Tháp Đồng Hồ ( Abraj Al-Bait Towers )

0 reviews
Viết review
Abraj Al Bait là một phức hợp megatall do chính phủ sở hữu số bảy khách sạn chọc trời ở thánh địa Mecca, Ả Rập Xê-út. Những tòa tháp này là một phần của Dự án King Abdulaziz Endowment, nỗ lực hiện đại hóa thành phố để phục vụ khách hành hương.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: First Ring Rd, Al Hajlah, Makkah 24231, Saudi Arabia

Tháp đồng hồ Hoàng gia Makkah, A Fairmont Hotel, có mặt đồng hồ lớn nhất thế giới và là tòa nhà cao thứ ba và cấu trúc tự do cao thứ năm trên thế giới.
Khu phức hợp xây dựng cách nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thế giới và là nơi linh thiêng nhất của đạo Hồi, Nhà thờ Hồi giáo vĩ đại Mecca. Nhà phát triển và nhà thầu của khu phức hợp là Tập đoàn Saudi Binladin, công ty xây dựng lớn nhất của Vương quốc.

Đây là tòa nhà đắt nhất thế giới với tổng chi phí xây dựng tương đương 15 tỷ USD. Khu phức hợp được xây dựng sau khi phá hủy Pháo đài Ajyad, thành Ottoman thế kỷ 18 trên đỉnh một ngọn đồi nhìn ra Nhà thờ Hồi giáo Lớn.

Tháp đồng hồ được đứng đầu bởi một chiếc đồng hồ bốn mặt, có thể nhìn thấy từ 25 km (16 dặm). Đồng hồ cao nhất thế giới với độ cao hơn 400 m (1.300 ft) so với mặt đất. Các mặt đồng hồ là lớn nhất trên thế giới, vượt qua đồng hồ Cevahir Mall ở Istanbul.
Tòa tháp cao nhất trong khu phức hợp là tòa nhà cao nhất ở Ả Rập Saudi, với chiều cao là 601 mét (1.972 feet). Hiện tại, đây là cấu trúc tự do cao thứ năm trên thế giới, vượt qua Trung tâm Tài chính Ping An ở Thâm Quyến, Trung Quốc nhưng ngắn hơn Burj Khalifa ở Dubai, UAE, Tokyo Skytree ở Tokyo, Nhật Bản, Tháp Thượng Hải ở Thượng Hải, Trung Quốc, và Tháp Canton ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Đã cập nhật vào ngày 08/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar