Đền Shwesandaw (Shwesandaw Paya)

0 reviews
Viết review
Điểm hành hương lớn nhất của Taungoo, nằm ở trung tâm thị trấn, cách đường chính khoảng 500m về phía tây
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Taungoo, Myanmar (Burma)

Điểm hành hương lớn nhất của Taungoo, nằm ở trung tâm thị trấn, cách đường chính khoảng 500m về phía tây. Bảo tháp trung tâm, hình dạng chuông phát hành tiêu chuẩn, được mạ vàng và có từ năm 1597; truyền thuyết địa phương nói rằng một bảo tháp trước đó trên địa điểm đã được xây dựng từ nhiều thế kỷ trước và chứa các di tích tóc thiêng liêng. Đi vào từ phía bắc, bên phải bạn là một vị vua của Taungoo (và một nữ hoàng khá quyến rũ), và một tòa nhà tròn chứa một vị phật nằm bao quanh bởi các vị tà thần (thiên thể) và các đệ tử.
Gần đó, ở phía tây của bảo tháp, có một vị phật ngồi bằng đồng kiểu 12ft bằng đồng, được trao cho paya vào năm 1912 bởi một công chức đã nghỉ hưu, người đã hiến trọng lượng cơ thể của mình bằng đồng và bạc để đúc hình ảnh. Ông qua đời ba năm sau khi casting ở tuổi 72; Tro cốt của anh ta bị chặn lại phía sau hình ảnh.
Ở một phía khác (đi xuống một tầng của cầu thang phía bắc và rẽ phải), có một khu vườn nhếch nhác với một ngôi đền đến Thurathati - một nữ thần được tín đồ Phật giáo từ Ấn giáo mượn - trên đỉnh một huyền thoại huyền thoại (Thiên nga vàng của truyền thuyết Miến Điện). Sinh viên mỹ thuật đến cầu nguyện cho cô trước khi thi.

Đã cập nhật vào ngày 13/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar