Hỏi đáp Món ăn đường phố ở Bali
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
songnguyen07 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Món ăn đường phố ở Bali

Xin tên một vài món ăn đường phố ở Bali mà mọi người hay ăn với ạ, cám ơn nhiều,
23 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Bạn tham khảo các món này nhé:
1. Bakso
Bakso được mệnh danh là món ăn đường phố phổ biến nhất ở Bali. Món ăn tuy được chế biến vô cùng đơn giản nhưng vị ngon thì không thể chối cãi. Basko bao gồm gà viên, mì, đậu phụ và nước dùng. Bạn có thể ăn kèm tương ớt hoặc xì dầu kecap manis để làm tăng hương vị đậm đà của món ăn

2. Nasi Campur
Nasi Campur là tên gọi của một loại cơm trộn truyền thống ở Indonesia. Không có gì là lạ khi món ăn này được bày bán khắp nơi trên các khu phố ẩm thực Bali. Cơm trộn được bày trên đĩa lớn, phần cơm ở giữa và các món ăn xung quanh. Bạn sẽ được thưởng thức mùi vị phong phú của món ăn, hài hoà cả màu sắc lẫn hương vị.

3. Thịt xiên Satay ở Bali
Satay là thịt xiên nướng được du khách săn lùng nhất trong các món ăn đường phố ở Bali. Satay xuất hiện phổ biến ở Indonesia. Món ăn được nướng trên lò than lửa hồng, ăn kèm với sốt đậu phộng và xì dầu ngọt kecap manis hoặc tương ớt.

4. Es teler
Es teler có một cái tên thú vị, đó là ngộ độc lá. Đây là món ăn đường phố Bali vô cùng bắt mắt và sặc sỡ. Es teler đơn giản là đá bào trộn cùng các topping khác nhau như đậu đỏ, thạch bảy màu, trân châu, rưới thêm sữa đặc và siro. Có một loại Es teler gồm đậu xanh và nước cốt dừa cũng rất ngon nha. Đừng quên lót dạ chiếc bụng đói bằng món ăn hấp dẫn này nhé.

5. Nasi jinggo
Nasi jinggo là cơm trộn nghệ được bọc trong lá chuối thơm nức. Cơm trộn bao gồm mì, sốt sambal, dừa sấy, đậu phụ và hành phi giòn tan. Đây là món ăn tối lý tưởng dành cho du khách muốn thưởng thức ẩm thực về đêm của người dân Bali.

6. Klepon – Món ăn đường phố ở Bali ngọt dai
Klepon là bánh lá dứa được chế biến từ bột gạo và đường thốt nốt ở Indonesia. Món bánh ngọt lịm, dai dai đã đánh thức vị giác của thực khách. Món ăn được bao phủ một lớp dừa giòn rụm, chắc chắn là lựa chọn số 1 khi bạn đang tìm kiếm món ăn đường phố ở Bali.

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề