chào các bạn,
Mình đang muốn mua vé vào bảo tàng cố cung ở Đài Bắc, nhưng trên Klook có 2 loại vé:
1, Vé điện tử cho sân phía bắc của Tử Cấm Thành
2, Bảo tàng cung điện Bắc + vé bảo tàng Thuận Nghĩa của người bản địa Đài Loan.
Mình có nhu cầu đi bảo tàng cố cung nhưng không hiểu sự khác biệt giữa 2 loại vé trên, có bạn nào tư vấn dùm cho mình hiểu với.
Cám ơn các bạn nhiều
Theo như minh dc biet thi gia ve o bao tang cung dien dc chia lam :
- Vé thường 350tệ/vé/người
- Vé nhóm 320tê/vé( đoàn 10 trở lên)
Và vé c
- vé giảm giá
150 Đài tệ
Công dân Trung Hoa Dân Quốc có giấy tờ tùy thân hợp lệ (quy tắc tương tự áp dụng cho khách tham quan theo nhóm)
Sinh viên có ID sinh viên quốc tế hợp lệ ( ISIC, thẻ sinh viên quốc tế )
Cá nhân có giấy chứng nhận thường trú của người nước ngoài
* Vé cuối tuần dành cho công dân Trung Hoa Dân Quốc là người cao niên từ 65 tuổi trở lên Nhóm 10 người trở lên, (Vé vào nhóm là 320 Đài tệ/người, cộng với phí thuê 30 Đài tệ cho hệ thống âm thanh tham quan của NPM.)
Mình hóng ké với, mình nghĩ nên mua loại vé thứ 2 thì okie hơn