Hỏi đáp Xin xỏ kinh nghiệm ăn chơi ở Lý Sơn?
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
TGrass 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Xin xỏ kinh nghiệm ăn chơi ở Lý Sơn?

Xin chào mọi người!
Tình hình là cuối tuần này em và gia đình dự định đi Lý Sơn chơi mấy hôm. Trước giờ toàn đi theo tour, giờ muốn tự đi xem sao. Nay muốn xin các anh/chị/em đã đi hoặc là ở khu vực đó cho biết có chỗ nào ăn chơi ngủ nghỉ gì hay có gì cần lưu ý thì chỉ em biết với.
À mà em 10h30 đáp xuống sân bay thì có kịp giờ lên tàu không vậy?
Cảm ơn mọi người nhiều!
5 Love
5 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 1

@buitralinh: Bạn nói vậy là hình như bạn chưa đi đảo bé rồi.
@TGrass: Mình vừa đi hồi tháng 6, cập nhật cho bạn nhé:
1. Di chuyển: bạn đến sân bay (chắc là Chu lai) 10h30, di chuyển về thành phố Quảng Ngãi khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Hiện tại từ cảng Sa Kỳ (đất liền) ra Lý Sơn và ngược lại có tổng cộng 6 chuyến/ngày các khung giờ cố định: 7h30, 8h30, 9h30, 11h30, 13h30, 15h30.
Vậy bạn tới TP, ăn trưa, xong di chuyển xuống đảo, gấp thì đi 13h30, còn ko thì đi chuyến cuối cùng, là 15h30 ok. Nhưng theo ý mình thì bạn nên ở lại TP Quảng Ngãi chơi 1 đêm, sáng hôm sau đi chuyến sớm nhất 7h30 ra đảo chơi trọn vẹn đảo lớn.

2. Ngủ nghỉ: khách sạn, homestay Lý Sơn nhiều vô kể nhưng bạn nên chủ động liên hệ book trước vì cứ cuối tuần là khách đông lắm luôn, mấy bác miền Bắc khá ưng nên đi cực đông. Sđt các hotel thì bạn search google nhé, mình ko nhớ và cũng ko lưu hotel nên ko recommend cái nào cho bạn được.

3. Ăn chơi
Hải sản LS mình thấy tươi sống luôn, chế biến ok, giá ổn, tôm hùm, cua huỳnh đế tùy size nhưng max cỡ 1tr4/kg là to nhất, còn lại ăn baby thì ok Buổi tối bạn ra chợ đêm ăn là max ok nhé, hỏi khách sạn quán nào ăn đc nó chỉ đến hoặc thấy quán nào đông là chui vào thôi

Về chơi: theo lịch trình đợt rồi mình đi là 2 ngày 1 đêm, sáng ngày 1 mình ra đảo chuyến sớm nhất, đi chơi hết đảo lớn, rồi ăn tối ngủ nghỉ. Hiện tại Hang Câu đã cải tạo lại tắm được rồi, nhưng mình ko tắm ở Hang Câu, mình chờ qua luôn đảo Bé tắm.

Bên đảo bé thì hiện tại ngoài tắm (biển đảo bé max đẹp), có lặn san hô (điểm gần 60k/ng, điểm xa nhiều san hô hơn 120k/ng, bạn chọn điểm xa luôn nhé, điểm gần đông mà thấy cũng ko nhiều san hô), rồi có bích họa để deep sống ảo. Nên dậy sớm, ăn sáng khoảng 7h30, qua đảo bé tầm đó, chơi, tắm táp, đến cỡ 12h là về lại đảo lớn, ăn trưa, rồi lên tàu về đất liền.

Có lưu ý là đúng như bạn trên nói, LS đang xây dựng nhiều, làm lại đường xá, cảng biển (đảo lớn), nên hơi bụi, nên bạn nên cầm theo khẩu trang khi đi xe máy trên đảo lớn, đảo bé thì sạch nên ko cần. Rác thì bạn yên tâm, đợt rồi mình đi thấy sạch lắm, nghe bảo vừa dọn hết, giờ dân cũng làm du lịch nên họ cũng ý thức hơn rồi.

Mấy món ăn mình thấy ngon ở LS là ngoài hải sản tươi sống thì ram chả cá là ko thể bỏ qua, món xu xoa (xoa xoa) gì đấy giống thạch ăn ngon mà mát nữa

Còn nhiều mà ko nhớ bạn hỏi thì mình trả lời ha, ăn chơi ở TP Quảng Ngãi thì mình nói luôn

Love
0 Trả lời
icon 1

Htrc 2 vc mình cũng vừa đi xong, chia sẻ ít kn vs bạn
Đầu tiên là đi lại bạn sẽ hạ cánh ở sân bay Chu Lai, từ đây có 2 đường để đi:
1. Đi taxi thẳng ra cảng Sa Kỳ mua vé tàu, mà cách này thì hơi tốn tiền vì sân bay cách cảng xa phết, phải tầm 60km
2. Đi xe buýt về Quảng Ngãi, từ Quảng Ngãi bắt xe buýt đi ra cảng Sa Kỳ, cách này thì rẻ hơn nhiều nhưng khá tốn thời gian vì xe buýt ở QN khoảng 1h mới có 1 chuyến ra cảng, nếu về ko kịp thì chờ hơi lâu (như 2 vc tôi vừa về đến bến thì xe ra cảng vừa chạy, chờ mốc mồm gần 1h)

Về vấn đề vé tàu thì ra mua cũng đc, ko thì lúc đặt nhà nghỉ bảo họ đặt cho cho tiện cũng đc, tàu h muộn nhất là 15h30 hay sao ấy

Về ở thì vc mình ở nhà nghỉ Phát Thịnh, cảm nhận là cũng ổn, phòng ốc hơi bé thôi nhưng mà rẻ, có 250k/đêm, anh chủ nhiệt tình sáng nào cũng mời cafe =))

Chơi thì thật ra cũng chỉ đi quanh đảo ngắm cảnh chụp ảnh các kiểu thôi, chứ bơi thì mấy bãi đảo Lớn nhiều đá lắm, bơi đau hết cả chân, ra đảo bé thì còn bơi đc tí
Ăn uống thì cứ ra cái chỗ cầu cảng ấy, có mấy quán đông đông vào ăn thôi, giá cả ko rẻ như mình nghĩ, 2 vc ăn 1 bữa tương đối no nê thì khoảng hơn 5l
ah đấy, quên, nếu mà nhiều thời gian thì về ở Quảng Ngãi 1 ngày, bơi ở bãi Mỹ Khê thích lắm, cát mịn mà vắng

Love
0 Trả lời
icon 0

Lý sơn ko biết bây giờ như nào chứ 1 năm về trước đi cũng tầm này. Nắng nóng, xây dựng nhiều, bụi mù mịt. Ở lý sơn ko có chỗ tắm biển đúng nghĩa (ko có cát mịn toàn đá nhỏ đi xước hết cả chân), địa điểm thì có hang câu, cột cờ... đi 1 vòng là hết. ăn uống thì ra khu cầu cảng sầm uất mà chén, hải sản giá cũng cao chứ không phải là bình dân

Love
0 Trả lời
icon 0

Đừng đi, đi phí tiền, đảo nhiều rác, cảnh quan thì chả ra làm sao mà PR cho kêu.

Love
0 Trả lời
icon 0

Giờ tàu là 14h đó, giá thuê xe máy tự chạy là 75-100k/ ngày, xăng tự đổ.

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề