Phố chợ Dihua

0 reviews
Viết review
Đường Dihua là một con đường được bảo tồn và là con phố cổ còn nguyên vẹn nhất ở Đài Bắc. Đường Dihua được xây dựng lần đầu tiên vào những năm 1850. Ngay từ thời nhà Thanh, nó nổi tiếng với việc buôn bán trao đổi với các thương nhân nước ngoài, trà, long não, y học Trung Quốc và thậm chí cả thuốc phiện.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Đoạn 1 của đường Dihua, huyện Đại Đồng, thành phố Đài Bắc (giữa đường Tây Thắng và đường Tây Nam Kinh).

Nói về những con phố cổ của Đài Bắc, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến phố Dihua. Đường Dihua là một con đường được bảo tồn và là con phố cổ còn nguyên vẹn nhất ở Đài Bắc. Đường Dihua được xây dựng lần đầu tiên vào những năm 1850. Ngay từ thời nhà Thanh, nó nổi tiếng với việc buôn bán trao đổi với các thương nhân nước ngoài, trà, long não, y học Trung Quốc và thậm chí cả thuốc phiện.

Sau khi bãi bỏ tranh chấp vào những năm 1980, giờ đây là nơi tập trung các nhà bán buôn hàng hóa Bắc và Nam, thuốc và vải Trung Quốc. Các hàng hóa được đưa vào đất liền từ đây, hoặc vận chuyển đến bằng tàu. Bắt đầu từ năm 1996, ngoài việc trở thành con phố cổ nhất ở Đài Bắc, Phố Dihua, nơi này đã mở rộng thành Phố Tết Đài Bắc quy mô lớn vào những đêm trước Tết Nguyên đán. Không chỉ vậy, đường phố cũng duy trì các hoạt động kinh doanh bán buôn như những ngày đầu mới thành lập.

Theo thống kê, năm 2005, có hơn 100 công ty dệt may, hơn 300 cửa hàng vải và hơn 200 cửa hàng thuốc thảo dược Trung Quốc trên đường Dihua, với giá trị sản lượng hàng năm hơn 3 tỷ đô la Mỹ.

Đã cập nhật vào ngày 11/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar