Blog MRT Singapore - Khó hay dễ??
cover

MRT Singapore - Khó hay dễ??

avatar
Nguyễn Ngân dot Thứ 2, 16/03/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Làm sao đi Singapore vừa khám phá được hết cái quốc đảo mà vừa ko bị đuối sức đi bộ nhiều hay chi phí đi grab đắt đỏ???
Singapore sở hữu hệ thống giao thông công cộng cực kỳ tiện lợi, tân tiến và sạch sẽ, chi phí lại rất rẻ nên phải tận dụng nó thật tốt để đảm bảo chuyến đi của mình tiện nhất có thể và tiết kiệm sức lực, tiền bạc nhất nhé, bên dưới mình có liệt kê vài địa điểm tương ứng với từng line màu MRT để bạn thuận tiện di chuyển và tham quan nha ^^
Chuẩn bị cho mình 1 thẻ EZLink nhé : mua tại quầy vé của mỗi tram MRT vơi giá 12$/ cái trong đó có 5$ tiền thẻ và 7$ tiền để di chuyển, ở mỗi trạm khi quét thẻ sẽ hiển thị số tiền còn lại của bạn trong thẻ, khi thẻ còn tầm 2$ thì hãy nạp thêm tiền bằng tiền mặt hoặc thẻ tại quầy vé luôn nhé, hoặc nếu muốn check tiền trong thẻ bạn có thể dễ dàng đặt thẻ lên máy, số tiền sẽ được hiển thị ngay trên màn hình mà ko cần thao tác nào phức tạp. Khá xịn ha ??
Việc thứ 2 là tải về máy vài cái app để không bị đi lạc và đi ngố :
SG MRT để xem bản đồ hệ thống tàu điện ngầm của Sing, nếu bạn vẫn hoang mang không biết đi thế nào thì chỉ cần nhập điểm bắt đầu và điểm muốn đến, nó sẽ show cho bạn trạm, line phù hợp
hình ảnh
Line đỏ (North - South Line)
City Hall MRT Station hoặc Raffles Place MRT Station: Tượng Sư Tử biển và nhà hát trái sầu riêng
(Nên ghé Raffles Plaza, trên tầng có 1 quán Ps Cafe phủ cây xanh siêu đáng yêu và mát mắt lắm, lần đầu đi lạc vào đây mà thích lun (kèm hình minh họa ở dưới)
Somerset MRT Station: điểm sống ảo thần thánh Fort Canning Park
Orchard MRT Station: khu mua sắm sầm uất và sang chảnh nhất của Singapore
Lucky Plaza: sở hữu khu Foodcourt siêu phong phú (chỉ từ 4$)
ION Orchard: Koi thé :)))))) tại nhiều người vô ION chỉ để kiếm KOI
Takashimaya: chỗ này quá nổi rồi nên chắc không cần nói chi nhiều nữa nhỉ ??
Line xanh dương (Downtown)
Bayfront MRT Station: vừa đi lên là ngay lối vào Garden by the Bay, đi qua câu cầu vượt là qua được Marina Bay Sands, ArtScience Museum, Helix Bridge
Bugis MRT Station: trạm này nằm ngay bên dưới tầng hầm của Bugis Junction Mall, bước ra ngoài ở đối diện chính là Bugis Street, con đường mua sắm giá rẻ của Singapore (10$/3 thứ gì đó)
Little India: khu người Ấn với những kiến trúc nhiều màu sắc,
Chinatown: khu phố người Hoa siêu nổi tiếng với hằng hà sa số các món ăn, vui chơi, khu này cũng đc nhiều người Việt mình lựa chọn ở lại vì đông đúc, vui và khá gần trạm MRT nhất
Fort Canning MRT Station: công viên Fort Canning Park nằm giữa 2 trạm MRT Fort Canning và Somerset nên bắt đầu line nào gần thì cứ đến và google tiếp sẽ ra nhé
Botanic Garden: Vườn Bách Thảo có những bãi cỏ xanh, mấy cái chồi màu trắng giống mấy phim Âu-Mỹ hay coi, chỗ này dân local tới chụp hình cưới nhiều lắm free vé vào cổng
Line tím (North East Line)
Little India và Chinatown : trạm chuyển giữa 2 line xanh dương và line tím nên nếu bạn bắt đầu từ line tím vẫn có thể ghé qua
Clake Quay: khu vực ăn chơi đình đám, quy tụ bar, pub club ven sông của Sing, buổi tối thử dạo quanh khu vực này, khá là vui đấy
Habourfont MRT Station: bước ra khỏi trạm là Vivo City, lên lầu 3 đi skytrain sẽ đi qua Sentosa
Line xanh lá (East - West Line)
Bugis cũng là trạm chuyển 2 line xanh lá và xanh dương
Kallang: Cháo ếch ở Geylang Lor 9, Lor 11
Tiong Bahru: khu phố giao hòa giữa Singapore cũ và hiện đại với những bức tranh vẽ tường
Jurong East : công viên chim Jurong Birds Park
Chinese Garden : công viên có mấy cái nhà chuẩn Chinese luôn, sắm 1 bộ sườn xám rồi tới đây làm album cũng xinh xẻo lắm nha
Vẫn còn nhiều nơi mình rất thú vị nữa mà mình chưa được đi đến nên mọi người có điểm nào hay ho thì mách mình biết với nhé, nhất định sẽ đi thêm mấy lần nữa để khám phá ^^
singapore singapore

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 31/12/2022
Love
9 Bình luận
avatar
Nguyễn Ngân

Live your life

4 Quốc gia
29 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
3 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Min đọc bài bạn lại nhớ Sing ghê
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nguyễn Ngân hihi mình cũng đang nhớ Sing lắm mà không đi được trong thời gian này :(
avatar
Xu Xu cảm ơn bạn share kinh nghiệm nhé
Trả lời
Chia sẻ
avatar
An Tran tính hè này đi Sing, mong là hết dịch bệnh sớm :(
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nguyễn Ngân yah me too :(
avatar
Thanh Duy ở khu China Town di chuyển cũng thuận tiện nè
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Helly Nguyễn Biết đi rồi dễ lắm luôn ý
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Tiểu Ái Không biết khi nào vn mới có nhỉ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Chi Su Đi cái này bảo vệ môi trường hơn xe máy bít bao nhiu
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Tất tần tật từ việc đi lại, ăn uống, chơi ở đâu mình đều review hết ở bài này, các bạn chịu khó đọc nhé ^^
Vì mình đi Đà Nẵng rất nhiều lần trong một năm (kiểu bị ghiền á) nên là cũng moi móc và khám phá ra mấy cái lạ lạ chút để trải nghiệm, mà mặc dù cái thành phố này bé xíu nhưng cứ moi là có cái mới để mà mình đi ??? Có bao giờ bạn đến Đà Nẵng để cắm trại, chèo sup hay săn mây chưa??? Nếu chưa thì lướt nhanh xuống bài review của mình bên dưới nhé