Pháo đài Bahla (Bahla Fort)

0 reviews
Viết review
Pháo đài Bahla rộng lớn, đổ nát, với những bức tường và tháp gạch bùn trên nền đá và Nhà thờ Hồi giáo Thứ Sáu liền kề với hốc cầu nguyện được chạm trổ trang trí
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 21, Bahlat, Oman

Ốc đảo của Bahla có sự thịnh vượng của nó với Banu Nebhan, bộ tộc thống trị trong khu vực từ thế kỷ 12 đến cuối thế kỷ 15. Những tàn tích của pháo đài mênh mông, với những bức tường và tháp bằng gạch không nung và nền đá của nó, là một ví dụ đáng chú ý của loại pháo đài này và chứng thực cho sức mạnh của Banu Nebhan. Pháo đài Bahla rộng lớn, đổ nát, với những bức tường và tháp gạch bùn trên nền đá và Nhà thờ Hồi giáo Thứ Sáu liền kề với hốc cầu nguyện được chạm trổ trang trí (mihrab) thống trị khu định cư gạch bùn xung quanh và khu rừng cọ. Pháo đài và khu định cư, một ốc đảo vách bùn ở sa mạc Ô-man, có được sự thịnh vượng của bộ lạc Banu Nebhan (Nabahina), người thống trị khu vực trung tâm của Ô-man và biến Bahla thành thủ đô của họ từ thế kỷ 12 đến cuối thế kỷ 15. Từ đó họ thiết lập mối quan hệ với các nhóm bộ lạc khác của nội địa. Bahla là trung tâm của Ibadism (một nhánh của Hồi giáo), trên đó các Imamates của người Hồi giáo cổ đại dựa trên và ảnh hưởng của họ có thể được truy tìm trên khắp Ả Rập, Châu Phi và hơn thế nữa.

Đã cập nhật vào ngày 15/08/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar