chiến ở quảng trường được dịch là, ‘Đây không phải là chiến thắng cũng không phải là thất bại. Đó là sự ra đời đáng buồn của những người mestizo là Mexico ngày nay.
Bạn có thể xem phần còn lại của đền thờ kim tự tháp chính Tlatelolco và các tòa nhà Aztec khác từ một lối đi xung quanh chúng. Ngôi đền chính Tlatelolco, được xây dựng theo từng giai đoạn, với mỗi ngôi đền trong số bảy ngôi đền được đặt chồng lên nhau. Kim tự tháp đôi trên tầm nhìn, một trong những giai đoạn đầu tiên, có cầu thang đôi được cho là lên đến các đền thờ dành riêng cho Tláloc và Huitzilopochtli. Vô số glyph lịch được khắc vào các bức tường bên ngoài.
Nhận thức được tầm quan trọng của địa điểm này, người Tây Ban Nha đã dựng lên Templo de Santiago tại đây vào năm 1609, sử dụng đá từ các cấu trúc của người Aztec làm vật liệu xây dựng. Ngay bên trong các cửa chính của nhà thờ này là phông chữ rửa tội của Juan Diego.
Tlatelolco cũng là một biểu tượng của những rắc rối hiện đại. Vào ngày 2 tháng 10 năm 1968, hàng trăm người biểu tình đã bị tàn sát tại đây bởi quân đội chính phủ vào đêm trước Thế vận hội Olympic Mexico City. Những tuần trước Thế vận hội đã được đánh dấu bằng một làn sóng phản đối chống tham nhũng chính trị và độc đoán, và tổng thống Gustavo Díaz Ordaz, lo lắng đưa ra một hình ảnh ổn định cho thế giới, đã sử dụng các chiến thuật nặng tay để ngăn chặn tình trạng bất ổn.
Vào ngày tháng Mười đó, các máy bay trực thăng bay lượn trên quảng trường Plaza de las Tres Cultura và một đội ngũ cảnh sát đông đảo đã ra khỏi khu vực biểu tình. Những tiếng súng đột ngột vang lên, rõ ràng là từ ban công đóng vai trò là một nền tảng loa Loa. Cảnh sát sau đó đã nổ súng vào những người biểu tình và tình trạng lộn xộn xảy ra sau đó. Một tài khoản được chính phủ ủy quyền đã báo cáo 20 người biểu tình bị giết, mặc dù các nhà nghiên cứu và báo cáo phương tiện truyền thông ước tính con số thực là gần 300.
Lý thuyết thường được chấp nhận, mặc dù có rất nhiều, là chính phủ đã tổ chức vụ thảm sát, trồng súng bắn tỉa trên ban công. Cho đến ngày nay, vụ việc vẫn tạo ra một cuộc biểu tình rầm rộ từ Tlatelolco đến Zócalo vào ngày 2 tháng Mười.
Dọc theo Eje Central Lázaro Cárdenas, những chiếc xe đẩy đi về hướng bắc đi ngang qua Plaza de las Tres Culturas. Metrobús línea 7 chạy dọc theo Reforma từ Chapultepec và El Ángel đi qua đây tại điểm dừng chân 'Tres Culturas'.
hình ảnh
hình ảnh

2:LỊCH SỬ :

Quảng trường được khánh thành vào ngày 21 tháng 11 năm 1964, bởi Tổng thống Adolfo López Mateos, là yếu tố trung tâm của tổ hợp nhà ở mới.
Ở đó, Hiệp ước Tlatelolco đã được ký kết vào năm 1967, tạo ra khu vực Mỹ Latinh như là một khu vực không có vũ khí hạt nhân. Hiệp ước này chủ yếu là công việc của nhà ngoại giao Mexico Alfonso García Robles, người vì điều này sẽ được trao giải Nobel Hòa bình năm 1982.
Trên trang này, vụ thảm sát Tlatelolco đã xảy ra, vào ngày 2 tháng 10 năm 1968, một sự kiện đã xảy ra trong bối cảnh phong trào năm 1968 ở Mexico và trong đó hàng chục người, chủ yếu là sinh viên, đã bị quân đội và cảnh sát giết chết theo lệnh của Tổng thống Gustavo Díaz Ordaz và Bộ trưởng Nội vụ của ông, Luis Echeverría Álvarez. Số liệu chính thức của chính phủ lần lượt chỉ ra 40 người chết, trong khi một số nhà báo, nhà văn và nhân chứng ước tính rằng con số này có thể đã vượt quá 200 nạn nhân . Một số nhà văn Mexico đã phản ánh sự thật, luôn bị từ chối chính thức, trong một số tác phẩm kinh điển, bao gồm Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska và giải thưởng Nobel Văn học Octavio Paz. Họ cũng được thể hiện trong lời bài hát của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Jose de Molina, troubadour Fernando Delgadillo với bài hát "Đừng quên" và trong các tác phẩm điện ảnh như Rojo Amanecer.
Một số tòa nhà đã bị hư hại nghiêm trọng trong trận động đất ở Mexico năm 1985, chủ yếu là tòa nhà Nuevo León, gần quảng trường.
Quảng trường được giới hạn ở phía bắc bởi các tòa nhà vào ngày 16 tháng 9 và ngày 2 tháng 4 và bởi các cơ sở của Viện An sinh Xã hội Mexico (IMSS), trong đó chỉ có nhà hát Isabela Corona còn tồn tại kể từ năm 2013. Trong không gian đó, Dạy nghề số 7 của Học viện Bách khoa Quốc gia tồn tại từ năm 1964. Sau vụ thảm sát ngày 2 tháng 10 năm 1968, với tư cách là Chủ tịch Luis Echeverría, năm 1970, ông quyết định quyên tặng tòa nhà để lắp đặt bệnh viện đa khoa khu 27 của IMSS. Năm 1981, trong một phần mở rộng của các cơ sở của nó, trong vùng lân cận đã tìm thấy hài cốt của con người1 mà các nhà hoạt động của phong trào năm 1968 sau đó cho biết họ có thể tương ứng với bạn đồng hành của họ.2 Bệnh viện đã bị hư hại sau trận động đất năm 1985.3 Tòa nhà bị bỏ trống vào năm 2006 và bị phá hủy vào năm 2013.
Về phía tây quảng trường bị giới hạn bởi khu khảo cổ, về phía nam bởi giáo xứ Santiago thông qua một loạt các người đi bộ. Về phía đông quảng trường được bao quanh bởi tòa nhà Chihuahua.
hình ảnh
hình ảnh

Đã cập nhật vào ngày 14/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar