Lăng vua I. Murad (Tomb of Sultan Murad)

0 reviews
Viết review
Quốc vương I. Murad (1326 - 1389), người cai trị thứ ba của Đế chế Ottoman,
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Çekirge, 1. Murat Hüdavendigar Cami, 16265 Osmangazi / Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ

Quốc vương I. Murad được đổi tên thành Sudan sau khi kế vị vào năm 1359. Chính sách mở rộng lãnh thổ được thực hiện sau khi lên ngôi. Năm 1362, ông lãnh đạo quân đội ở phía tây, băng qua Bosphorus, chiếm giữ Pháo đài Adriano và chuyển đến thủ đô và đổi tên thành Edirne. Kể từ đó, nó tiếp tục mở rộng sang Đông Nam Âu. Năm 1369, nó xâm chiếm phần phía đông của Thrace. Năm 1371, nó đánh bại các lực lượng liên minh của Serbia, Bulgaria, Wallachia và Hungary trên bờ sông Maricha và chiếm đóng các quốc gia khác. Từ năm 1377, nó đã mở rộng đến trung tâm Anatolia. Năm 1385, một lần nữa ông đánh thuế phương Tây, chiếm Sofia và chiếm miền Trung Bulgaria. Nis đã bị bắt năm sau, buộc Serbia phải làm bộ trưởng. Sau đó, ông chiếm đóng Ăng-gô-la (nay là Ankara) ở phía đông và đến Tokat. Vào tháng 6 năm 1389, ông bị ám sát bởi một kẻ ám sát trong cuộc chiến ở Kosovo.
Triều đại 30 năm của Sultan I. Murad (1359-1389), thực hiện đầy đủ chính sách mở rộng lãnh thổ, đã chinh phục nhiều quốc gia ở Đông Nam Âu và Tây Á, đặt nền móng cho sự trỗi dậy của Đế chế Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman.
Vào năm 2014, lăng mộ của Murad I, lăng mộ của những người sáng tạo Ottoman khác và các nhà thờ Hồi giáo cổ đại được đánh giá là Di sản văn hóa thế giới: Arlingtona và Kumarijizk: sự ra đời của Đế chế Ottoman.

Đã cập nhật vào ngày 12/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar