Đền Điện Tế (Dianji Temple)

1 reviews
Viết review
Đền Điện Tế (Dianji temple) với những nét chạm trổ trên đá tuyệt đẹp, là ngôi đền lớn nhất Cơ Long và nằm trong trung tâm khu chợ đêm sôi động ở giữa thành phố và là một điểm phải đến khi ghé thăm Keelung.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: No 27-2 Ren 3rd Road, Ren'ai District, Keelung.

Đền Điện Tế (Dianji temple) với những nét chạm trổ trên đá tuyệt đẹp, là ngôi đền lớn nhất Cơ Long và nằm trong trung tâm khu chợ đêm sôi động ở giữa thành phố và là một điểm phải đến khi ghé thăm Keelung.

Ngồi đền này được bắt đầu xây vào thời nhà Thanh, cuối thế kỷ 19, những người dân địa phương đã gom góp rất nhiều công đức cho quá trình xây dựng công trình tâm linh này. Ngôi đền được xây dần trong nhiều năm và hoàn thành vào năm 1923. Sau khi bị tàn phá trong Thế Chiến II, ngôi đền đã nhiều lần được trùng tu lại.

Đền Điện Tế đã là một trong những địa điểm mang tính biểu tượng nhất về tôn giáo của thành phố Keelung từ năm 1875, nổi tiếng với những bức tượng đá khắc họa chân thực cuộc sống dưới biển. Trong ngôi đền có miếu thờ một vị thần được gọi là Hiền nhân Thường Châu.

Nơi đây được coi là một trong những điểm thu hút khách tham quan chính ở Chợ đêm Miaokou và là nơi có tầm quan trọng về lịch sử của đất nước Đài Loan.

Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
3
dựa trên 1 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
100%
1
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar