Di tích lịch sử Công nghiệp Sisal (Sisal Industry Historical Monument)

0 reviews
Viết review
Hầu hết các loài thực vật sẽ khô héo dưới cái nóng mùa hè và trừng phạt những cơn gió mùa đông ở bán đảo Hengchun, nhưng đối với salu, những thế lực tàn bạo này của thiên nhiên tạo ra một môi trường sống hoàn hảo
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: No. 4, Caotan Rd. , Hengchun Township, Pingtung County

Hầu hết các loài thực vật sẽ khô héo dưới cái nóng mùa hè và trừng phạt những cơn gió mùa đông ở bán đảo Hengchun, nhưng đối với salu, những thế lực tàn bạo này của thiên nhiên tạo ra một môi trường sống hoàn hảo. Salu được đưa đến Đài Loan từ Trung Mỹ vào năm 1901 bởi lãnh sự Hoa Kỳ James Davidson, và trong vòng 50 năm, Bán đảo Hengchun đã trở thành trung tâm của ngành công nghiệp salu của Đài Loan. Mặc dù ngành công nghiệp bắt đầu mờ dần khi nylon thay thế salu làm vật liệu được lựa chọn để làm dây thừng, nhưng nó vẫn được ghi nhớ tại Triển lãm lịch sử công nghiệp Salu ở phía nam hồ Longluan. Bảo tàng được đánh dấu bằng một tác phẩm điêu khắc salu ở lối vào trên đường đến Maobitou. Tòa nhà theo phong cách miền nam Phúc Kiến được chia thành ba hội trường, với màn hình hiển thị trên các loài bướm, động vật có vỏ và salu, tương ứng. Ngoài ra còn có một phòng giao ban, nơi du khách có thể tìm hiểu thêm về thời hoàng kim của ngành công nghiệp salu ở Đài Loan.

Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar