Đảo Nami

0 reviews
Viết review

Đảo Nami Hàn Quốc hay thường được các tín đồ du lịch mệnh danh là "Hòn đảo tình yêu" – một hòn đảo thơ mộng bậc nhất tại Hàn Quốc. Với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, Nami đã trở thành thiên đường nghỉ dưỡng và vui chơi của đông đảo khách khi đến với xứ xở Kim Chi.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: 10.000 Won (khoảng 180.000 VNĐ) cho người lớn, 5.000 Won (khoảng (90.000 VNĐ) cho trẻ em.

  • Địa chỉ: 1 Namiseom-gil, Namsan-myeon, thành phố Chuncheon, tỉnh Gangwon-do

Giới thiệu về đảo Nami

Hòn đảo Nami có tổng diện tích chỉ 462.809 m2. Từ trên cao quan sát, đảo Nami có hình dạng bán nguyệt rất kì lạ. Hòn đảo nằm cách trung tâm Seoul hơn 63km. Tuy diện tích nhỏ bé là vậy, nhưng hàng năm nơi đây thu hút hàng triệu lượng khách và là điểm đến trong mơ của rất nhiều tín đồ du lịch.

Trên đảo có vô vàn phong cảnh đẹp, cực kỳ phù hợp cho các chuyến du lịch ngắn ngày. Cách thức di chuyển đến đảo cũng khá nhanh chóng và tương đối thuận lợi. Từ sự thành công của tập phim truyền hình Bản tình ca mùa đông vào năm 2002, nơi đây đã trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Ban đầu đảo Nami chỉ là một ngọn đồi nhỏ. Sau này, chính quyền thành phố đã cho xây dựng đập Cheongpyeong nên đã biến đảo Nami thành một hòn đảo có hình dạng như bây giờ. Trong trí nhớ của rất nhiều du khách, đảo Nami với những con đường dài với hàng cây thủy sam cao vút hay màu vàng rực của những cây ngân hạnh đã để lại những kỷ niệm đẹp về một vùng đất lãng mạn và trữ tình.

Đảo Nami ở đâu?

Cách đi từ Seoul đến bến phà đảo Nami

Nằm tại tỉnh Gangwon cách trung tâm thủ đô Seoul khoảng 63km nên du khách có thể di chuyển đến đảo Nami bằng nhiều phương tiện vô cùng nhanh chóng và tiện lợi:

- Tàu hỏa ITX-Cheongchun: Đây là cách di chuyển phổ biến và nhanh nhất để đảo Nami. Tàu xuất phát từ ga Cheongnyangni hoặc ga Yongsan đến ga Gapyeong. Từ ga Gapyeong, du khách có thể đi taxi và xe buýt đến bến phà. Giá vé tàu là 4.150 Won (khoảng 75.000 VNĐ) cho người lớn và 2.075 Won (38.000 VNĐ) cho trẻ em. Thời gian di chuyển bằng tàu đến bến phà là khoảng 1 giờ 10 phút.

- Xe buýt: từ trung tâm Seoul du khách có thể bắt các tuyến xe buýt sau để đến bến phà tại đảo Nami:

Tuyến 15-1: Xe buýt này xuất phát từ trạm xe buýt Dongdaemun và đến trạm xe buýt Nami. Thời gian di chuyển từ Dongdaemun đến trạm buýt Nami là khoảng 2 giờ 30 phút.

Tuyến 10-4: Xe buýt này xuất phát từ trạm xe buýt Gangnam và đến trạm xe buýt Nami. Thời gian di chuyển từ Gangnam đến trạm buýt Nami là khoảng 2 giờ 45 phút.

Tuyến 1001: Xe buýt này xuất phát từ trạm xe buýt Myeongdong và đến trạm xe buýt Gapyeong. Từ trạm xe buýt Gapyeong, du khách có thể đi xe buýt số 33-24 đến bến phà.

Đi từ bến phà đến đảo Nami

- Di chuyển bằng phà: Sau khi đến bến phà, du khách sẽ mua vé phà khứ hồi với giá khoảng 1.500 (khoảng 27.000 VNĐ) và thời gian di chuyển khoảng 10 phút. Dưới đây, là các khung giờ và tần suất hoạt động của tuyến phà:

Từ 7g30 đến 9g00: 30 phút/ tuyến.

Từ 9g00 đến 18g00: 10 – 20 phút/tuyến.

Từ 18g00 đến 21g40: 30 phút/ tuyến.

- Di chuyển bằng cáp treo và canô: Nếu du khách không thích phải chờ phà và muốn thử cảm giác mạo hiểm, hãy di chuyển đến đảo Nami bằng ca nô hoặc cáp treo. Giá cáp treo ra đảo Nami khoảng 38.000 Won/ lượt (khoảng 684.000 VNĐ) đã bao gồm vé tham quan. Thời gian phục vụ của cáp treo từ 9g00 sáng đến 19g00 tối. Giá di chuyển bằng ca nô ra đảo Nami dao động khoảng là 20.000 Won/người (khoảng 720.000 VNĐ), lưu ý ràng mỗi ca nô chỉ vận chuyển tối đa 5 người/chuyến.

Thông tin cần biết về đảo Nami

Địa chỉ: 1 Namiseom-gil, Namsan-myeon, thành phố Chuncheon, tỉnh Gangwon-do.

Giá vé: 10.000 Won (khoảng 180.000 VNĐ) cho người lớn, 5.000 Won (khoảng (90.000 VNĐ) cho trẻ em.

Thời gian mở cửa: 9g00

Thời gian đóng của: 18g00

Thời điểm lý tưởng để đến đảo Nami

Hầu như du khách có thể ghé thăm đảo Nami ở bất cứ thời điểm nào trong năm. Bởi vì, ở mỗi thời điểm đảo Nami đều mang trong mình những khung cảnh rất riêng biệt. Tuy nhiên, nếu du khách muốn trải nghiệm cảm giác bình yên thì nên đến vào mùa thu và muốn đắm mình trong khung cảnh của "Bản tình ca mùa đông" thì mùa đông là thời điểm không thể nào tuyệt vời hơn.

Vào mùa xuân, thời tiết trên đảo Nami cũng giống như những khu vực khác tại Hàn Quốc. Không khí mùa xuân trên đảo rất dễ chịu, không khí mát mẻ. Du khách có thể đến đây để ngắm anh đào rực nở. Không khí cùng cảnh sắc tươi mới sẽ khiến du khách cảm thấy vô cùng hân hoan và sảng khoái đến lạ thường.

Khi vào hè, không ít du khách đã đến đảo Nami để trốn nóng. Do được bao quanh bởi hồ nước mênh mông nên quanh năm hòn đảo luôn có khí hậu dễ chịu và mát mẻ với mức nhiệt độ trung bình từ 21 độ C đến 26 độ C.

Sang thu, thời tiết khi này xuống thấp từ 5 đến 13 độ C. Đâu cũng chính là thời điểm các hàng cây nơi đây chuẩn bị thay lá. Những tán lá bắt đầu chuyển qua sắc đỏ hoặc vàng. Chính đặc điểm trên đã làm nên vẻ cuốn hút rất trữ tình và cũng vô cùng thơ mộng trên hòn đảo bé nhỏ.

Đông đến, nhiệt độ trên đảo thời điểm này xuống đến -4 đến -5 độ C. Có thể thấy, khí trời trở nên vô cùng lạnh. Đến đảo Nami vào thời điểm này, du khách có thể trực tiếp ngắm cảnh băng tuyết trắng xóa. Cả hòn đảo trút bỏ vẻ thơ mộng của mùa thu và mặc trên người tấm áo choàng trắng dệt từ từng giọt tuyết tinh khôi.

Các điểm check in và hoạt động thú vị tại đảo Nami

Là điểm du lịch không thể bỏ qua khi du lịch tại Hàn Quốc, hòn đảo Nami có vô vàn điều thú vị đang chờ đón du khách. Hãy cùng Gody điểm qua một số tọa độ hấp dẫn mà du khách không thể bỏ qua khi ghé thăm hòn đảo tình yêu này:

Bức tượng Bản tình ca mùa đông

Nếu là fan hâm mộ của hai nhân vật chính trong bộ phim Bản tình ca mùa đông thì không thể bỏ qua dịp check-in cùng pho tượng của hai nghệ sĩ. Bức tượng nhìn vô cùng sống động và có kích cỡ tương đối lớn. Bức tượng là món quà của người dân và chính quyền đảo Nami cho hai diễn viên và đoàn làm phim đã đóng góp không ít trong hành trình đưa thương hiệu đảo Nami được nhiều du khách biết đến và yêu mến hơn nữa.

Vườn Dodamsamdong

Du lịch tại đảo Nami Hàn không thể bỏ qua vườn Dodamsambong với nét đẹp đầy cuốn hút. Nếu là người yêu tự nhiên, cây cối chắc chắn du khách nhất định phải ghé thăm và chiêm ngưỡng một mảng xanh khổng lồ tại hòn đảo này. Chắc chắn du khách sẽ có những cảm giác thư thái và "bội thu" được nhiều tấm hình đẹp.

Công viên được khánh thành vào năm 2007. Mỗi năm vườn Dodamsambong đều tổ chức lễ hội bướm. Những loài cây xinh đẹp nơi vườn đã khiến nhiều chú bướm tìm đến đua sắc và bay lượn. Chính điều này đã giúp tô đậm hơn sự hấp dẫn của hòn đảo Nami Hàn Quốc.

Du khách vừa tản bộ, vừa có thể chiêm ngưỡng, nhìn ngắm phong cảnh tự nhiên tươi đẹp. Cảnh quan nơi đây sẽ khiến tâm hồn du khách trở nên thư thái và dễ chịu hơn rất nhiều.

Cầu Sequoia First Kiss Glass

Cầu Sequoia First Kiss Glass là một trong các điểm nhấn đã thu hút đông đảo những người yêu du lịch đến với đảo Nami. Đỉnh điểm là sau thành công vang dội của bộ phim ăn khách nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ "bản tình ca mùa đông" thì cây cầu Sequoia First Kiss Glass đã ngày càng trở nên lừng danh.

Cây cầu chính là nơi xảy ra một phân cảnh cực kỳ nổi tiếng của tập phim. Đây địa điểm mà Kang Joon Sang và Kong Jin Seok đã trao tặng nhau nụ hôn đầu tiên. Chính vì thế những fan hâm mộ vô cùng hứng thú và tò mò khi đến thăm quan nơi đây. Do đó, có rất nhiều cặp tình nhân tại Hàn Quốc và trên thế giới đã đến tham quan và chụp ảnh cùng nhau tại đây.

Vườn lá phong Baekpungmilwon

Một tọa độ du khách cũng nên đặt chân đến khi du lịch đảo Nami vào mùa thu là vườn cây lá phong Baekpungmilwon. Nếu du khách đang tìm kiếm một sắc thu khác với màu vàng thì bạn có thể chọn đến vườn phong lá đỏ rực rỡ. Bầu trời xanh tươi, cao ngút của màu thu càng làm nổi bật thêm màu đỏ nổi bật sẽ tạo nên một khung cảnh khó quên trong lòng mỗi du khách.

Ngoài việc tận hưởng và ngắm nhìn cảnh sắc, hay tản bộ, du khách cũng có thể cùng gia đình, bè bạn đến đây picnic. Hoặc thú vị và tuyệt vời hơn là mở các buổi tiệc ngoài trời. Cùng nhau trò chuyện và dùng bữa dưới khung cảnh đẹp như vậy sẽ đem đến cho du khách nhiều kỉ niệm đẹp.

Con đường ngân hạnh

Một trong những biểu tượng gắn liền với tên tuổi đảo Nami là sắc vàng óng ả của những cây ngân hạnh mỗi dịp thu về. Chính vẻ thơ mộng ấy là điều đã thu hút trái tim biết bao nhiêu du khách. Rất nhiều du khách đã đợi đến mùa thu để check-in cùng với con đường ngân hạnh đầy lãng mạn và thơ mộng nơi đây.

Tuy nhiên, vào các mùa khác cung đường ngân hạnh ở đảo Nami cũng rất cuốn hút. Dẫu không có màu vàng rực rỡ nhưng màu xanh tươi của lá ngân hạnh vẫn luôn tràn ngập sức sống. Chỉ dãy cây ngân hạnh thẳng tắp cũng đủ sức làm thành phông nền chụp ảnh đầy đẹp mắt cho du khách rồi.

Con đường cây thông thủy sam

Đến với đảo Nami, du khách chớ quên ghé thăm và check-in với con đường đầy các hàng cây thông thuỷ sam trứ danh. Thuỷ sam là cây thông to nhất hành tinh. Sẽ rất tiếc nuối nếu du khách đến đảo Nami mà lại không ngắm nhìn loài cây độc đáo và đầy tính biểu tượng này.
Vào buổi sáng, du khách sẽ nhìn ngắm các cây thông cao lớn, mọc theo dãy dọc dài tăm tắp. Đến đêm, nơi này sẽ được trang trí nhìn lộng lẫy hơn bao giờ hết bởi những chiếc đèn thật lung linh. Điều ấy đã khiến khung cảnh trở nên đầy rực rỡ và sắc màu, trông giống như một câu chuyện cổ tích với bao điều màu nhiệm.

Đã cập nhật vào ngày 25/09/2023
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar