Bảo tàng thư viện quốc gia Biblioteca de México

0 reviews
Viết review
Đây là một thư viện quốc gia, kho lưu trữ thư mục ưu việt của Mexico và có thể ký gửi hợp pháp. Bộ sưu tập gồm 1.250.000 tài liệu, bao gồm sách, bản đồ và bản ghi âm khiến nó trở thành một trong những thư viện lớn nhất ở Mexico và Mỹ Latinh.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí .

  • Địa chỉ: Plaza de la Ciudadela 4

1:GIỚI THIỆU CHUNG :

Thư viện Quốc gia Mexico (tiếng Tây Ban Nha: Biblioteca Nacional de México) tọa lạc tại Ciudad Universitaria, cơ sở chính của Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM) tại Thành phố Mexico. Nó được thành lập lần đầu tiên vào ngày 26 tháng 10 năm 1833.
Báo chí và các tạp chí định kỳ khác được lưu trữ trong Thư viện Báo Quốc gia Mexico (Hemeroteca Nacional de México) cũng nằm ở Ciudad Universitaria, bên cạnh
Thư viện lớn của Mexico City chứa hơn 500.000 tập và bộ sưu tập bản đồ phong phú. Người hâm mộ thiết kế và kiến trúc nên ghé thăm chỉ để chứng kiến các kệ và cấp độ dường như nổi. Các hội trường trung tâm được trao cho triển lãm nghệ thuật. Thư viện nằm trong khu phức hợp ghê gớm được gọi là La Ciudadela. Ludoteca và Bebeteca là không gian thân thiện với trẻ em và trẻ em được tạo ra để chơi và để khuyến khích đọc sách.
Hãy cẩn thận đừng nhầm lẫn thư viện này (trước đây gọi là Biblioteca de México José Vasconcelos) với Biblioteca José Vasconcelos 2,5km về phía bắc.
hình ảnh
hình ảnh

2:LỊCH SỬ :

Các bộ sưu tập của Đại học Giáo hoàng và Đại học Hoàng gia Mexico (tiền thân của UNAM hiện đại) đã hình thành tài sản ban đầu của Thư viện Quốc gia sau khi giải thể Đại học. Nghị định thành lập Thư viện Quốc gia có hiệu lực vào ngày 26 tháng 10 năm 1833. Các nghị định tiếp theo vào năm 1846 và 1857 đã cố gắng làm rõ phạm vi và chức năng của Thư viện.
Benito Juárez đã ban hành một nghị định vào ngày 30 tháng 11 năm 1867, trong đó Thư viện Quốc gia đã mua lại hầu hết các đặc quyền hiện đại của nó, bao gồm cả tiền gửi hợp pháp. Ngoài ra, chính nghị định này đã chuyển Thư viện đến Nhà thờ Saint Augustine ở trung tâm thành phố Mexico.
Năm 1914, Thư viện Quốc gia được liên kết với Đại học Tự trị Quốc gia Mexico. Khi Đại học đạt được quyền tự chủ vào năm 1929, Thư viện đã hình thành một bộ phận cấu thành của nó. Viện điều tra thư mục được thành lập bởi trường đại học vào năm 1967 để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý Thư viện quốc gia.
Thư viện Quốc gia chuyển đến vị trí hiện tại trong khuôn viên UNAM vào năm 1979. Tuy nhiên, Bộ sưu tập Dự trữ (xem bên dưới) ở trong một căn phòng đặc biệt tại Nhà thờ St. Agustine. Tòa nhà đã bị hư hại trong trận động đất năm 1985 và do đó, nó đã được quyết định xây dựng một phụ lục mới cho tòa nhà Thư viện Quốc gia hiện tại. Phụ lục mới được khánh thành vào năm 1993.
hình ảnh
hình ảnh

4:DỊCH VỤ

Nhiều dịch vụ của Thư viện có sẵn cho công chúng. Chúng bao gồm một phòng tư vấn mở cho sách và CD-ROM, cũng như các phòng riêng cho bản đồ, tài liệu giáo khoa, ghi âm thanh và video và một phòng có tài nguyên cho người dùng mù. Hầu hết các tài liệu có sẵn trong các phòng này có thể được sao chép một phần theo yêu cầu với chi phí thấp trong các cơ sở của Thư viện.
Thư viện cũng cung cấp dịch vụ biên mục và bảo quản sách. Hướng dẫn du lịch thông qua các cơ sở có sẵn theo yêu cầu.
4: Bộ sưu tập dự trữ
Bộ sưu tập dự trữ (Fondo Reservado) lưu trữ các tài liệu có giá trị nhất thuộc sở hữu của Thư viện. Bộ sưu tập này chỉ có sẵn cho các nhà nghiên cứu và bao gồm khoảng 200.000 tài liệu. Nó được chia thành bốn phần:
Các tác phẩm hiếm và có giá trị: bao gồm 170 incunabula, bao gồm cả phiên bản 1498 của Hài kịch thần thánh của Dante. Nó cũng có các bản sao của những cuốn sách đầu tiên được in ở Mexico, trong đó những cuốn sách lâu đời nhất là Recognitio summularum và Dialéctica decutio của Alonso de la Veracruz. Ngoài ra, Bộ sưu tập Lafragua chứa một số tập tài liệu về lịch sử kinh tế và xã hội của Mexico trong khoảng thời gian từ 1576 đến 1924.
Tài liệu lưu trữ, bản thảo và hình ảnh: chứa các bản thảo và tài liệu lưu trữ được sản xuất bởi một số nhân vật và tổ chức của lịch sử Mexico. Nó cũng có một bộ sưu tập các bức ảnh, tranh vẽ và chạm khắc được gọi là Iconoteca.
Bộ sưu tập gốc (Fondo de Origen): bao gồm 95.000 tài liệu, hầu hết được in ở châu Âu trong khoảng thời gian từ 1501 đến 1821.
Bộ sưu tập đặc biệt: bao gồm các bộ sưu tập cá nhân và thư viện cá nhân có được thông qua quyên góp hoặc được Thư viện mua. Bộ sưu tập đáng chú ý bao gồm những bộ thuộc về Mario Colín Sánchez, María Asúnsolo, Ángel Pola, Gabino Barreda và những người khác.
hình ảnh

Đã cập nhật vào ngày 15/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar