Hỏi đáp TRẢI NGHIỆM RỪNG NHIỆT ĐỚI NAM CÁT TIÊN
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Kiu Kiu 0 quốc gia | 1 tỉnh thành

TRẢI NGHIỆM RỪNG NHIỆT ĐỚI NAM CÁT TIÊN

2018 - Chuyến đi ngắn
Bạn đi làm có ngày nghỉ ít hay muốn tìm những nơi gần nhưng chán các vùng ven Sài Gòn. Hãy cùng team, đồng nghiệp đến nơi đây. Sẽ có những cảm giác tuyệt vời nhất để thư giãn và sinh hoạt cùng nhau nhé.
- 2 Ngày 1 Đêm tại Rừng Nam Cát Tiên - Đồng Nai
- Chi phí: 600.000 vnđ / người
Nhóm mình 4 rời Sài Gòn trong sáng thứ 7.

DI CHUYỂN:
Đặt vé xe Kim Hoàn (BXe Miền Đông) ra bến nhé các bạn tại quầy số 5 .
Nhóm mình đặt vé xe vào lúc 7h40 sáng, xe chạy tầm 4 tiếng hơn là đến nơi rồi ạ. Bạn nào có bị say sóng thì nhớ mang theo thuốc nhen.
Xe này sẽ đưa bạn đến tận nơi tận rừng luôn ạ. Bạn nếu muốn đi các hãng khác như Thành Bưởi, Phương Trang cũng được nhưng phải đi theo hướng Đà Lạt, Bảo Lộc tới ngã ba Tân Phú thì bạn bắt xe hoặc đi xe ôm vào rừng, theo mình thì hơi bất tiện và mệt. Nên bạn đi xe Kim Hoàn sẽ hợp lí hơn.
Sdt tàu Xe Kim Hoàng : Cập nhật sau
Ngòai ra còn có chuyến đi buổi chiều nữa nhé ạ. Tuỳ thời gian bạn muốn đi. Nhớ đặt vé khứ hồi luôn nhé. Xe cũng sẽ đón tận nơi.
Vé xe Kim Hoàn:
-Xe giường nằm 90.000vnd/người.
-Xe ngồi: 75.000vnd/người.
Các bạn có thể tham khảo Google thêm để biết chi tiết về các chuyến xe nhé

Các bạn nhớ đặt chỗ ở trước khi hết phòng nhé.
Các bạn có thể đặt phòng nhà nghỉ, khách sạn, resort bên trong rừng luôn.
Nhưng bọn mình thích ở ngoài rừng hơn cách cổng 1km.
Bọn mình ở dạng homestay rất thoải mái và chủ rất thân thiện.

CHỖ Ở: Spirit Garden Guesthouse.
Địa chỉ: 782/2 Tổ 3, ấp 6, Xã Nam Cát Tiên, Tân Phú. Công viên quốc gia Nam Cát Tiên.
Bọn mình chọn bungalow water front 2 giường đôi vì bọn mình đi 4 người.
Bungalow bên cạnh bờ sông xanh rất thoáng và mát.

Note: bạn có thể đặt qua các trang đặt trực tuyến nhưng giá sẽ đắt hơn khi đặt trực tiếp thông qua facebook hoặc sdt trên fb của spirit nhé ạ.
Giá bungalow: 400.000vnd/bungalow quá rẻ
Anh chủ nơi đây rất nhiệt tình và dễ thương.
Vừa đến nơi bọn mình còn đứng đầu ngõ anh đã pha sẵn nước chanh cho bọn mình giải khát.
Đây gọi là nhà luôn chứ hông phải KS nữa rồi

“Mình ấn tượng khoảnh khắc mọi thứ được chuẩn bị trước và rất chi li. Vừa xuống xe thôi cảm giác rất khác, yên tĩnh không nghe tiếng xe cộ chỉ nghe tiếng gió tiếng chim rất thanh bình. Ở đây có 2 chú chó thật sự rất đáng yêu và thân thiện nhé nó không cắn bạn đâu. “
Khi đến nhận phòng cả nhóm nghỉ ngơi soạn đồ và lấy thức ăn mà bọn mình chuẩn bị sẵn ra ăn.
Sườn nấu đậu ăn với mì. Ở đây có nước ngọt sẵn tủ lạnh, đá thì bạn có thể xin anh chủ không tính tiền đâu nha.
Bọn mình chuẩn bị khá kĩ nên mang cả nước ngọt và nước lọc theo để giảm phát sinh chi phí.
Bọn mình nghĩ ngơi đến 2h trưa là xuất phát vào rừng.
Trong khoảng thời gian đó bọn mình có tranh thủ luộc trứng gà, chuẩn bị nước uống,... để mang theo vào rừng.
Nhớ mang nhiều nước nè. Tại thật sự rất khát quí dị ơi do hoạt động khá nhiều.
Note: Nhớ mang theo đèn pin và nón nhé. Trời tối rất nhanh
2h : Cả nhóm ra quầy reception lấy xe đạp có sẵn (không tính phí) chạy ra cổng rừng Nam Cát Tiên mua vé. Đoạn đường không xa lắm đâu 1km thôi nhưng đạp xe rất vui.
Tới cổng gửi xe đạp tại cổng nhe các bạn.
Tới cổng nhóm mình mua vé vào cổng qua phà: 60.000vnd/ 1 người
Tại đây sẽ có người tư vấn các điểm đến thú vị và tour cho mình nhé.
Qua phà đi thẳng quẹo trái có bản hướng dẫn đến quầy reception. Tại đây bạn sẽ được tư vấn cụ thể hơn.
Bạn có thể thuê hướng dẫn viên hướng dẫn và dắt bạn đi.
Bạn đi bộ, đi oto, xe đạp đều được nhé.
Nhóm mình chọn đi xe đạp 30.000/1g/1 người, 1 xe không có yên sau để chở đâu nha mọi người.
Xe oto là 350.000/xe đi trong vòng 1h.
Bọn mình chọn đi xe đạp thích đi đâu đi, thích dừng đâu dừng. Và do không đủ thời gian nên không đi Bàu Sấu được thật sự rất đẹp nên mình chỉ đi được tour xem thú đêm thôi.
Tại quầy reception sẽ đưa bạn 1 bản đồ hướng dẫn đi và các điểm đến như cây tung, thác bến cự, bằng lăng 9 ngọn,v.v.
Bọn mình đi ngược đường nên đi được ít địa điểm . Các bạn nhớ hỏi kĩ đường nha.

Tụi mình đạp xe không mệt như tưởng tượng đâu mọi người thật sự rất mát và rất thú vị.

Có đường dẫn cho mình chạy nên đỡ mệt nhưng đến các địa điểm bạn sẽ thấy các đánh dấu xanh dương trên cây vì bạn phải tự đi vào sâu bên trong rừng. Thật sự rất hùng vĩ. Các sinh vật, kỳ nhông, ... bò xột xoạc trước mặt. Trên đầu nắng xiên qua tán lá rất xanh. Tai nghe tiếng thác tiếng chim. Còn gì thú vị hơn nữa.
Từ cây tung đi lên 700m chỉ đi vài trăm m đầu tiên thôi bạn sẽ nghe được tiếnh thác dồn dập.
Bên tay phải có đánh dấu và đi men vào rừng tiếp đến nơi bạn thật sự wow nước xanh cảnh đẹp nước rất mát. Thả 2 chân xuống nước thì còn gì tuyệt hơn.
Đừng mải mê chơi mà quên đường về nha. Sau 5h tối trong rừng rất nguy hiểm nên bạn nên quay đầu là bờ.
Bọn mình trong rừng tầm 5h hơn rồi quay lại chỗ thuê xe và tính tiền.

Bọn mình đến quán nước và quầy quà lưu niệm gần đó nghỉ ngơi mua nước nhìn màn đêm buông dần cạnh bờ sông rất to.
Chờ đến tour thú đêm bắt đầu từ 6h30 tối đến 8 hơn.
Những tiếng còi báo động trời tối dành cho những người nhây còn ở sâu trong rừng. Cũng là lúc bọn mình đến giờ đi xem thú đêm.
Xe rất to cảm giác xe đi sau vào rừng mát rất mát. Xe rọi đèn những loài vật, thú, đi ăn đêm rất hài hước,...
Xe sẽ đi 1 vòng trong rừng rồi quay lại bến phà.
Trời tối mịt mù bọn mình qua phà và về KS. Nhớ lấy xe gửi nha mọi người.

Đến nơi anh chủ chuẩn bị than cho bọn mình. Chuẩn bị tất cả. Bọn mình về phòng tắm rửa và lấy đồ nướng chuẩn bị sẵn ở sg và nước thôi nào.
BBQ rất vui nhé. Nhớ mang theo đồ nướng có chỗ cho bạn nướng và ăn rất vui.
Bọn mình ăn xong tầm 10h quay về phòng và chơi trò chơi giải trí nhẹ nhàng như các loại cờ và team thích nhất nhé.
Tầm 12h thì tụi mình đi ngủ.
Bạn có thể đặt báo thức 5h30 sáng thức dậy ra ngoài hiên có võng đón nắng mai.
Ở đây bạn được Free phần ăn sáng cho mọi người. Ra lại quầy có menu phần ăn sáng nhưng đa phần nhóm mình chọn ăn phở. Vì nghe anh nói phở ở đây khác. Ai ngờ khác thiệt nhớ ăn nhé mọi người.
Bí mật
Ăn sáng xong quay về phòng thay đồ tắm gọn nhẹ. Đi bơi sông và chèo thuyền nào.
Sông rất mát nhé. Ai không biết bơi hoặc biết bơi cũng nên mặc áo phao vì có những chỗ rất sâu và nước rất xiết. Nên cẩn thận tốt hơn. Nhóm mình có lúc cố bơi nhưng không bơi lên được đó nha.
Chèo thuyền lên phía trên cũng hơi xa 1 xí có bãi đá và cầu treo rất đẹp. Nhưng gần đến đó nước rất xiết sẽ làm tay bạn mỏi và ko bơi được lên nên ráng giữ sức nhé mọi người.
Tầm 11h trưa tụi mình quay về phòng thay đồ ăn nhẹ rồi trả phòng và đón xe về sài gòn.
Kết thúc chủ nhật tuyệt vời.
Khi bạn bận nhiều việc hoặc bạn bè không còn quá nhiều thời gian để đi chơi xa nữa thì mình nghĩ vườn quốc gia Nam Cát Tiên là địa điểm thích hợp nhất để teambuiding.
Đạp xe gần chục cây số trong rừng nhiệt đới.
Nhiều bạn có thể thích và không thích, lúc đầu nhóm cũng hơi lo vì sợ chán và những cuộc phiêu lưu dạng thế này. Nhưng thật sự lúc bắt đầu trải nghiệm rồi thì khá "enjoy" rất phù hợp cho các chuyến đi chơi cuối tuần đi gần và muốn trốn xa khói bụi sài gòn.
Chi phí trên đây là team mình tổng cộng lại do phát sinh nhiều thứ như di chuyển, lặt vặt này nọ. Các bạn tính toán kĩ hơn thì sẽ tiết kiệm đc nhiều chi phí lắm nhé.
Video hành trình mình sẽ update sau nhé.
Have a good trip
TEAM: Vân Nhi Nguyễn Ka Péo

Nguồn: Shubin Huynh
0 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 1

Mình cập nhật thông tin nhà xe KIM HOÀN
=> BẾN XE MIỀN ĐÔNG đi: 6H50-7H-9H-12H-13H45-14H45-16H.
- CHUYẾN BUỔI SÁNG GỌI: 0984.693.172 - 0984.693.875 - 0918.327.578.
- CHUYẾN BUỔI CHIỀU GỌI: 0917.853.383 - 0913.873.55
7 - 0979.309.283.
=> NAM CÁT TIÊN đi: 3H-6H-7H-8H30-12H-13H-14H.
ĐIỆN THOẠI: (061) 379.1133 - 360.5233

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề