Hỏi đáp Mua đặc sản làm quà ở Nha Trang
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Jonny Nghiêm 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Mua đặc sản làm quà ở Nha Trang

1. Hải sản tươi: Nha Trang có 2 cảng cá là nguồn cung cấp chính là Cảng Lương Sơn ( cách Tt15km) và Cảng Hòn Rớ (cách tt7km). Nếu chịu khó đi sớm thì có thể tới đây mua hải sản và Cá tươi vào sáng sớm. Chợ nhiều hải sản tươi phải kể đến Bình Tân nhưng là khách du lịch, mình nghĩ các bạn nên mua ở chợ Xóm Mới vì vừa gần ngay trung tâm lại vừa bán đủ thứ phong phú khác. .....

2. Hải sản khô: Các bạn có thể ghé 31 Ngô Gia Tự hoặc chịu khó vào Chợ Xóm Mới, tìm cửa hàng hải sản khô Hưng Bình ở ngã 4 Võ Trứ giao với Trần Nguyên Hãn, sẽ có giá rẻ hơn chút và nhận hút chân không mọi thứ cho các bạn. Tại tiệm hải sản khô sẽ bán đủ thứ làm quà như: Mực rim, mực tẩm, bò khô, cá khô, tôm khô, bánh xoài, bánh khoai.....

3. Yến sào Khánh Hòa: Khánh Hòa có yến đảo sannest nổi tiếng, là yến đảo nên mắc hơn rất nhiều yến nuôi. Các bạn có thể mua yến sannest ở các đại lý sannest khắp nơi tại tp này, nhưng nếu quen ai bán ngoài thì sẽ mua đc giá chiết khấu tốt hơn nhiều. Yến nuôi thì đủ loại giá, chênh nhau cả triệu bạc mỗi lạng. Các showroom chưng bày yến cho khách du lịch vào xem cũng nhiều và lớn, dĩ nhiên ở các showroom này giá cũng khá cao nha. Mình thiết nghĩ, với các bạn đi du lịch thì mua cái yến hũ của sannest với giá đâu tầm 30k/ hũ là làm quà rất ok rồi....

4. Gia vị: Nha Trang nổi tiếng với nước chấm hải sản là muối ớt xanh và muối ớt đỏ, cái này các bạn có thể mua luôn ở tiệm bún cá hoặc hàng hải sản khô. Ngoài ra, ớt Xiêm Nha Trang cũng là loại đặc sản nên mua về làm quà, cay thơm đặc biệt. Chanh nha Trang tuy ít nước nhưng vị ko gắt, cũng là thứ gia vị nên mua. Hai loại quả này các bạn có thể mua ở chợ Xóm Mới hoặc bất kỳ chợ nào gần chỗ các bạn ở.

5. Chả cá: Các bạn có thể mua chả cá về làm quà tại tiệm bún cá Năm Beo hoặc Song Ngư cũng được, hoặc ko ra chợ Đầm hoặc chợ Xóm Mới mua của mấy cô làm chả tại chỗ. Nhà mình thì hay mua của cô bán Bánh Canh ở trong hẻm Trần Thị Tính, thấy rất ngon nhưng hình như chỉ bán buổi chiều....
2 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề