Gửi các bạn trẻ.
Đi phượt không phải đi hành xác, không phải cố chạy cho được đến địa điểm nào đó, chụp tấm hình check in quăng lên mạng chờ like, xong gọi là phượt.
Người đi phượt có thể không biết đường, nhưng họ bắt buộc phải biết ---CẦN LÀM GÌ--- trong chuyến đi của mình. Nếu bạn chưa đủ kiến thức để tự lo cho bản thân và không biết Dự Trù Cách Xử Lý những tình huống xấu bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc hành trình, thì đừng bao giờ mang tính mạng của mình đi phượt.
Phượt không dành cho những đứa thích thể hiện mà bất chấp những kiến thức cần thiết để bảo đảm an toàn sức khoẻ, tính mạng, tài sản. Phượt đúng nghĩa là dành cho những người biết suy nghĩ, nếu không làm ơn đừng khoác danh Phượt Thủ.
Đi Phượt là khi mình có đủ động lực và điều kiện (sức khoẻ, tài chính), đi theo khả năng của bản thân, chứ không phải hùa theo bất cứ đội nhóm nào, tham gia tào lao xí đế. Gia nhập quá nhiều nhóm phượt chưa chắc đã là Chất, mà đó là Xàm.
Đi phượt là khám phá và tiếp thu, lẫn thử thách bản thân. Vì thế đừng ngang ngạnh ta đây "biết hết" khi người khác cho lời khuyên. Lời khuyên, lời chia sẻ kinh nghiệm nào cũng quý giá, vì đó là cái ngta đã trải qua trước mình.
Thực tế thì Phượt không bao giờ dễ dàng và lung linh như bọn nó review trên mạng. Cho nên đừng tin sái cổ mấy bài ấy. Cứ đọc đi. Nhưng tin một nửa thôi.
Phượt về vui khoẻ, chứ không phải phượt về rồi đẻ.
Hay thì like. Thích thì share.