Sở thú Al Ain (Al Ain Zoo)

0 reviews
Viết review
Sở thú Al Ain, cũng là "Công viên động vật hoang dã Al Ain" , là một vườn thú rộng 400 ha nằm ở chân đồi của Jebel Hafeet ở Al Ain, Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí.

  • Địa chỉ: Nahyan al Awwal Street, Al Ain

Khai trương vào năm 1969, Sở thú Al Ain là sở thú lớn nhất của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Các động vật có vú đặc hữu như linh dương Ả Rập cũng như linh dương Châu Phi có thể được nhìn thấy ở đây, ngoài ra còn hươu cao cổ và nai Châu Phi, sư tử, hổ, báo đen và báo đốm, động vật bò sát .
Vườn thú nổi tiếng với các cơ sở nghiên cứu, đặc biệt là chương trình nhân giống cho các động vật bản địa đang bị đe dọa, với hơn 30 phần trăm các loài có thể được nhìn thấy ở đây hiện đang nằm trong danh sách có nguy cơ tuyệt chủng. Liên doanh mới nhất của sở thú là Al Ain Safari, là một khu vực mở rộng rộng 217 ha, nơi các động vật vùng Vịnh châu Phi và Ả Rập (bao gồm cả một số loài cực kỳ nguy cấp) sống trong môi trường tự nhiên hơn. Tham quan khu vực này của sở thú chỉ bằng xe jeep hoặc tour xe tải.
Có rất nhiều tính năng thân thiện với gia đình, bao gồm vườn nuôi thú cưng; hoạt động cho hươu cao cổ ăn; cưỡi lạc đà; và một khu vườn của trẻ em, khuyến khích học tập đa dạng sinh học. Bên trong sở thú, bạn cũng sẽ tìm thấy Trung tâm học tập sa mạc Sheikh Zayed, với các triển lãm tập trung vào môi trường và hệ sinh thái sa mạc của Vịnh Ả Rập.







Đã cập nhật vào ngày 04/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar