Lăng mộ Rukhabad (Rukhabad Mausoleum)

0 reviews
Viết review

Lăng mộ Rukhabad (còn gọi là Rukhobod) cũng là một trong những địa danh mà khách du lịch thường ghé qua khi đến thăm thành phố Samarkand.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: 15000 som

  • Địa chỉ: Đường Registan, Samarkand, Uzbekistan

1. GIỚI THIỆU LĂNG MỘ RUKHABAD

Lăng Rukhabad là một trong những tòa nhà đầu tiên được xây dựng dưới triều đại Tamerlane (Timur) ở Samarkand, một trong những tòa nhà cổ nhất ở Samarkand. Nó được xây dựng vào năm 1380 trên mộ của Sheikh Burhan al-Din Sagarji (cũng đánh vần là Burkhan al-Din Sagarji, Bur (k) haneddin Sagarji, Bur (k) haneddin Sagardzhi), nhà thần học và thần bí nổi tiếng của đạo Hồi .

2. TÌM HIỂU LĂNG MỘ RUKHABAD

  • Burhan al-Din Sagarji là một người truyền bá thành công đạo Hồi ở Đông Turkestan (ngày nay là Xingjian , Trung Quốc). Ông dành phần lớn cuộc đời của mình là một người hành hương và chết ở Trung Quốc, nơi đã trở thành một người có ảnh hưởng lớn tại tòa án của hoàng đế. Theo ý muốn của anh, anh được chôn cất ở Samarkand mà anh rất yêu quý. Lăng được xây dựng theo lệnh của Tamerlane, người tôn kính sheikh.
  • Tòa nhà có dạng khối lập phương với mái vòm trên đó. Nó không có cổng thông tin pishtaq lối vào chính lớn điển hình của kiến trúc Timirud; các lối vào ba phía của lăng có kích thước bằng nhau. Trái ngược với các tòa nhà Samarkand thời trung cổ khác, lăng không lớn: diện tích 14 x 12 mét và cao 24 mét. Nội thất ấn tượng trong sự đơn giản khắc khổ của nó. Vợ của Burhan al-Din Sagarji và chín đứa con của họ cũng được chôn cất trong lăng mộ.
  • Trang trí nội thất của lăng mộ cũng rất khiêm tốn - có lẽ trang trí duy nhất của nó là một tấm gốm hai mét trong nền tường với các viên gạch tráng men được đặt trong một dải hẹp.

Đã cập nhật vào ngày 20/05/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar