Hỏi đáp Kinh nghiệm du lịch tự túc Hàn Quốc
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
visa5s 1 quốc gia | 4 tỉnh thành

Kinh nghiệm du lịch tự túc Hàn Quốc

Du lịch Hàn Quốc cần những gì/ Chuẩn bị vật dụng cần thiết du lịch Hàn Quốc
Cần chuẩn bị gì trước khi đi du lịch Hàn Quốc? Để có chuyến đi trọn vẹn và thuận lợi, các bạn cần lưu ý những vấn đề dưới đây:

+ Đầu tiên, các bạn cần tiến hành làm visa. Đây là bước tốn khá nhiều thời gian, do vậy tốt nhất các bạn nên chuẩn bị trước khi đi 1,2 tháng hoặc nhờ dịch vụ làm visa.
Hình ảnh

Các bạn có thể tìm hiểu thêm: https://visa5s.com.vn/dich-vu-xin-visa-han-quoc

+ Kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc tự túc 2021, bạn nên chuẩn bị trước một ít tiền mặt để mua bán tại các cửa hàng hoặc quán ăn nhỏ. Hàn Quốc sử dụng đồng Won với các mệnh giá nhỏ nhất từ 1 won đến 50.000 won.

Trang phục đi du lịch Hàn Quốc, với nền nhiệt dao động khá lớn theo các mùa từ 0 đến 30 độ C. Do vậy, khi du lịch Hàn Quốc bạn nên chuẩn bị quần áo cho phù hợp. Mùa hè (từ tháng 6 đến tháng 9) nhiệt độ khoảng 22-30 độ, khá mát mẻ và có thể có mưa. Mùa đông (từ tháng 12 đến tháng 3) nền nhiệt trung bình khoảng 0 độ C có thể xuống -10 độ C, có tuyết rơi, bạn cần chuẩn bị quần áo ấm.

Bạn cũng cần mang theo những vật dụng cá nhân cần thiết, vì có nhiều khách sạn không có sẵn hoặc sẽ tính phí khi sử dụng. Ngoài ra, các bạn cũng nên mang theo các loại thuốc men đề phòng gặp bệnh.

Về ngôn ngữ: Không phải người Hàn Quốc nào cũng biết tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Việt. Vì vậy, du lịch Hàn Quốc tự túc các bạn nên chuẩn bị cho mình một vài câu giao tiếng tiếng Hàn.

Đi Hàn Quốc khi nào/ Thời điểm lý tưởng đi du lịch Hàn Quốc
Nên đi du lịch Hàn Quốc mùa nào? Tùy thuộc theo sở thích riêng của từng người, mà các bạn hãy lựa chọn cho mình thời điểm đi phù hợp nhất. Dưới đây là gợi ý về thời điểm lý tưởng du lịch Hàn Quốc các bạn có thể tham khảo:

Mùa xuân (tháng 3 đến tháng 5): Thời tiết ấm áp, không mưa, nắng dịu nhẹ dễ chịu thuận lợi cho hoạt động tham quan du lịch. Đặc biệt, du lịch Hàn Quốc tự túc vào thời gian này bạn sẽ được tham gia những lễ hội hoa. Một số núi có cảnh đẹp vào mùa xuân ở Hàn Quốc như: Hallasan, Sobaeksan, Jirisan và Taebaeksan. Kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc lần đầu, nếu đi vào mùa xuân thì tháng 3 sẽ là đẹp nhất, còn tháng 4 và tháng 5 không phải là mùa du lịch Hàn Quốc vì tháng 2 có nhiều cơn bão thổi sang từ Trung Quốc.
Mùa hè (tháng 6 đến tháng 8): Điển hình là thời tiết khá nóng và mưa nhiều, đặc biệt cuối tháng 7. Nền nhiệt tăng cao khoảng 38-40 độ C. Tuy nhiên, vào mùa này những bãi biển ở Hàn Quốc lại rất đẹp, đặc biệt là có nhiều lễ hội đặc sắc được tổ chức vào mùa hè. Nếu bạn đi vào thời gian này, nên tránh nóng tại những bãi biển như: Mangsang, Naksan, Seokcho, Gyeongpo, Hwajin, Gyeongpodae, Haeundae và đảo Jeju.
Mùa thu (từ tháng 9 đến tháng 11): thời điểm đẹp nhất đi Hàn Quốc. Khí hậu mát mẻ, dễ chịu, cảnh sắc vô cùng lãng mạn. Bạn sẽ được ngắm cảnh, thăm thú và khám phá mọi ngõ ngách của Hàn Quốc. Đặc biệt, đi vào thời gian này bạn sẽ được thưởng thức nhiều loại hoa trái, đồ ăn và sản vật.
Mùa đông (tháng 12 đến tháng 2): Thời tiết lạnh và có tuyết rơi nhiều, đi vào thời gian này bạn sẽ được tham gia những hoạt động thể thao mùa đông hấp dẫn. Bạn có thể tắm suối nước nóng và trượt tuyết hoặc tham gia lễ hội băng, lễ hội câu cá trong băng, lễ hội tuyết…
Du lịch Hàn Quốc mùa nào cũng đẹp, với mỗi mùa đều có những đặc trưng riêng. Trong đó, mùa xuân từ tháng 3 đến tháng 5 và mùa thu từ tháng 9 đến tháng 11 là thời gian lý tưởng nhất để khám phá “xứ sở kim chi”
1 Love
2 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Công ty làm thị thực tại TPHCM

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề