Lăng mộ Tama-udun

1 reviews
Viết review
Tamaudun là lăng mộ hoàng gia của vương quốc Lưu Cầu được xây vào năm 1501.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 1-3, Kinchicho, Naha, Okinawa Prefecture

Yending là vị vua thực sự của Thượng Hải vào năm 1501 để di dời hài cốt của cha mình và xây dựng một ngôi mộ để trở thành Lăng thứ hai của nhà Thương.
Ngôi mộ của lăng được chia thành ba phòng. Phòng giữa là phòng lăng mộ, nơi chôn cất hài cốt và phòng phía đông của tòa nhà ban đầu là lăng mộ của nhà vua và hài cốt của nhà vua. Tất cả các thành viên gia đình được ghi lại trên tấm bảng Yending trong sân của ngôi mộ đã được chôn cất trong Phòng phía Tây.
Cấu trúc tổng thể của Yending là đá, làm nổi bật kiến trúc cung điện của mái nhà gỗ vào thời điểm đó.
Ngôi mộ có diện tích 2.442 mét vuông.

Trong cuộc chiến Okinawa, Yending đã bị phá hủy.
Kể từ năm 1974, sau hơn ba năm sửa chữa lại, kiến trúc ở quá khứ đã xuất hiện trở lại.

Cách đi:
Đi xe buýt thành phố (1, 14, 17), xe buýt thành phố (46), xuống tại trạm xe buýt lối vào của Công viên Lâu đài Shuri, đi bộ khoảng 5 phút.

Đã cập nhật vào ngày 31/10/2019
4
dựa trên 1 đánh giá
5
0%
0
4
100%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar