Nhà Thờ Hồi Giáo Thứ Sáu ( Friday Mosque )

0 reviews
Viết review

Là nhà thờ Hồi giáo đẹp nhất ở Afghanistan, được xây dựng vào thế kỷ 13, bên ngoài được làm bằng gạch có màu sắc đẹp. Có những ngọn tháp cao ở hai bên của vòm lớn Iwan, có thể nhìn thấy từ xa.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Sultan Ghias Uddin Ghouri Rd, Herat, Afghanistan

1. GIỚI THIỆU NHÀ THỜ HỒI GIÁO THỨ SÁU

Hơn 800 trăm năm tuổi, Nhà thờ Hồi giáo Thứ Sáu là tòa nhà Hồi giáo tốt nhất ở Afghanistan và là một trong những công trình vĩ đại nhất ở Trung Á. Một bậc thầy về nghệ thuật khảm ngói, màu sắc tươi sáng và chi tiết phức tạp của nó là một bài thánh ca ca ngợi Allah.

2. TÌM HIỂU NHÀ THỜ HỒI GIÁO THỨ SÁU

  • Hầu hết du khách vào nhà thờ Hồi giáo qua công viên ở phía đông của nó, dẫn đến một mặt tiền lát gạch rất lớn và phong phú. Các hành lang lối vào nằm ở hai bên này, nhưng thường xuyên bị khóa ngoài giờ cầu nguyện chính, buộc du khách phải tiếp cận Đến nhà thờ Hồi giáo thông qua lối vào phố nhỏ trên bức tường phía bắc của nó.
  • Nhà thờ Hồi giáo ban đầu được Ghorid Sultan Ghiyasuddin xây vào năm 1200. Ban đầu nó có vẻ ngoài khá khác biệt, vì Ghorids ưa thích trang trí bằng gạch và vữa trơn. Timurids đã phục hồi nhà thờ Hồi giáo vào thế kỷ 15 và giới thiệu bức tranh khảm sáng, nhưng Vào đầu thế kỷ 20, rất nhiều thứ đã bị mất đến nỗi du khách nhận xét về sự buồn tẻ của nhà thờ Hồi giáo.
  • Ốp lát xa hoa hiện đang bao phủ nhà thờ Hồi giáo là sản phẩm của xưởng gạch của nhà thờ Hồi giáo, một dự án phục hồi đang diễn ra từ những năm 1940. Trong khi nhiều tác phẩm khảm dựa trên bản gốc của Timurid, xưởng cũng đã giới thiệu các thiết kế, màu sắc và thư pháp riêng.

3. ĐỊA CHỈ NHÀ THỜ HỒI GIÁO THỨ SÁU

  • Địa chỉ: Sultan Ghias Uddin Ghouri Rd, Herat, Afghanistan
  • Mở cửa: 1446
  • Điện thoại: +93 40 222 5743
  • Kiểu kiến trúc: Kiến trúc Hồi giáo
  • Vật liệu: Lapis lazuli, Gạch nung

Đã cập nhật vào ngày 28/05/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar