Siem Reap
mask
Đã đi
Sắp đi
582 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Phương tiện đi lại tại Siem Reap

Campuchia có rất nhiều điểm du lịch kỳ thú, trong đó không thể bỏ qua Siem Reap - vùng đất bao thăng trầm của vương quốc Khmer cổ. Ngoài di tích đền Angkor Wat linh thiêng, Siem Reap còn chiều lòng du khách bởi khung cảnh yên bình và nhiều hoạt động thú vị khác để khám phá. Các phương tiện di chuyển đi lại mà du khách có thể sử dụng để khám phá thành phố này là:

Xe Tuk Tuk

Xe Tuk Tuk được xem là phương tiện công cộng được du khách chú ý nhiều nhất khi đến Campuchia nói chung và Siem Reap nói riêng. Không chỉ là biểu trưng của nền văn hóa Khmer, khách du lịch nước ngoài lựa chọn phương tiện này còn bởi vì mức giá rẻ và linh hoạt di chuyển nhiều địa điểm. Xe Tuk Tuk của Campuchia là một chiếc xe máy gắn vào một chiếc xe kéo. Trung bình xe Tuk Tuk có thể chở được 4 người hoặc hơn. 

Đi từ sân bay đến Siem Reap bằng xe Tuk Tuk rất thích hợp cho du khách đi nhóm một cách an toàn và rẻ hơn. Một chuyến đi ngắn trong trung tâm thành phố Siem Reap có giá từ 3 đến 5 $, đi từ sân bay Siem Reap đến trung tâm thành phố khoảng 10 $ và du khách hoàn toàn có thể thương lượng để có mức giá tốt hơn. 

Đặc biệt, nếu muốn tham quan toàn bộ khu Công viên khảo cổ Angkor, du khách có thể thuê xe Tuk Tuk cả ngày với giá khoảng 40 $. Nhiều khách sạn tại Siem Reap còn phục vụ lái xe Tuk Tuk chuyên nghiệp, có thể giao tiếp tiếng Anh lưu loát nên du khách có thể hoàn toàn tin cậy và an tâm khi du lịch. Hãy cứ thương lượng giá với tài xế dù lần đầu đi xe Tuk Tuk để có được chuyến đi thoải mái nhất nhé!

Xe Taxi

Mạng lưới Taxi ở Siem Reap không quá phổ biến do người dân vẫn ưa chuộng dùng xe Tuk Tuk. Xe Taxi thường khá bình dân, không có thương hiệu và đồng hồ đo km tính tiền.  Phần lớn người dân có xe riêng và tự lái xe của họ. Thế nên chi phí hành trình thường chênh lệch khá nhiều, tuyến đi từ sân bay đến Siem Reap thường có giá cố định khoảng 10 $.

Người tài xế thường thuyết phục du khách đi tham quan cả đền Angkor Wat và Hồ Tonle Sap. Thông thường mỗi lượt tham quan khu Angkor Wat sẽ có mức giá khá cao, khoảng 30 - 40 $. Các chuyến tham qua xa hơn như những ngôi đền xa hơn như ở Banteay Srei sẽ khoảng 50$. Tùy vào  mục đích du lịch và tình hình tài chính mà du khách có thể lựa chọn hình thức di chuyển này. Nếu lần đầu đến Siem Reap, du khách có thể nhờ khách sạn hỗ trợ đặt xe.

Xe đạp

Hiện nay tại Siem Reap, du khách có thể đặt xe đạp qua app và nhận tại khách sạn, nhà nghỉ. Nhìn chung, đa phần du phần du khách đều nhận xét xe đạp ổn và dễ sử dụng. Du khách có thể linh hoạt tùy chỉnh hành trình của riêng mình mà không phải quá lo lắng cho vấn đề đi lại.

Chiêm ngưỡng khu Angkor Wat trải dài và những tàn tích cổ xưa trên yên xe của bạn, dạo quanh những khu rừng xanh tươi ở Siem Reap là trải nghiệm rất tuyệt vời. Du khách có thể đạp xe bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu mình muốn khi có một ý tưởng nảy ra. 

Với mũ bảo hiểm và khóa an toàn, thuê một chiếc xe đạp tiêu chuẩn ở Siem Reap chỉ có giá từ 1- 3/ $, xe đạp leo núi thường cao hơn một chút

Ngoài ra, du khách có thể thuê xe đạp từ The White Bicycles - một tổ chức cung cấp 50 chiếc xe đạp cho một số khách sạn và nhà nghỉ ở Siem Reap. Với 2$/ ngày cho việc thuê xe, du khách đang gián tiếp tài trợ cho các dự án nước sạch và học bổng dành cho trẻ em địa phương.

Xe ôm

Thời tiết nắng nóng và hệ thống cầu đường tại Siem Reap không quá thoải mái cho việc đi bộ. Vì thế du khách thường lựa chọn thuê xe ôm. Các tài xế xe ôm du khách có thể dễ dàng tìm thấy ở các khách sạn, nhà hàng và các điểm tham quan nổi bật tại Siem Reap. Phí xe ôm đến các điểm tham quan nổi tiếng như Prasat Banteay Srei hay Hồ Tonle thường chỉ khoảng 7$ - 10$. 

Tuy nhiên để có mức giá hợp lý nhất du khách đừng ngại trả giá. Nhiều tài xế địa phương có thể tranh thủ “chém giá” khi gặp khách du lịch. Các tài xế ở Siem Reap cũng không thạo tiếng Anh và mặc thường phục. Do đó để chuyến đi diễn ra thuận tiện nhất du khách nên chuẩn bị trước hình ảnh và khoảng cách đến địa điểm đã chọn. 

Thuê xe máy/ xe đạp điện

Trước 2016, thuê xe máy ở Siem Reap là bất hợp pháp đối với du khách nước ngoài. Tuy nhiên hiện nay dịch vụ này đã được cho phép và được nhiều du khách nước ngoài ưa thích. Dịch vụ cho thuê xe máy sẽ có giá khoảng 13$/ ngày. Tuy nhiên, để tránh rắc rối khi gặp cảnh sát giao thông địa phương, du khách cần đội mũ bảo hiểm và có bằng lái xe quốc tế.

Dành thời gian tham quan những điểm du lịch chính như Khu Angkor Wat bằng xe máy rất thuận tiện và du khách có thể dừng lại chụp ảnh bất cứ lúc nào. Một chiếc xe Honda Air Blade hay Honda PCX vẫn đủ “ngầu” cho những chuyến đi check in và ngắm cảnh. 

Hoặc nếu muốn thân thiện với môi trường hơn với môi trường, du khách có thể chọn thuê xe đạp điện ở Siem Reap. Phí của chúng cũng dao động trong mức 13$/ ngày. Có nhiều trạm sạc xung quanh thành phố hay tại  Công viên Khảo cổ Angkor nên du khách có thể hoàn toàn yên tâm. Một lần sạc đầy du khách có thể vi vu đoạn đường lên đến 42 km.

Đi bộ

Siem Reap là một thành phố văn hóa có diện tích khá nhỏ. Thế nên việc đi bộ tham quan cũng rất khả thi. Đường phố tại Siem Reap có khá nhiều hẻm. Các khu vực quanh Pub Stress hoặc Old Marker khá thích hợp cho du khách đi dạo. Ngoài ra để đi du lịch tự túc Siem Reap thuận tiện hơn, du khách nên có sim 4G có đăng ký mạng để tiện tại tra cứu đường đi.