Hỏi đáp Ngắm mùa thu Hàn quốc 5 ngày với chi phí 10 triệu
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Vntic .VN 0 quốc gia | 2 tỉnh thành

Ngắm mùa thu Hàn quốc 5 ngày với chi phí 10 triệu

Với hơn 10 triệu trong tay hoàn toàn có thể mơ đến Hàn Quốc
Đi du lịch Hàn Quốc hiện giờ khá đơn giản với đầy rẫy các tour hấp dẫn trên mạng. Nhưng mình thực sự sợ cảnh đi tour vì sự gò bó và bị động, vì vậy đi tự túc là lựa chọn hàng đầu. Đi tự túc thực tế không quá khó khăn như bạn nghĩ, chỉ cần tìm hiểu và lên kế hoạch kỹ càng là có thể tự tin kéo valy và đi…
May mắn là mình được đồng hành với 1 người bạn – người chị quá có tâm. Chính chị là người lên kế hoạch và lo gần như hết mọi thứ cho sự thành công của chuyến đi này.

Trở lại với đất nước Hàn Quốc – 1 đất nước tuyệt đẹp, ấn tượng nhất có thể kể đến là mùa xuân với hoa anh đào, mùa thu với hàng hạnh ngân vàng và lá phong đỏ, mùa đông với băng và tuyết. Quyết định của mình là phải đến bằng được Hàn Quốc trong mùa thu khi những hàng cây đều đã chuyển vàng, thời gian cụ thể được ấn định là từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11. Và mình đã hoàn toàn bị mùa thu Hàn Quốc mê hoặc.

A. Chuẩn bị trước chuyến đi
1. Visa: Đây là điều kiện bắt buộc đế thực hiện ước mơ đặt chân đến đất nước HQ. Xin visa du lịch HQ hiện giờ không quá khó khăn nhưng cũng không đơn giản. Thường nên xin visa trước khi ấn định thời gian đi khoảng 2 tháng là vừa, nhất là vào những đợt cao điểm thì thường sẽ mất khá nhiều thời gian xếp hàng chờ nộp hồ sơ. Mình đi đầu tháng 11 nên xin visa từ cuối tháng 8 vì tháng 9-10 sẽ rất đông. Hồ sơ xin visa khá đơn giản nhưng phải đầy đủ và hợp lý. Những ai cảm thấy quá khó khăn thì có thể nhờ bên dịch vụ làm nhưng chi phí khá cao thường khoảng 100$ trở lên, còn chi phí làm tự túc thì chỉ 20$ và phí dịch công chứng (nếu có).

2. Vé máy bay: Sau khi có visa chắc chắn hãy book vé máy bay, đặt sớm và canh khuyến mại sẽ có được vé rẻ, thường dao động từ 3tr5-4tr5 khứ hồi (với Vietjet) và chấp nhận cảnh đi đêm và về sáng sớm.

3. Phòng ở: Thường mọi người hay chọn 2 khu vực đông vui, tiện đi lại và giá cả hợp lý là Hongdae và Myeongdong, nên chọn hotel hoặc hostel gần ga tàu điện ngầm vì chủ yếu sẽ phải di chuyển bằng 2 đôi chân. Phòng đôi thường giá khá cao, hợp lý hơn có thể chọn ở phòng dorm (dạng phòng tập thể 4-6-8 người giường tầng) để tiết kiệm chi phí vì hầu như đi cả ngày, tối về chỉ tắm rồi đi ngủ. Mình đặt phòng dorm 4 người tại Easytrip guesthouse (tại khu Hongdae và gần ga Hongik univesrsity) qua Booking.com với giá khoảng 400k/ngày (thanh toán khi đến check -in, đây là giá khá hợp lý so với mặt bằng giá cả chung đắt đỏ tại Hàn Quốc.

4. Đổi tiền: Đổi sang tiền won tại các cửa hàng tại Hà Trung. Thường tỷ giá 1000won = 20-21k VNĐ. Mình đổi 10trVNĐ và cầm theo thẻ tín dụng nếu có chi tiêu quá.

5. Tìm hiểu cách đi tàu điện ngầm và xe buýt tại Seoul: đây là 2 phương tiện công cộng chủ yếu sử dụng khi đi tự túc, đặc biệt là tàu điện ngầm. Những ai đã từng đi tự túc ở Thái/Sing/Malai thì sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn, ở Bangkok chỉ có 2-3 tuyến tàu điện nhưng ở Seoul là hơn 20 tuyến đan xen chằng chịt. Có thể lên youtube để xem các clip hướng dẫn cách đi tàu điện ngầm, cách dùng thẻ T-money để sử dụng các phương tiện công cộng. Ngoài ra, download google maps để chỉ đường, ứng dụng Subway Korea để tra các tuyến tàu điện ngầm phục vụ việc đi lại.

6. Lên lịch trình cụ thể: xác định các điểm đến sẽ đi và cách di chuyển đến đó để tiết kiệm thời gian, lên list các món ăn đặc trưng để thử,…

7. Thuê cục phát wifi: có rất nhiều hãng cho thuê wifi du lịch, không cần phải thuê sớm nhưng nên so sánh giá cả đồng thời để ý các chương trình giảm giá để tiết kiệm chi phí, thông thường chỉ cần đặt trước vài ngày hoặc đến sân bay rồi thuê cũng được. Mình đặt với chi phí khá rẻ do có khuyến mại, nhận cục phát tại sân bay Incheon khi đến ( có thể thuê tại vethamquan.vn )

8. Chuẩn bị quần áo, đồ dùng cá nhân: nên xem tình hình thời tiết tại Seoul khi gần đi để chọn lựa quần áo phù hợp, nên mang giầy thể thao vì sẽ phải đi bộ rất nhiều, tình trạng đau chân, nhức mỏi, lê lết trên đường vào cuối ngày là tình cảnh thường xuyên diễn ra.

B. Hành trình 5 ngày 5 đêm tại Seoul
1. Ngày 1: Incheon airport – Ehwa Wonmans University – Sinchon – Kyung Hee University – Yeouido Park
- Sau khi hạ cánh tại sân bay Incheon, nhớ lấy tờ khai nhập cảnh rồi điền đầy đủ thông tin xong di chuyển đến khu vực nhập cảnh xếp hàng. Xong xuôi ra cửa hàng đã đặt thuê wifi để nhận cục phát wifi. Di chuyển xuống tầng hầm và tìm đến khu vực đi tàu AREX để về trung tâm, mua vé tại máy bán vé tự động với giá 4.250w. Tàu có nhiều điểm dừng, mình xuống tại ga Hongik University để về guesthoue.
- Do thời gian check-in thường từ 14-15h chiều nên mình gửi đồ lại rồi tối về check in sau, bắt đầu chuyến khám phá Seoul. Ăn sáng có thể ghé vào các cửa hàng tiện lợi như 7-eleven với các món như gimbab, cơm nắm, sandwich, mỳ hộp có nước nóng tự phục vụ, trung bình từ 1500-2000w/món. Sẵn tiện mua luôn thẻ T-money ở đây với giá từ 2500-4000won tùy loại và nạp sẵn 30.000w vào thẻ để phục vụ di chuyển.
- Ehwa Womans University là điểm đến đầu tiên, 1 ngôi trường nổi tiếng với thiết kế độc đáo và là điểm đến của rất nhiều du khách. Điểm must-check in đó là đoạn đường giữa 2 khu tường kính, cây hạnh ngân vàng tuyệt đẹp và những khu phòng học phong cách cổ điển
- Từ Ehwa có thể đi bộ sang ngay khu phố mua sắm Sinchon nhộn nhịp, nhớ check in LINE store với chú gấu Brown khổng lồ. Thưởng thức buffet thịt nướng bình dân 10.000w/người (khoảng 200k), thịt là thịt tươi nguyên miếng, không tẩm ướp gì, nướng xong chấm sốt. Tuyệt đối là không được để thừa thịt và ngay kể cả rau, thường chỉ giới hạn trong 1h30p. Nước lọc lạnh uống free.
- Kyung Hee University là 1 ngôi trường rất đặc biệt với kiểu thiết kế phương Tây, rất nhiều điểm sống ảo mà ít người biết để ghé đến.
- Yeouido Park ngay cạnh sông Hàn rất thơ mộng là 1 điểm người Hàn hay đi picnic. Buổi tối ở đây có chợ đêm ẩm thực rất đặc sắc quy tụ nhiều món ăn đặc trưng của Hàn Quốc, dạo 1 vòng là đủ ăn uống no say, vừa ăn vừa ngắm cảnh sông Hàn. Giá mỗi món trung bình 3000-5000w.

2. Ngày 2: cung điện Gyeongbokgung – khu làng cổ Hanok Bukchon – Insadong – Dongdaemun
- Đến Hàn Quốc là phải trải nghiệm mặc hanbok. Mình đặt thuê trước trên Klook nên giá thuê rẻ hơn, ngoài ra có thể đến gần cung điện Gyeongbokgung có rất nhiều cửa hàng cho thuê với giá 10.000w/2h hoặc 20.000w/6h. Phải đặt cọc hộ chiếu và 10.000w/bộ
- Cung điện Gyeongbokgung là cung điện lớn nhất và đông khách du lịch nhất ở Seoul. Nếu mặc hanbok đi vào cung sẽ được free vé vào cổng, nếu không vé là 3000w, cung điện đóng cửa vào thứ 3. Cung rất rộng nên đi khá mệt, muốn tìm góc vắng người thì nên đi sâu vào các ngõ ngách bên trong. Nên trải nghiệm uống trà truyền thống trong cung điện với giá khoảng 5000w/ấm trà.
- Khu làng cổ Hanok Bukchon nằm cạnh cung điện Gyeongbokgung với những ngôi nhà cổ mang phong cách đặc trưng của Hàn Quốc, tha hồ góc đẹp để chụp ảnh
- Insadong là khu phố với nhiều quán ăn trưa truyền thống, dễ dàng tìm được 1 quán để thử set cơm Hàn Quốc với giá 10.000w/người
- Dongdaemun là khu mua sắm sầm uất với đặc trưng là Dongdaemun Design Plaza – nơi diễn ra Seoul Fashion Week, chụp ảnh sống ảo bên ngoài rất chất, cạnh đó là vườn hoa hồng đèn led khá đẹp.
- Ăn tối với món gà rán chuẩn Hàn tại cửa hàng Kyochon nổi tiếng (tại khu Hongdae gần guesthouse) với giá khoảng 11.000w/người. Thưởng thức thêm bingsu đúng kiểu tại Sulbing Bingsu ngay gần đó với giá khoảng 8000-10.000w/bát to có thể ăn 2-3 người.

3. Ngày 3: Đảo Nami – Myeongdong
- Đảo Nami đã quá nổi tiếng, gắn liền với bộ phim “Bản tình ca mùa đông”, hầu hết tour nào cũng đến đây nên để có thể chụp được những bức ảnh vắng người thì hãy đến đây sớm khoảng trước 10h. Cách đi: đi tàu điện ngầm đến ga Yongsan rồi ra quầy mua vé tàu nhanh ITX đi đến ga Gapyeong với giá 5200w/người (nhưng thường sẽ phải đứng), nếu mua online qua web từ trước thì sẽ được chọn chỗ ngồi, tàu đi mất 1h sẽ tới nơi. Ra khỏi ga thì đi sang bên kia đường sẽ thấy bến xe buýt, có thể đi bus 33-5, 33-24, 33-26 mất 10p đều có thể đến Nami. Nhớ mang theo hộ chiếu để có thể mua vé người nước ngoài với giá 8000w (so với bình thường là 10.000w), nhớ lấy bản đồ tại quầy bán. Xếp hàng lên phà để sang đảo Nami
Đặt chân lên đảo hãy phi thẳng đến khu đẹp nhất là hàng cây hạnh ngân vàng thẳng tắp. Tại đây có góc nào lên ảnh cũng đẹp hết, ngoài ra có thể thuê xe đạp đi ngắm cảnh cho lãng mạn.
- Ăn trưa với món đặc trưng nổi tiếng nhất ở đây là gà xào bắp cải với giá khoảng 11.000won/người.
- Để về lại ga Gapyeong thì quay ra bến xe buýt lúc nãy xuống bắt buýt như lúc đi để về. Có thể mua vé đi tàu nhanh ITX để về lại trung tâm Seoul hoặc đi tàu điện ngầm về nhưng phải chuyển khá nhiều tuyến.
- Myeongdong là khu phố mua sắm nổi tiếng nhất Seoul tập trung đầy đủ các hãng mỹ phẩm, thời trang nổi tiếng, street food ở đây cũng rất đa dạng nhưng giá hơi cao

4. Ngày 4: cung điện Deoksugung – Namsan Tower – chợ cá Noryanggjin – Tắm xông hơi jjimjilbang
- Cung điện Deoksugung là cung điện nhỏ hơn và cũng ít khách du lịch đến nên vì thế tha hồ sống ảo tại đây. Nên căn lúc 11h để xem nghi lễ đổi gác khá thú vị. Giá vé vào cửa 1000w/người.
- Tháp Namsan/ N-Seoul nổi tiếng với khu cầu khóa tình yêu, có thể mua vé lên trải nghiệm ngắm toàn cảnh Seoul ở trên đỉnh tháp với giá 10.000w/người
- Ăn tối lại chợ cá Noryanggjin (khu chợ cũ) với các loại cá ăn sashimi, cua hoàng đế, tôm hùm,… Mua sống và nhờ quán chế biến mất thêm phí. Nên cân nhắc vì chi phí ăn hải sản khá cao.
- Tối về khu Hongdae, tìm đến phòng tắm hơi U City Spa gần Exit6 ga Hongik với giá 10.000w/người, có thể ngủ qua đêm ở đây tại phòng sinh hoạt chung (Lưu ý: trước khi xông hơi sẽ phải tắm nuy tập thể vì sẽ không có phòng tắm riêng). Có thể mua thêm nước gạo và trứng luộc style đập đầu với giá 4000w.

5. Ngày 5: Haneul Park – Chợ truyền thống Gwangjang – Gangnam
- Ngày cuối tại Seoul nên bọn mình check out phòng từ sáng rồi gửi đồ lại để đi chơi
- Haneul Park là công viên với cánh đồng cỏ lau tuyệt đẹp tuy nhiên phải đi buýt khá khó và mình đã suýt bị lạc ở đây
- Chợ truyền thống Gwangjang tập trung rất nhiều quán ăn với các món ăn đặc trưng của Hàn như gimbab cuộn nhỏ, lòng dồi kiểu Hàn, cơm trộn bibimbab, mỳ lạnh, canh xương bò, canh gà hầm sâm,… với giá 5000-10.000w
- Gangnam là khu nhà giàu nổi tiếng với những tòa nhà cao tầng, con đường danh vọng K-star. Mua sắm ở đây quá đắt đỏ nên có thể vào Lotte duty free để mua đồ miễn thuế.
- Tối về lại Hongdae ghé quán thịt nướng buffet Meat-ing với đa dạng loại thịt hơn giá 13.000w/người, đánh chén no nê xong về lấy đồ, bắt tàu điện ngầm ra sân bay.
- Trải nghiệm ngủ đêm tại sân bay để tiết kiệm chi phí vì bay chuyến sớm nên phải check in từ 3h sáng.

C. Tổng kết chi phí: 10.800k/người (không kể mua sắm), bao gồm:
- Visa: 600k (bao gồm cả phí dịch thuật – công chứng)
- Vé máy bay: 3.800k
- Phòng ở: 1.600k
- Ăn uống + đi lại + vé thăm quan + chi phí khác: 4.800k

Nguyễn Duy Anh
0 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

tiếc quá. bây giờ mình mới đọc đc bài viết của b. tại cũng muốn đi mà k tìm đc bạn đồng hành

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề