Bảo tàng giày dép Calzado El Borceguí(Museo del Calzado El Borceguí)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng giày dép Calzado El Borceguí là một trong những bảo tàng có những bộ sưu tập giày dép lớn nhất ở thành phố Mexico . Đến với bảo tàng này , bạn sẽ tha hồ được chiêm ngưỡng các mẫu giày từ cổ điển đến hiện đại .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 2nd fl, Bolívar 27

1:GIỚI THIỆU CHUNG :

Bảo tàng Giày dép El Borceguí nằm trong Trung tâm Lịch sử của Thành phố Mexico trên Phố Bolívar. Được tạo ra với mục đích cho thấy sự phát triển của giày dép trong những năm qua, nó có hơn mười bảy nghìn mảnh trong đó giày được tìm thấy ở kích thước thật và những thứ khác có kích thước thu nhỏ. Trong các phần khác nhau trong bảo tàng, giày dép được trưng bày từ thế kỷ đầu tiên của các nền văn hóa khác nhau, đến giày của thế kỷ của chúng ta về những người nổi tiếng khác nhau như Carmen Aristegui, Julio César Chávez, trong số những người khác.
Tại bảo tàng giày này - và thợ đóng giày lâu đời nhất ở Mexico, hoạt động từ năm 1865 - có hơn 2000 mẫu giày được trưng bày, nhiều người từ những bàn chân nổi tiếng như tác giả Mexico Carlos Fuentes và Elena Poniatowska, người chơi fútbol, Louis XIV của Pháp và Nữ hoàng Elizabeth II, cộng với giày bóng rổ cỡ 14½ của Magic Johnson và giày mặt trăng của Neil Armstrong. Các tín đồ thời trang và những người tôn sùng sẽ thích thú với các phong cách được tổ chức bởi nhiều thập kỷ. Ai không muốn nhìn thấy dép Nhật làm bằng gạo hay.
Bảo tàng Giày dép El Borceguí nằm trong Trung tâm Lịch sử của Thành phố Mexico trên Phố Bolivar ở Mexico. Được thành lập vào năm 1991, nơi đặt cửa hàng giày El Borceguí, để vinh danh ông Jose Villamayor Castro, một doanh nhân hàng đầu trong ngành giày dép.2 Bảo tàng có hai nghìn mảnh kích thước thật và mười lăm nghìn mảnh nhỏ làm từ nhiều chất liệu khác nhau như chúng là thủy tinh, gỗ, da, gốm sứ, sứ và nhựa.3 Mục đích của bảo tàng là kể về lịch sử của giày dép và đó là lý do tại sao nó có hơn hai nghìn bản giày dép từ thời Ai Cập đến giày dép nổi tiếng từ thời đại của chúng ta.
Bảo tàng được chia thành năm phần chính: giày lịch sử, giày của thế kỷ XX, giày thể thao, giày ám chỉ văn học và giày dép của trẻ em thuộc về những người nổi tiếng của Mexico ngày nay. Bạn có thể tìm thấy những đôi giày làm từ các chất liệu khác nhau, chẳng hạn như sợi tự nhiên bện (lòng bàn tay), da, vải, trong số những thứ khác.
Trong bảo tàng, bạn có thể tìm thấy tất cả các loại giày và những thứ tương tự, trong mọi thời đại và trên toàn thế giới. Nó bắt đầu với giày và dép từ thế kỷ thứ nhất ở các nơi khác nhau trên thế giới, tuy nhiên, hầu hết thuộc về Ai Cập, La Mã cổ đại và Trung Quốc, cũng như giày Trung Quốc (Gian-Liên), làm bằng lụa, thêu để tô điểm cho chúng, mà Họ bị biến dạng bàn chân của phụ nữ, thậm chí cả giày không gian của Neil Armstrong được sử dụng trong nhiệm vụ Apollo 11.4. Trong số đó có một số đôi giày của Nữ hoàng Elizabeth II. Borceguí được chia thành sáu phần. Một trong số đó là dành riêng cho những người nổi tiếng Mexico ở các khu vực khác nhau, chẳng hạn như vận động viên, nhà báo, nhà văn như Jacobo Zabludowsky, Elena Poniatowska, Raúl Anguiano, Julio César Chávez trong số những người khác. Một phần khác tập hợp những đôi dép Mexico điển hình từ mỗi tiểu bang mà Cộng hòa Mexico có. Bạn cũng có thể xem bộ sưu tập giày vào các thời điểm khác nhau, từ gót chân đầu tiên của Louis XIV, thông qua các nền tảng của 70.
Bảo tàng Giày dép được chia thành nhiều phần, để du khách có thể tìm hiểu thêm về cách thức phát triển giày dép trong lịch sử. Có rất nhiều tác phẩm mà bạn có thể tìm hiểu rất nhiều về các nền văn hóa cổ đại, và về Mexico đương đại. Tương tự, đây là bảo tàng duy nhất của loại hình này trên toàn quốc do có nhiều loại giày dép mà nó có.
hình ảnh
hình ảnh

2:LỊCH SỬ :

Sự ra đời của "El Borceguí" là ở đường phố Tiburcio (nay là Cộng hòa Uruguay), sau đó nó được đổi thành nơi bảo tàng hiện nằm ở đường Bolívar, nhưng đến một số cơ sở trước đó, ở số 11. Trong Vào thời điểm đó, đường phố được gọi là Colosseum. Được biết, cửa hàng giày được thành lập vào năm 1865 bởi Gabriel Chacón, người đã bán nó vào năm 1900 cho Lucas Lizaur Pernaute, một doanh nhân người Tây Ban Nha có trụ sở tại Mexico, có con lần lượt bán nó cho Gia đình Villamayor vào năm 1986.
Bảo tàng Giày dép là sản phẩm của sự khéo léo của ông Jose Villamayor Coto, người sáng lập ra nó để công nhận cha ông, ông Jose Villamayor Castro, một doanh nhân nổi tiếng khác trong ngành giày dép. Bảo tàng là duy nhất trong cả nước và nhằm mục đích kể về lịch sử của nhân loại thông qua giày dép.
Truyền thống lâu đời nhất về nghệ thuật giày dép ra đời vào năm 1865 tại Cộng hòa Uruguay, trung tâm của Trung tâm Lịch sử Thành phố Mexico, nhiều năm sau nó được chuyển đến Phố Bolivar, nơi hiện được biết đến là cửa hàng giày El trên toàn thế giới Borceguí.1 Bảo tàng mở cửa vào năm 1991 với mục đích kích thích nghiên cứu về giày dép và chỉnh hình từ các phương pháp khác nhau, bao gồm: nhân chủng học, lịch sử, khoa học và nghệ thuật.1
Phương châm quảng cáo của cửa hàng giày El Borceguí là dành cho một thành phố lớn, một cửa hàng giày lớn.
hình ảnh
hình ảnh

Đã cập nhật vào ngày 13/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar