Hỏi đáp Vé skip the line cho đấu trường và bảo tàng Vatican
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Van Loc 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Vé skip the line cho đấu trường và bảo tàng Vatican

Em muốn hỏi về vé skip the line cho đấu trường và bảo tàng vatican. Nếu mua dc vé trên web chính thức thì có cần phải xếp hàng ko ạ? trên web chính thức ko có vé skip the line. Theo em thấy nếu mua vé skip the line từ các bên thứ 2 thì dc đi vào bằng 1 cửa riêng có đúng ko ạ.
6 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

"Skip The Line" là cái brand PR do các công ty dịch vụ du lịch và bán vé tự chế ra để lôi kéo khách, chứ về bản chất nó rất đơn giản. Chị mua vé khung giờ nào, thì xuất hiện đúng khung giờ đó, mà không cần phải xếp hàng, còn bên Colosseum thì hàng không còn tồn tại nữa rồi (bắt buộc phải mua vé online), và ví dụ mình mua 14:00 chẳng hạn, và mình tới lúc 13:00, thì hầu hết các nhân viên họ vẫn bắt mình phải đợi 1 tiếng nữa mới quay lại. Ví dụ mua 10h là 12h mới tới, thì đa số các nhân viên đều hơi gắt và không cho vào nữa, phải năn nỉ dữ lắm mới được.
Vatican cũng thế, mua đúng giờ nào nên vào giờ đó thôi. Các bên công ty và bán vé thứ 3, mua vé Skip The Line của họ nhưng tình hình thực tế thì nó sẽ khác, bắt buộc phải đợi cũng nửa tiếng 1 tiếng hoặc 2 tiếng, để họ sắp xếp mình vào suất của họ rồi họ dẫn vào kèm với họ - ĐÂY CHÍNH LÀ SKIP THE LINE theo định nghĩa của họ, họ đưa hết mọi người vào tròng, họ tới quầy mua vé rồi phân phát vé cho từng người, chứ mình không bao giờ có vé trực tiếp cầm trên tay để vô thẳng đâu chị. Cho nên nếu chị mua được vé trên trang chính thức thì cứ mua thôi chị, đúng khung giờ nào vào khung giờ đó thôi, đừng để bị các mác "SKIP THE LINE" của các trang mạng làm cho hoang mang đánh lừa.

Love
0 Trả lời