al jazer
mask
Đã đi
Sắp đi
0 Gody-er đã đến

al jazer

Tỉnh Al-Jazira (tiếng Ả Rập: Tiếng Ả Rập, tiếng Kurd: Cazire, tiếng Pháp: Djézireh) là một bộ phận hành chính ở bang Aleppo (1920, 25), Nhà nước Syria (1924, 1919) Cộng hòa Syria, trong thời Pháp thuộc Syria và Lebanon. Nó bao gồm ít nhiều Thủ đô Al-Hasakah ngày nay và một phần của Ottoman Zor Sanjak trước đây, được tạo ra vào năm 1857.

1.

1. ĐỊA LÝ

2. THỜI TIẾT DU LỊCH THÍCH HỢP

3. DANH LAM THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG

4. VĂN HÓA

2.

1. SÂN BAY QUỐC TẾ

2. GIAO THÔNG LIÊN TỈNH

3. PHƯƠNG TIỆN TRONG THÀNH PHỐ

3.

1. MẠNG

2. INTERNET

4.

1. THẺ TÍN DỤNG

2. MỨC TIÊU THỤ

3. ĐỔI TIỀN

5.

1. ẨM THỰC

6.

1. LỄ HỘI

7.

1. LIÊN HỆ KHẨN CẤP

2. Y TẾ

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 18/03/2024