Amarapura, Bellary
mask
Đã đi
Sắp đi
5 Gody-er đã đến

Amarapura, Bellary

Amarapura là một thủ đô cũ của Myanmar, và hiện là một thị trấn của thành phố Mandalay. Amarapura được bao bọc bởi sông Irrawaddy ở phía tây, thị trấn Chanmyathazi ở phía bắc và khu vực thủ đô cổ Ava (Inwa) ở phía nam.

Đây là thủ đô của Myanmar hai lần trong thời kỳ Konbaung (1783 - 1821 và 1842 - 1859) trước khi cuối cùng được thay thế bởi Mandalay 11 km về phía bắc vào năm 1859. Nó được gọi là Taungmyo (Thành phố phía Nam) trong lịch sử liên quan đến Mandalay. Amarapura ngày nay là một phần của Mandalay, là kết quả của sự phát triển đô thị. Thị trấn được biết đến ngày nay với nghề dệt lụa và bông truyền thống và đúc đồng. Đây là một điểm đến du lịch phổ biến trong ngày từ Mandalay.

1. Tổng Quan

1. DANH LAM THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG

Cầu U Bein Hồ Taungthaman Cổng thành cổ Amarapura

2. VĂN HÓA

Amarapura được thành lập bởi vua Bodawpaya của triều đại Konbaung. Ông thành lập Amarapura là thủ đô mới của mình vào tháng 5 năm 1783. Thủ đô mới trở thành một trung tâm của cải cách và học tập Phật giáo. Năm 1800, các giáo sĩ Phật giáo từ Sri Lanka đã đạt được chức sắc cao hơn tại thành phố này và thành lập Amarapura Nikaya (giáo phái Amarapura).

3. ĐỊA LÝ

Amarapura là một thủ đô cũ của Myanmar, và hiện là một thị trấn của thành phố Mandalay. Amarapura được bao bọc bởi sông Irrawaddy ở phía tây, thị trấn Chanmyathazi ở phía bắc và khu vực thủ đô cổ Ava (Inwa) ở phía nam.

4. THỜI TIẾT DU LỊCH THÍCH HỢP

Thời gian tốt nhất để ghé thăm Amarapura ở Myanmar là từ tháng một cho đến tháng mười hai, khi bạn sẽ có một nhiệt độ ấm áp cho đến rất nóng và giới hạn cho đến lượng mưa tầm thường. Nhiệt độ trung bình cao nhất ở Amarapura là 38 ° C vào tháng 4 và thấp nhất là 27 ° C vào tháng một.

2. Phương tiện

1. SÂN BAY QUỐC TẾ

Không có

2. GIAO THÔNG LIÊN TỈNH

Máy bay Tàu lửa Xe khách

3. PHƯƠNG TIỆN TRONG THÀNH PHỐ

Taxi Xe đạp Xe ngựa Đi bộ Xe bus

3. Mạng & internet

1. MẠNG

Bạn có thể mua thẻ điện thoại địa phương ở Myanmar. Các nhà khai thác phổ biến là Ooredoo, Telenor và MPT. Phí mua thẻ là 1500K mỗi thẻ ~ 25.000VND, nên mang theo bản sao hộ chiếu của bạn đến văn phòng kinh doanh khi mua.

2. INTERNET

Một số quán cà phê, khách sạn và nhà hàng phương tây sẽ có WIFI miễn phí, và một số sẽ tính phí 2$/giờ và tốc độ tương đối chậm. Myanmar có nhiều quán cà phê Internet ở Yangon, chi phí là 2000K/giờ ~ 30.000VND chủ yếu tập trung quanh Sureta. Đối với địa chỉ quán cà phê Internet cụ thể, bạn có thể hỏi quầy lễ tân của khách sạn, nhưng tốc độ hơi chậm.

4. Tiền tệ

1. MỨC TIÊU THỤ

Một bữa sáng đặc biệt của địa phương là khoảng 1.000K ~ 25.000VND. Một bữa ăn đơn giản hoặc bánh sandwich có giá khoảng 5000K ~ 80.000VND.

2. ĐỔI TIỀN

Bạn có thể đổi đô la Mỹ lấy tiền Myanmar tại sảnh sân bay và ngân hàng, (ngân hàng Sân bay đóng cửa lúc 15:00), khách sạn và nhà nghỉ cũng có thể trao đổi, nhưng tỷ giá thấp hơn. Các ngân hàng không thể trao đổi tiền tệ vào cuối tuần, vì vậy hãy lên kế hoạch trước. Đừng đổi qua ở chợ đen, rất dễ bị lừa, ngay cả khi bạn đổi tại sân bay và khách sạn. Từ hải quan sân bay Yangon, có một quầy đổi tiền, mở cửa từ 10:00 đến 15:00. Khi rời khỏi Myanmar, nếu bạn còn tiền Myanmar còn lại trong tay, bạn có thể đổi nó lấy đô la Mỹ tại điểm trao đổi trong thành phố.

3. THẺ TÍN DỤNG

Chấp nhận trao đổi các loại thẻ Visa, Mastercard tại các cây ATM, nhà hàng lớn.

5. Ẩm thực

1. ẨM THỰC

E Kya Kway: Đây là món ăn sáng yêu thích ở Yangon, Myanmar. Loại bánh này được làm từ bột gạo và chiên phồng, trông khá giống với món quẩy của Việt Nam. Món ăn này sẽ ngon hơn nếu được ăn kèm với trà, cà phê hoặc bún cá. Roti: Roti là món bánh mì dẹt xuất phát từ Ấn Độ được làm từ các loại chất béo như bơ, đường, sữa, trứng và bột. Hương vị độc đáo của chúng khiến bạn nếu nếm thử một lần chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Nangyi thoke: Một món ăn truyền thống của người Yangon được làm từ mì khô, thịt gà, các, trứng luộc và giá. Món ngon này được bày bán ở khắp nơi trên các vỉa hè ở Yangon. Nộm samosa: Nộm samosa hay “thoke” là món ăn chính và quan trọng trong văn hóa ẩm thực Yangon, Myanmar. Thành phần cơ bản của món ăn này gồm khoai tây, nghệ tây, đậu, bắp cải, hẹ tây và cà chua. Khi ăn cho thêm vài lát lá bạc hà hoặc mùi thì quả là tuyệt vời. Koh Pieh: Đây là một loại bánh đặc sản ở Yangon chúng được làm từ gạo nếp, được phủ lên một lớp mè và khi du khách thưởng thức sẽ được bỏ thêm dừa nạo kèm một chút muối và hạt tiêu xay. Koh Puo: Món bánh này được ăn kèm với một loại si rô được làm từ đường thốt nốt nên vị rất ngọt và thơm đặc trưng.

6. Lễ Hội

1. LỄ HỘI

Tết Nguyên Đán: theo lịch âm Lễ hội Phật chùa Shwedagon: ngày trăng tròn từ tháng 2 đến tháng 3 theo lịch Gregorian Ngày tết và lễ hội Songkran của Myanmar: khoảng ngày 13 tháng 4 hàng năm Ngày chiếu sáng của Naosangya: 14 tháng 8 đến 10 tháng 8 Ngày Giáng sinh: 25 tháng 12

7. Lời khuyên

1. LIÊN HỆ KHẨN CẤP

Số điện thoại khẩn cấp: 199 Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar Địa chỉ: 70-72 Thanlwin đường, Bahan Township, Yangon. Tel: +95-1-511305/+95-1-501992/501993/501994 Số fax: +95-1-514897 E-mail: vnembmyr@cybertech.net.mm

2. Y TẾ

Các bệnh viện ở Myanmar có thể được chia thành các bệnh viện công và bệnh viện tư nhân. Các thiết bị y tế trước đây tương đối lạc hậu, nhưng việc điều trị y tế và mua thuốc là riêng biệt. Bệnh nhân cần phải đến nhà thuốc để mua thuốc và chi phí rẻ hơn, môi trường y tế, thiết bị và bác sĩ đã phát triển hơn nhưng chi phí khá cao.

Xem Thêm Nội Dung
Đã cập nhật vào ngày 28/02/2024