Vườn quốc gia Naejangsan

0 reviews
Viết review

Có thể nói, mùa thu là thời gian lý tưởng nhất để trải nghiệm du lịch Hàn Quốc. Bởi lẽ, khi này khí hậu không những dễ chịu, trong lành mà khung cảnh thiên nhiên cũng trở nên thơ mộng đến lạ kỳ. Một trong các địa danh thu hút đông đảo bạn trẻ Việt Nam check-in bậc nhất khi khám phá "Xứ sở Kim Chi" là vườn quốc gia Naejangsan. Trong không gian rộng lớn với rất nhiều điều mới mẻ, thú vị chắc chắn vườn quốc gia Naejangsan đang chờ đón du đến trải nghiệm cùng người thân và bạn bè.

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: 936 Naejangsan-ro, Jeongeup-si, Jeollabuk-do

Giới thiệu về vườn quốc gia Naejangsan

Naejangsan là ngọn núi huyền thoại tại thành phố Jeongeup nằm tại phía Nam của Hàn Quốc. Vườn quốc gia Naejangsan có diện tích khoảng 76.000 km2 đã được xếp hạng là điểm tham quan cấp quốc gia. Đến với vườn quốc Jeongeup, du khách có thể dạo bộ trên các con đường mòn ngập đầy lá vàng rụng, hay đến với thác nước hùng vĩ Dodeok và các khu đền cổ kính như đền Naejangsan và đền Baekyangsa.

Trong tiếng Hàn, "san-산" có ý nghĩa là "ngọn núi" và tên của Naejangsan có ý nghĩa là những điều bí ẩn và huyền bí đang được ẩn giấu trong núi sâu. Thậm chí, với những người đã đến vườn quốc gia Naejangsan vài lần, cũng thừa nhận rằng nơi đây chứa đựng rất nhiều "bí ẩn" chưa thể được khai phá hết. Vào thời điểm khung cảnh đất trời đang nở rộ bởi màu hồng của bông hoa anh đào hay là khi trời đất bao phủ bởi màu vàng của nắng thu thì vườn quốc gia Jeongeup vẫn luôn thu hút du khách bởi sự bình yên, thanh thản cũng không bao giờ đổi.

Vườn quốc gia Naejangsan ở đâu?

Tọa lạc tại thành phố Jeongeup, cách thủ đô Seoul không khoảng hơn 4 tiếng lái xe nên du khách có thể lựa chọn nhiều phương tiện để di chuyển đến vườn quốc gia Naejangsan.

Tàu cao tốc KTX (Korea Train Express): Du khách đến nhà ga Yongsan hoặc Seoul và mua vé đi ga Jeongeup. Giá vé vào khoảng 600.000 VNĐ/ chuyến và thời gian di chuyển bằng tàu từ thủ đô Seoul đến Naejangsan khoảng 1 tiếng 30 phút.

Xe buýt: Du khách nên chọn chuyến đi của hãng xe Easy Ticket, khởi hành tại Seoul Central City Bus Terminal. Với giá vé khoảng 400.000 VNĐ/chiều và tổng thời gian di chuyển là 3 tiếng. Hoặc du khách có thể đón một hãng xe khác tại Seoul Central City Bus Terminal, sau đó di chuyển tới Jeonju Express Bus Terminal. Sau đó, du khách đi bộ qua bến buýt này đến Jeonju Intercity Bus Terminal và tiếp tục mua vé đi Jeongeup. Ngoài ra nếu du khách bắt đầu di chuyển từ sân bay Incheon thì hãy đến cổng số 9C, 9D để đón chuyến xe đến Jeongeup, chuyến đi sẽ kéo dài 5 giờ di chuyển.

Các thông tin cần biết về vườn quốc gia Naejangsan

  • Địa chỉ: 936 Naejangsan-ro, Jeongeup-si, Jeollabuk-do
  • Giá vé: (lưu ý chỉ chấp nhận thanh toán tiền mặt)

- Người lớn: 3000 Won (khoảng 60.000 VNĐ)

- Học sinh THCS: 1500 Won (khoảng 30.000 VNĐ)

- Học sinh tiểu học: 5000 Won (khoảng 10.000 VNĐ)

  • Thời gian mở cửa: 6g00
  • Thời gian đóng cửa: 19g00

Thời điểm lý tưởng nhất để đến công viên Naejangsan

Thời tiết tại Hàn Quốc vào khoảng tháng 9 – tháng 11 khá dễ chịu, mát mẻ, không có mưa bão nên vô cùng phù hợp để tham quan vườn quốc gia Naejangsan. Đến vườn quốc gia vào mùa thu, chắc hẳn du khách sẽ có những giây phút vui vẻ cùng gia đình, bạn bè. Mùa thu là mùa ngắn ngủi nhất trong năm tuy nhiên đây là khoảng thời gian cực kỳ thơ mộng và lãng mạn.

Vào thời gian này,vườn quốc gia Naejangsan dường như đang mặc trên người một tấm áo khoác mới bởi cây cỏ hai bên đường phố, trên đồi hay tại những thắng cảnh xung quanh đều đổi sang màu đỏ và vàng rực rỡ. Có thể khẳng định rằng đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất tại công viên quốc gia Naejangsan, để du khách tận hưởng trọn khoảnh khắc đẹp nhất và cuốn hút nhất của thiên nhiên của đất trời. Ngoài ra, khoảng thời gian này cũng là mùa của các loại đặc sản Hàn Quốc với vô vàn những hoa quả chín vàng, mọng nước cùng món ăn đường phố đang đợi du khách đến khám phá.

Các điểm tham quan và hoạt động hấp dẫn ở vườn quốc gia Naejangsan

Chùa Naejangsan

Sau 5 phút đi dạo qua lối vào của khuôn viên, du khách sẽ đến chùa Naejangsan. Vào mùa thu, khi lá vàng rụng sẽ nhuộm đỏ khắp một khoảng trời tạo thành một không gian hết sức thơ mộng. Du khách khi đến chùa cũng sẽ check-in tại hồ nước lớn cạnh chùa với các pho tượng cùng vòi phun nước lớn. Giống với những ngôi chùa nổi tiếng khác tại Hàn Quốc, chùa Naejangsan có một chiếc giếng khoan tên là "Yaksuteo". Du khách hãy sử dụng ly nhựa được phát miễn phí của chùa để lấy nước sạch tại giếng và dùng trực tiếp.

Nếu may mắn, du khách sẽ được thưởng thức giọng ca tuyệt vời và ngọt ngào của một sư thầy tại chùa. Với lời hát da diết, các bản nhạc được sư thầy trình bày đã gây thổn thức biết bao trái tim của khách tham quan đến với vườn quốc gia Naejangsan. Ngoài ra, du khách cũng nên note thêm một vài địa điểm chụp ảnh đẹp tại đây:

- Cổng Illjumun: Nơi có lối kiến trúc độc đáo của Phật giáo và là địa điểm lý tưởng để chụp ảnh lưu niệm.

- Những chiếc đèn lồng: Chúng được bố trí ngay phía đối diện của khu đền. Cả một đoạn đường dài được trang trí bằng các màu sặc sỡ của ánh đèn sẽ tạo thành khung cảnh tuyệt vời cho bộ ảnh của du khách.

- Khu vực nghỉ chân: Nơi đây có các bậc cầu thang để đến khu đền, được nhiều bạn trẻ chọn chụp check-in. Du khách sẽ đứng từ trên những bậc cầu thang và hướng máy chụp làm sao có thể bắt được toàn bộ khu đền làm nền cho bộ hình.

Đình Uhwajeong

Đi dọc dốc xuống chỗ đậu xe, du khách sẽ bắt gặp con đường Ngũ sắc Danpoong. Du khách sẽ đi bộ khoảng 40 phút trong cung đường đầy lá phong đỏ tuyệt đẹp. Sau một đoạn đường dài đi dạo thư thái, du khách sẽ thấy đình Uhwajeong. Tên của đình Uhwjeon xuất phát từ một giai thoại nói rằng mái đình đã từng mọc cánh và vươn tới bầu trời.

Khung cảnh ở đây mang tới cảm giác rất yên bình với rất nhiều cây cối và loại hoa chung quanh. Con đường đá dẫn đến đình là nơi tất cả mọi du khách đều xếp hàng và đứng đợi check-in. Ở đình cũng có một ao nước lớn, nơi du khách được tận mắt ngắm từng đàn cá đang tự do bơi lội xung quanh.

Thác Sinsun

Thác Sinsun là một di tích lịch sử, nơi quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản đã từng giao chiến. Người Hàn Quốc đã đặt chồng các tảng đá vôi lớn trên thác nhằm khôi phục lại vùng bờ sông. Du khách nên đi bộ dọc bờ suối phía dưới thác để cảm nhận không khí trong lành và mát mẻ nơi đây.

Trải nghiệm cáp treo vượt núi Naejangsan

Cách tuyệt vời nhất để tận hưởng quang cảnh đẹp như trong những bộ phim điện ảnh từ trên cao của vườn quốc là đi lên bằng cáp treo Naejangsan. Cáp treo có bán cả vé khứ hồi và một chiều, nếu mong muốn trải nghiệm những vẻ đẹp bí ẩn dọc đường đi và có sức khỏe thì du khách nên mua vé chiều đi, sau đó có thể hành trình khám phá của mình ở chiều về.

Thời gian di chuyển bằng cáp treo Naejangsan là 20 phút, trừ thời gian cao điểm (mùa Thu) thì cáp treo sẽ được hoạt động thường xuyên. Sau khi mua vé có lẽ du khách sẽ cần đợi một lúc mới đến lượt của mình bởi vì vườn quốc gia Naejangsan được đông đảo du khách trong và ngoài nước yêu thích là điểm đến hàng đầu vào mùa thu. Du khách nên chủ động sắp xếp lịch trình của mình để tránh không bị thụ động và gián đoạn trong chuyến đi thăm quan của mình.

Thời gian hoạt động:

Tháng 3 đến tháng 9: 11h00 - 18g00

Tháng 12 - tháng 2: 09h00 - 17h00

Giá vé:

Khứ hồi: 8000 Won/người lớn, 5000 Won/trẻ em

Một chiều: 5000 Won/người lớn, 3500 WOn/trẻ em

Ngắm toàn cảnh vườn quốc gia Naejangsan tại đài quan sát trên đỉnh Yeonjabong

Đài quan sát tại đỉnh Yeonjabong chỉ cách nhà ga cáp treo trên núi khoảng 300m. Từ đây, du khách sẽ được quan sát toàn cảnh Byeongnyeonam Hermitage cùng nhiều đỉnh núi xung quanh như núi Naejangsan. Con đường mòn leo núi không phải là khó, tuy nhiên phần lớn là leo cầu thang nên du khách hãy chọn mang một đôi giày thật thoải mái! Ở phía trên đỉnh núi cũng có nhiều sương và gió lạnh, vì vậy du khách nên mặc cùng áo khoác mỏng để đề phòng thời tiết.

Khám phá khu chợ dưới chân vườn quốc gia Naejangsan

Điểm dừng cuối cùng trong chuyến hành trình khám phá vườn quốc gia Naejangsan là khu chợ nằm ngay dưới chân núi. Tại đây có các quầy đồ ăn cung cấp đầy đủ những món ăn truyền thống của Hàn Quốc như canh bánh gạo, bibimbap,... Thưởng thức các món ăn đường phố như hotteok (bánh gạo phủ mật ong) hoặc hạt dẻ nướng là kết thúc tuyệt vời cho một chuyến tham quan mùa thu tại Vườn Quốc Gia Naejangsan!

Đã cập nhật vào ngày 16/08/2023
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar