Hỏi đáp Những điểm du lịch chính ở Barcelona
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Nguyễn Thị Toàn 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Những điểm du lịch chính ở Barcelona

Mình sắp đi Barcelona 4 ngày, anh/chị biết những điểm du lịch ở đây chỉ mình với ạ
8 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Barcelona là một thành phố ven biển của miền đông Bắc Spain, rất được khách du lịch ưa chuộng với những công trình kiến trúc tuyệt đẹp của Antoni Gaudi.
Do vậy, khi đã tới Barcelona, bạn không thể bỏ qua không viếng thăm những công trình kiến trúc này gồm có:
1. La Sagrada Familia: đây là công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của kiến trúc sư Gaudi. Nhà thờ này thật vĩ đại , tuyệt đẹp và là một biểu tượng (icon) của Barcelona. Vé vào cửa cho người trưởng thành là 26 euros, người cao niên là 21 euros.
2. Park Guell: là một công viên được thiết kế bởi Gaudi, xây cất từ năm 1900-1914. Năm 1926 được khai trương là một công viên công cộng. Năm 1984, UNESCO tuyên bố công viên này là một World Heritage Site under “works of Antoni Gaudi”.
Vé vào cửa là 10 euros/một người.
3. Casa Batllo: là căn nhà được thiết kế bởi Gaudi. Vé vào cửa nếu mua qua web sites thì từ 35 euros tới 43 euros. Mình chưa vào xem bao giờ, chỉ đứng ngoài ngắm thôi cũng đủ thích rồi!
4. Casa Mila: còn gọi là La Pedrera, là một toà nhà khác được thiết kế bởi Gaudi. Vé vào cửa nếu mua trên website cho người trưởng thành là 25 euros, nếu mua tại chỗ phải trả 28 euros, người cao niên 20 euros, mua tại chỗ 22 euros. Toà nhà này năm 2014 mình đã thăm rồi nên lần này năm 2022 mình không mua vé vào xem bên trong nữa.
Ngoài ra Barcelona còn có những điểm du lịch chính như sau:
1. La Rambla: đây là đường dành cho khách đi bộ nổi tiếng (pedestrian boulevard) mà những khách du lịch khi tới Barcelona đều ghé thăm. Đường này dài khoảng 1.2 km chạy từ Placa de Catalynya cho tới biển. Cuối đường La Rambla, bạn sẽ thấy Columbus Monument (Đài tưởng niệm Columbus). Đài này cao 200 feet (60m) được dựng lên để vinh danh ông Christopher Columbus, người đã tới Barcelona sau cuộc hành trình tới châu Mỹ.
2. La Boqueria Market: đây là một cái chợ, trong có nhiều gian hàng bán đủ thứ: từ thịt thà các loại, cá, gà, ốc sên, tim gan phèo phổi cho tới đồ khô, hoa quả trái cây tươi ngon, tạo nên một khung cảnh đầy màu sắc, tươi vui sinh động. Ngoài ra còn có nhiều gian hàng bán đồ ăn, tapas rất đông du khách tới ăn.
3. Barri Gotic : kế bên La Rambla là phố cổ có tính cách lịch sử với những di tích của thời La Mã xưa, nhà thờ kiến trúc Gothic thế kỷ thứ 14, những đường nhỏ đá cuội 2 bên đầy những tiệm ăn và tiệm bán đồ kỷ niệm và quần áo, trông rất vui mắt. Bạn có thể lang thang cả buổi trong những con đường này, đi ăn và mua sắm không biết chán!
4. Catalan Art Museum ( Museu Nacional d’Art de Catalunya): Nếu các bạn thích xem tranh và nghệ thuật (Art) của Catalan thì có thể mua vé vào xem, tốn 12 euros. Tuy nhiên bạn có thể được miễn phí sau 3 giờ chiều mỗi ngày và cả ngày vào ngày chủ Nhật đầu tiên mỗi tháng.
Đối với mình thì mình thích đến thăm bảo tàng viện này để có được cái view rất đẹp của thành phố vì nó nằm trên đồi cao. Mà toà nhà tự nó cũng có kiến trúc đẹp như bạn thấy trong hình mình chụp dưới đây.
Năm 2014 mình đã đến chỗ này một lần, vào lúc mặt trời gần lặn để ngắm view thành phố (giờ đó thì museum đã đóng cửa nên không vào xem bên trong được)
Năm nay tháng 9 , 2022 thì mình trở lại Barcelona cũng ghé đây vào hoàng hôn, vẫn thích lắm.
5. Magic Fountains: ở dưới Catalan Art Museum. Buổi tối tuỳ ngày và tuỳ mùa sẽ có màn nước phun có chiếu ánh sáng đủ màu, có âm nhạc phụ hoạ, khá vui nhộn. Mình đi vào đầu tháng 9, ngày thứ 4 (thứ 2,3 không có) nên show này bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi tối và kéo dài hơn 30 phút. Đến lúc mình rời là hơn 10 giờ show vẫn còn không biết đến khi nào mới chấm dứt.
Nếu bạn định xem show này thì nên tới sớm khoảng nửa tiếng trước giờ trình diễn để có chỗ ngồi vừa ý vì gần tới giờ các bậc thềm ngồi đã đông nghẹt người. Tuy nhiên nếu bạn không quản ngại đứng thì tới lúc nào cũng được.
Theo mình thì show này không đẹp bằng show nước nhảy ở Bellagio casino, Las Vegas hay ở Dubai trước toà nhà Burj Khalifa. Nếu bạn tới trễ thì cũng không sao vì lập đi lập lại cũng có những kiểu phun giống nhau thôi. Hơn nữa, phần nhạc đệm cho nước nhảy không có gì đặc biệt (có thể không hợp với mình chăng?).
6. Picasso Museum: nếu bạn yêu tranh của Picasso thì không thể không thăm bảo tàng viện này. Picasso đã sống thời trai trẻ (từ 14 tuổi tới 23 t) ở Barcelona nên có nhiều tác phẩm của ông hoàn thành trong thời gian đó được trưng bày ở đây. Năm 2014 mình đã viếng bảo tàng viện này nên năm nay không thăm lại nữa. Vé vào cửa là 12 euros nhưng bạn có thể vào miễn phí mỗi chiều thứ 5 từ 5 giờ tới 8 giờ tối và ngày chủ nhật mỗi tháng từ 9:00 sáng tới 7 giờ tối.
7. Barcelona Cathedral: Bên ngoài trông khá đẹp. Trước nhà thờ (nhất là buổi chiều tối)thường có đám đông tụ tập rất đông vui và có các nghệ sĩ nghiệp dư biểu diễn ca hát hay xiếc. Nếu bạn muốn vào xem bên trong nhà thờ thì sẽ được xem miễn phí từ 8 giờ sáng tới 12:45 trưa và từ sau 3:15 pm mỗi ngày.
8. Plaça Reial: Barcelona có nhiều quảng trường rất dễ thương trong đó có quảng trường này là một trong những quảng trường chính và lớn nhất ở khu Barri Gòtic, rất elegant với những hàng cây palms, và nhiều tiệm ăn, quán rượu lúc nào cũng nhộn nhịp, náo nhiệt. Đây là nơi tụ họp của dân chúng vào những dịp lễ đặc biệt như ngày đầu năm, hay lúc có buổi hoà nhạc ngoài trời.
9. Plaça de Catalunya: quảng trường này nằm ở trung tâm thành phố là nơi tập hợp của các phương tiện giao thông: Metro, xe buýt, airport shuttle, tourist buses, etc. Quảng trường có những tượng đá, đài phun nước, nhiều chim Bồ câu bay lượn và là cũng là nơi gặp gỡ của những con đường quan trọng nhất ở Barcelona như Passeig de Gràcia, La Rambla, Rambla de Catalunya…

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề