Bảo tàng Dolores Olmedo (Museo Dolores Olmedo)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng Dolores Olmedo là một bảo tàng nghệ thuật ở thủ đô của Mexico, dựa trên bộ sưu tập của nữ doanh nhân người Mexico có tên là Dolores Olmedo. Đây là một bảo tàng rát đáng để ghé thăm .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: M$100 mở cửa miễn phí vào thứ 3

  • Địa chỉ: Av México 5843

1:GIỚI THIỆU CHUNG :

Bộ sưu tập chiết trung tại Bảo tàng Dolores Olmedo bao gồm một kho tàng nghệ thuật dân gian đại diện cho truyền thống từ nhiều nền văn hóa đa dạng của Mexico. Nó cũng tự hào là một trong những triển lãm tranh lớn nhất của các họa sĩ nổi tiếng người Mexico Frida Kahlo và Diego Riviera, những người bạn thân của nhà sáng lập bảo tàng, nữ doanh nhân và nhà sưu tập nghệ thuật Dolores Olmedo.
Nằm trong một khu rừng thuộc địa, bảo tàng trưng bày một loạt các cổ vật được tập hợp trong suốt cuộc đời của Olmedo, bao gồm một số bản in, sơn mài và chạm khắc từ thế kỷ 17 của Nhật Bản và Trung Quốc. Tuy nhiên, điểm nổi bật của bảo tàng có thể là bộ sưu tập đồ tạo tác tiền gốc Tây Ban Nha khổng lồ từ các nền văn minh như Olmec, Aztec, Huastecas và Maya, nhiều trong số đó miêu tả chú chó Xoloitzcuintle, biểu tượng của bảo tàng.
Có thể bộ sưu tập Diego Rivera quan trọng nhất thuộc về bảo tàng này, được đặt trong một thế kỷ 17 yên bình. D. Một phòng khác được dành riêng cho các bức tranh Frida Kahlo.
Bên ngoài các phòng triển lãm trong khu vườn của gia đình, bạn sẽ thấy con công và xoloitzcuintles (một loại chó không lông).

hình ảnh
hình ảnh

2:LỊCH SỬ :

Năm 1962, Dolores Olmedo mua lại một tài sản tại La Noria, Xochimilco ở miền nam Mexico City, sau này bà sẽ chuyển đổi thành bảo tàng mang tên mình vào năm 1994. Tặng toàn bộ bộ sưu tập nghệ thuật của bà bao gồm tiền Tây Ban Nha, thuộc địa, dân gian, hiện đại và đương đại nghệ thuật, Bảo tàng Dolores Olmedo Patiño tổ chức bộ sưu tập lớn nhất của các tác phẩm nghệ thuật Frida Kahlo, Diego Rivera và Angelina Beloff. Sau cái chết của Olmedo năm 2002, cô đã để lại tiền cho việc chăm sóc bảo tàng của mình, giờ mở cửa cho công chúng.
Khu phức hợp gồm năm tòa nhà chứa tới 150 bức tranh, bao gồm 145 bức của Diego Rivera, 25 bởi vợ Frida Kahlo, một số kịch bản và bản vẽ của họ, gần 6.000 bức tượng và điêu khắc tiền gốc Tây Ban Nha, và các động vật sống đa dạng như ngỗng, vịt, sáu Xoloitzcuintles và chim công Ấn Độ được giữ trong vườn của bảo tàng.
Gần đây, các khu vực mới đã được thêm vào bảo tàng, "phòng riêng của cô" nơi cô giữ các đồ trang trí ban đầu của ngôi nhà của mình như ngà voi, đồ sứ và tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ mà cô nuôi dưỡng trong những năm cuối đời, bao gồm cả Jose Juárez và Francisco Guevara. ] Bảo tàng hiện đang tổ chức một cuộc triển lãm thường trực các tác phẩm của nghệ sĩ người Nga gốc Mexico Angelina Beloff, người vợ đầu tiên của Diego Rivera.
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh

3:CÁCH ĐI :

Để đến đây, từ tàu điện ngầm TASqueña đi theo tren ligero đến ga La Noria. Rời khỏi nhà ga, rẽ trái ở đầu các bước và đi xuống đường. Khi đến một ngã tư với một cây cầu đi bộ, rẽ trái, gần như tăng gấp đôi trở lại trên con đường của bạn, vào Antiguo Camino một Xochimilco. Bảo tàng là 300m xuống đường này.

Đã cập nhật vào ngày 10/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar