new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Hé lộ hình ảnh 139 căn biệt thự bỏ hoang trong rừng Bạch Mã

avatar
Phương Linh dot Thứ 5, 31/08/2017
Theo dõi Gody.vn trên Google news

Lý giải cho cái tên Bạch Mã có nhiều giai thoại khác nhau. Nào là một ngày nọ trên đỉnh núi xuất hiện đám mây trắng xóa mang tạo hình con ngựa; hay câu chuyện về vị tướng quân cưỡi bạch mã biến mất vào núi rừng nơi đây. Còn bây giờ, chúng ta biết đến Bạch Mã - khu rừng nguyên sinh duy nhất của Việt Nam trải dài từ bờ biển Đông đến biên giới giáp ranh với Lào. Và ở đây, còn ẩn giấu nhiều bất ngờ thú vị...

Hé lộ hình ảnh 139 căn biệt thự bỏ hoang trong rừng Bạch Mã

RỪNG BẠCH MÃ

Giới thiệu sơ qua về khu rừng này nhé? Nơi đây hiện là mái nhà chung của trên 1.700 loài động vật. Trong đó có đến 69 loài đã được đưa vào sách đỏ như: voọc chà vá chân nâu, sói lửa, cầy mực, báo hoa mai, sao la, gà lôi lam mào trắng,...

Hé lộ hình ảnh 139 căn biệt thự bỏ hoang trong rừng Bạch Mã

Rừng Bạch Mã được hình thành từ 2 loại rừng chính: rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới (đúng rồi, bạn vừa đọc tên rừng đấy) và rừng kín thường xanh mưa mùa á nhiệt đới. Và cũng chính nhờ khí hậu khá "ôn hòa" ở nơi đây mà Bạch Mã trở thành nơi sở hữu một hệ thực vật khổng lồ khoảng 2.400 loài.

Hé lộ hình ảnh 139 căn biệt thự bỏ hoang trong rừng Bạch Mã

Tìm hiểu sơ qua về Bạch Mã chỉ vỏn vẹn được chừng ấy thông tin. Muốn tận mắt thấy được vẻ đẹp của vườn quốc gia này, cũng chẳng hề dễ dàng. Đường dẫn lên đỉnh núi là con đường bê tông cũ kĩ, mảnh dẻ và uốn lượn. Độ cao so với mực nước biển ở đây vào khoảng 1.600m thôi, nhưng để lên được đến đỉnh núi thì bạn phải vượt qua chặng đường dài đến 16km.

Hé lộ hình ảnh 139 căn biệt thự bỏ hoang trong rừng Bạch Mã

NHỮNG VIÊN NGỌC BỊ MẤT

Hầu hết khách đến đây tham quan đều trầm trồ khen ngợi cảnh quan núi rừng hùng vĩ mà không để ý đến một bất ngờ nho nhỏ. Trên đỉnh những ngọn núi này, vẫn có đến hơn 100 căn biệt thự cổ do người Pháp xây mấy mươi năm trước. Những biệt thự này - lâu ngày bỏ hoang - giờ chỉ là chốn nghỉ chân của bọn thú hoang hoặc mấy anh kiểm lâm.

Hé lộ hình ảnh 139 căn biệt thự bỏ hoang trong rừng Bạch MãCổng vào bám đầy rêu phong, cây cỏ đầy bí hiểm

Hé lộ hình ảnh 139 căn biệt thự bỏ hoang trong rừng Bạch Mã

Hé lộ hình ảnh 139 căn biệt thự bỏ hoang trong rừng Bạch Mã

Hé lộ hình ảnh 139 căn biệt thự bỏ hoang trong rừng Bạch MãGạch đá ngổn ngang - cảnh tượng thường thấy ở những khu nhà cổ tại đây

Hé lộ hình ảnh 139 căn biệt thự bỏ hoang trong rừng Bạch Mã

Hé lộ hình ảnh 139 căn biệt thự bỏ hoang trong rừng Bạch Mã

Hé lộ hình ảnh 139 căn biệt thự bỏ hoang trong rừng Bạch Mã

Hé lộ hình ảnh 139 căn biệt thự bỏ hoang trong rừng Bạch MãChỉ có 2 trong tổng số 139 biệt thự ở đây còn hoạt động "tàm tạm" trong mùa khô

Hé lộ hình ảnh 139 căn biệt thự bỏ hoang trong rừng Bạch Mã

Hé lộ hình ảnh 139 căn biệt thự bỏ hoang trong rừng Bạch MãThiết kế và tiện nghi cực kì ấn tượng của kiến trúc Pháp

LIỆU CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỰ NHIÊN?

Được biết, nhằm vực dậy dịch vụ du lịch thiên nhiên ở Vườn quốc gia Bạch Mã, hiện chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đang xem xét và tham khảo ý kiến từ các chuyên gia nước ngoài để xây dựng đường cao tốc xuyên rừng và hệ thống cáp treo đến đỉnh Bạch Mã. Đây là một bài toán cực kì khó khăn khi sự ảnh hưởng của con người đến thiên nhiên là không thể tránh khỏi.

Ông Nguyễn Văn Cao - chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nêu cao quan điểm của mình: "Bạch Mã muốn đẹp thì phải đi bộ nhiều, nguyên tắc là không bê tông hóa mà phải làm hết sức sinh thái". Ông cũng chia sẻ thêm về tình thế nan giải giữa bảo tồn những di sản tại đây hay phát triển du lịch "Về di sản thì nguyên tắc bảo tồn là trước hết. Nhưng nếu di sản không tôn tạo thì thành phế tích, không thể là di sản nữa".

Hé lộ hình ảnh 139 căn biệt thự bỏ hoang trong rừng Bạch MãCông trình cao tốc xuyên rừng...

 

 

Nguồn và ảnh: VnExpress.net