Bảo tháp Kothaung Paya

0 reviews
Viết review
Bảo tháp Kothaung Paya là một di tích cổ ở Rakhine . Đến với nơi đây , bạn sẽ được chiêm ngưỡng rất nhiều cấu trúc cổ , được thiết kế bắt mắt với những tháp chuông , những con vật có hình thù kỳ quái .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Rakhine,Myanmar

Một trong những điểm thu hút của nơi đây đó chính là Mrauk U, Kothaung Paya . Đây là những ngôi đền lớn nhất của khu vực. Nó được xây dựng vào năm 1553 bởi con trai của vua Minbin, vua Mintaikkha, để vượt qua cha của mình Shittaung bằng 10.000 hình ảnh (Kothaung, có nghĩa là ‘Đền thờ của 90.000 hình ảnh). Kothaung Paya nằm cách cung điện khoảng một dặm về phía đông; Đi theo con đường dẫn về phía bắc của chợ, rẽ trái trên con đường nhỏ trước cây cầu.
Phần lớn Kothaung Paya được tìm thấy trong các mảnh vỡ. Tương truyền những truyền thuyết khác nhau - sét hay một trận động đất đã phá hủy nó vào năm 1776, hoặc những người tìm kiếm trang sức đã lật đổ các bức tường, hoặc nó được xây dựng bằng những viên đá kém hơn bởi một vị vua mê tín đã đánh bại thời hạn sáu tháng. Bất kể, cấu trúc như ngày nay là kết quả của việc tái thiết năm 1996 khá nặng tay. Nhớ lại Borobudur ở Indonesia, bên ngoài được phủ bằng bảo tháp bằng đá hình chuông. 90.000 hình ảnh trong câu hỏi ở lối đi bên ngoài, lối vào được bảo vệ bởi những con yêu tinh nhăn nhó. Cầu thang dẫn lên sân thượng, từng được rải rác với 108 bảo tháp.





Đã cập nhật vào ngày 03/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar