Theo cung đường lên Bán Đảo Sơn Trà, bạn đi qua Chùa Linh Ứng rồi rẽ vào hướng Cây đa nghìn năm. Đi qua khỏi cây đa một đoạn, bạn chạy thẳng sẽ tới cuối đường. Đến cuối đường bạn dắt xe xuống chỗ bụi cây rồi khóa xe cẩn thận (bạn nên mang xích và ổ khóa để khóa xe lại cho an toàn).
Phía bên phải theo chiều đi ra hướng về phía biển, bạn sẽ thấy một lối mòn nhỏ dẫn đến Mũi Nghê được những người đi trước làm dấu sẵn. Nhớ chú ý trên cành cây sẽ có những dây đỏ hoặc kí hiệu mũi tên chỉ dẫn trên đá, bạn đi theo những dấu hiệu đó để tránh bị lạc.
Đoạn đường đầu là một con dốc hơi khó đi, bạn phải di chuyển cẩn thận, phải bám vào các loại cây 2 bên để di chuyển xuống tránh bị ngã. Bạn nên chú ý vì con dốc hơi đứng, đường đất trơn nên phải di chuyển hết sức chậm và cẩn thận. Đi hết con dốc thì hành trình của sẽ dễ đi hơn, bạn cứ băng theo lối mòn vào rừng rồi sẽ đến Mũi Nghê.
Vừa vượt rừng, vừa nghỉ dọc đường đi khoảng tầm 30 phút là sẽ đi ra khỏi rừng. Ra khỏi rừng, bạn đi tiếp một đoạn dốc đổ xuống biển thì bắt gặp bãi đất trống mà nhiều bạn trẻ thường cắm trại tại chỗ này, nhưng đây chưa phải là Mũi Nghê. Để đến với Mũi Nghê bạn phải đi xuống nữa, qua một đoạn rất dốc và khó đi cực kỳ tầm 5 phút thì bạn mới thấy được Mũi Nghê.
Mũi Nghê là mỏm đá giống hình con sư tử biển, đầu quay vào vách núi, mình hướng ra biển. Theo thời gian, hình ảnh con sư tử biển càng ngày càng lộ rõ. Muốn trèo lên mũi Nghê, bạn cần hết sức cẩn thận vì vùng biển bên dưới có nhiều xoáy nước.
Theo cung đường lên Bán Đảo Sơn Trà, bạn đi qua Chùa Linh Ứng rồi rẽ vào hướng Cây đa nghìn năm. Đi qua khỏi cây đa một đoạn, bạn chạy thẳng sẽ tới cuối đường. Đến cuối đường bạn dắt xe xuống chỗ bụi cây rồi khóa xe cẩn thận (bạn nên mang xích và ổ khóa để khóa xe lại cho an toàn).
Phía bên phải theo chiều đi ra hướng về phía biển, bạn sẽ thấy một lối mòn nhỏ dẫn đến Mũi Nghê được những người đi trước làm dấu sẵn. Nhớ chú ý trên cành cây sẽ có những dây đỏ hoặc kí hiệu mũi tên chỉ dẫn trên đá, bạn đi theo những dấu hiệu đó để tránh bị lạc.
Đoạn đường đầu là một con dốc hơi khó đi, bạn phải di chuyển cẩn thận, phải bám vào các loại cây 2 bên để di chuyển xuống tránh bị ngã. Bạn nên chú ý vì con dốc hơi đứng, đường đất trơn nên phải di chuyển hết sức chậm và cẩn thận. Đi hết con dốc thì hành trình của sẽ dễ đi hơn, bạn cứ băng theo lối mòn vào rừng rồi sẽ đến Mũi Nghê.
Vừa vượt rừng, vừa nghỉ dọc đường đi khoảng tầm 30 phút là sẽ đi ra khỏi rừng. Ra khỏi rừng, bạn đi tiếp một đoạn dốc đổ xuống biển thì bắt gặp bãi đất trống mà nhiều bạn trẻ thường cắm trại tại chỗ này, nhưng đây chưa phải là Mũi Nghê. Để đến với Mũi Nghê bạn phải đi xuống nữa, qua một đoạn rất dốc và khó đi cực kỳ tầm 5 phút thì bạn mới thấy được Mũi Nghê.
Mũi Nghê là mỏm đá giống hình con sư tử biển, đầu quay vào vách núi, mình hướng ra biển. Theo thời gian, hình ảnh con sư tử biển càng ngày càng lộ rõ. Muốn trèo lên mũi Nghê, bạn cần hết sức cẩn thận vì vùng biển bên dưới có nhiều xoáy nước.