Hỏi đáp Quán ăn sáng Đà Nẵng
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Khải Minh 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Quán ăn sáng Đà Nẵng

Ở Đà Nẵng ăn sáng ở đâu ngon, mà rẻ vậy mọi người.
18 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

ghé tới mấy quán này, ăn là ghiền luôn nha
1. Mì Quảng bà Vị
Địa chỉ: 166 Lê Đình Dương, quận Hải Châu.
Giờ mở cửa: 6:30 – 14:00
Đây là quán ăn có tuổi thọ khá lâu đời và quen thuộc đối với người dân bản địa cũng như du khách hay du lịch đến Đà Nẵng. Quán chỉ phục vụ duy nhất một món là mì Quảng và thực đơn mì khá đa dạng như: mì gà, mì sứa, mì bò, mì tôm thịt,…

2. Bún chả cá Quy Nhơn Mộc Liên
Địa chỉ: 96 Hàm Nghi, quận Thanh Khê.
Giờ mở cửa: 6:00 – 22:00
Bún chả cá có lẽ cũng không còn xa lạ gì đối với nhiều người, nhưng bún chả cá tại Đà Nẵng lại mang một hương vị rất khác. Một trong những quán bún chả cá thơm ngon, chuẩn vị và cực kỳ nổi tiếng là Bún chả cá Quy Nhơn Mộc Liên.

3. Bánh mì thịt nướng Cô Linh
Địa chỉ: Đối diện 177 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu.
Giờ mở cửa: 6:00 – 22:00
Vì nằm ngay trong trung tâm thành phố Đà Nẵng nên quán bánh mì thịt nướng Cô Linh được khá nhiều người biết đến. Bánh mì ở đây được nướng nóng giòn, nhân bên trong là thịt được tẩm ướp đậm đà, nướng vừa tới và không bị cháy, bên cạnh đó, topping còn có với đó là rau dưa, giò lụa đa dạng vô cùng.

4. Xôi gà Bà Vui
Địa chỉ: 55 Lê Hồng Phong, quận Hải Châu.
Giờ mở cửa: 6:00 – 22:00
Xôi gà cũng là một món bạn không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng, đây là món ăn đã làm nên thương hiệu cho vùng đất này.

5. Bún riêu cua 39
Địa chỉ: 39 Lê Hồng Phong, quận Hải Châu.
Giờ mở cửa: 6:00 – 14:00
Món ăn tiếp theo trong danh sách những món ăn sáng nên thử ở Đà Nẵng là bún riêu cua, đây là món ăn phổ biến ở mọi miền, tuy vậy chỉ có bún riêu cua tại Đà Nẵng mới mang lại hương vị không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

6. Cao lầu Hoài Phố – Đà Nẵng
Địa chỉ: 255 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu.
Giờ mở cửa: 7:00 – 21:30
Cao Lầu vốn là món ăn truyền thống của xứ Quảng, khi đến với Đà Nẵng đã được biến tấu để phù hợp khẩu vị của người dân bản địa.

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề