Hỏi đáp SAVE LIỀN TAY NHỮNG ĐỊA ĐIỂM ĐẾN HÀN LÀ ĐI NGAY!!!
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Nguyễn Lê Nhật Vy 0 quốc gia | 3 tỉnh thành

SAVE LIỀN TAY NHỮNG ĐỊA ĐIỂM ĐẾN HÀN LÀ ĐI NGAY!!!

Nên đi du lịch HQ trong thời gian nào?
- Mùa xuân (tháng 3 đến tháng 5): ở Hàn Quốc cây cối đâm chồi nẩy lộc, không khí cũng khá dễ chịu. Thời tiết cũng đã ấm hơn mùa đông, không có mưa, tuy nhiên, bạn cũng nên cân nhắc trước khi đi bởi vào mùa này, mùi bụi vàng tối có thể sẽ khiến bạn thấy khó chịu.
-Mùa hè (tháng 6 đến tháng 8): được coi là thời điểm không mấy lý tưởng để bạn đi du lịch Hàn Quốc. Bởi vào mùa này, thời tiết rất oi nóng, nhiệt độ có thể lên tới hơn 40 độ C, không khí ẩm, ngoài ra còn xuất hiện những trận mưa lớn và bão bất thường.
- Mùa thu (tháng 9 đến tháng 11): đây chính là thời điểm lý tưởng và thích hợp nhất để du lịch Hàn Quốc. Không khí mát mẻ, dễ chịu cùng với cảnh sắc tự nhiên lãng mạn thu hút nhiều khách du lịch đến xứ sở kimchi vào mùa này.
- Mùa đông (tháng 12 đến tháng 2): ở Hàn Quốc khá lạnh, nhiệt độ có thể xuống -20 độ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn ngắm tuyết rơi, trải nghiệm môn trượt tuyết,… bạn cũng có thể du lịch Hàn Quốc vào mùa này. Tuy nhiên, trước khi đi, bạn phải đảm bảo trang phục, giày dép giữ đủ ấm cho cơ thể.


Đi du lịch HQ bằng phương tiện gì?
Để có thể đến được xử sở kimchi sau khi đã xin được VISA du lịch Hàn Quốc du khách có thể đặt vé máy bay của các hãng hàng không uy tín chất lượng như: Korean Air; Vietnam Airlines; Asiana Airlines và một số hãng khác. Giá một chiều ở các hãng dao động trên khoảng 8 triệu đồng. Ngoài ra, tùy vào những dịp đặc biệt bạn có thể săn vé giảm giá của các hãng hàng không để đến Hàn Quốc. Kinh nghiệm đặt vé máy bay giá rẻ cho du khách đi Hàn Quốc đó là thường xuyên xem xét thông tin khuyến mại trên các trang web của các hãng hàng không. Vào những ngày lễ tết sẽ có nhiều hãng giảm giá, tuy nhiên, đi trong dịp này sẽ rất đông, nên bạn cũng nên cân nhắc thật kỹ. Lưu ý là nên xác định trước địa điểm, thời gian và đặt vé trước cả tháng để tránh lãng phí vì vé giá rẻ trong các đợt khuyến mại sẽ không đổi hoặc trả lại được.


Lưu trú tại HQ như thế nào?
Nếu muốn có một phòng giá rẻ, bạn nên đặt phòng online trên các trang du lịch, khách sạn nhà nghỉ. Một biện pháp khác khá tiết kiệm và thú vị là bạn đến phòng tắm hơi, gửi đồ rồi ngủ qua đêm luôn ở đó.
Còn nếu bạn là người có điều kiện, muốn nghỉ ngơi ở những nơi sang trọng, cũng có rất nhiều khách sạn cho bạn lựa chọn với các loại: hạng siêu sang, hạng sang, loại 1, 2, 3. Ví dụ như khách sạn hạng sang bậc nhất Hàn Quốc, Shilla ở Jung-gu, khách sạn 5 sao Koreana tại trung tâm thành phố Seoul, khách sạn 4 sao Seoul Royal; các khách sạn tầm trung khác như: Ibis Myeongdong, IP Boutique,… Giá cả tùy thuộc từng hạng.


Đến HQ không nên bỏ qua những món nào?
- Cơm trộn Bibimbap
- Mỳ lạnh Naengmyeon
- Hải sản
- Mì đen (Jajangmyun)
- Miến trộn
- Gà rán
- Thịt nướng
- Gà hầm sâm
- Kim Chi
- Nhân sâm
1 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Đất nước xinh đẹp mình mong muốn được ghé thăm 1 lần.có dịp chắc chắn sẽ đi :))

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề