Nhà thờ Hồi giáo Jame tại Yazd (Jame Mosque of Yazd)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Hồi giáo Jame là nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng nhất tại thành phố Yazd, Iran. Nơi đây được bảo tồn một cách khá trọn vẹn để du khách ghé thăm có thể thấy được tất cả những nét đặc trưng của nó qua các thời kì.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 80,000 rials

  • Địa chỉ: Tỉnh Yazd, Yazd, Phố nhà thờ Hồi giáo Jame, Iran

Được phát âm theo tiếng Ba Tư là Masjed-e Jameh, đây là một tòa nhà theo phong cách “Anzali” điển hình của Iran xuất hiện ở mặt sau của một tờ 200 riyal. Nó được xây dựng vào thế kỷ 12 và được cải tạo mở rộng trong thế kỷ 14 và 19. Hai tháp cao 48 mét là ngọn tháp cao nhất trong số tất cả các nhà thờ Hồi giáo Iran. Được bảo tồn một cách khá tốt, nên tất cả các khu vực của nhà thờ hồi giáo trông khá rõ ràng qua từng thời kì khác nhau. Bước vào sân chính, nhà thờ Hồi giáo ở phía đông được xây dựng trong thời kỳ tiền Seljuk Turkic, và phía nam là một tòa nhà có từ thế kỷ 14. Lối vào chính đẹp nhất ở phía Tây là công trình của thế kỷ 18-19. Phòng được trang trí với những bức khảm của mái vòm nhà thờ Hồi giáo. Tất cả các công trình đều phức tạp, tinh tế và rất ấn tượng.

Cách đi:
Du khách có thể đi bộ tới đây



Đã cập nhật vào ngày 31/07/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar