Hỏi đáp Hành trình khám phá El Nido - Philippines
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Gió lang thang 0 quốc gia | 1 tỉnh thành

Hành trình khám phá El Nido - Philippines

Tui không phải là người yêu biển lắm (đơn giản vì bơi không giỏi, chỉ tự cứu mình chứ không cứu được người khác) nhưng cơ duyên vận vào 2 chuyến đi biển cuối năm mà toàn là chỗ must see mới ghê. Nắng Maldives làm da chưa kịp lột thì chuyến đi thần thánh đến Palawan đã gần kề. Chưa có nhiều thời gian để viết viết thiên đường Maldives thì cảm xúc không thể không viết ngay về Palawan. Có lẽ do cảm xúc lấn át chăng mặc dù mới vừa về cách đây 8 giờ.

Đặc sản của Đông Nam Á là biển và đảo thì Philippines đã sở hữu những vùng biển xem như nhất nhì Đông Nam Á. Tôi từng đến Cebu khá lâu và cũng từng biết biển Phi là số 1 nhưng không nghĩ lại hớp hồn đến thế. Để tui kể cho mà nghe và sẵn tiện review những thông tin cập nhật nhất.

Hành trình lần này tui nhắm vào biển đảo El Nido và sông ngầm Puerto Princesa trong khoảng thời gian 5 ngày trọn vẹn. Hành trình từ thứ sáng sớm của ngày thứ 4 đến rạng sáng của ngày thứ 2. Tui book vé của Cebu theo hành trình Sài Gòn – Manila – Puerto Princesa – Manila – Puerto Princesa – Sài Gòn. Tui book vé theo từng chặng, nên cũng quan tâm đến thời gian transit sao cho phù hợp, riêng chặng từ Puerto Princesa – Manila bay của hãng hàng không Philippines Airlines tặng 10kg hành lý ký gởi và một suất ăn nhẹ trên máy bay, giá vé thì bằng với Cebu.

Palawan được mệnh danh là hòn đảo ‘thiên đường’ của Philippine, nơi đây sở hữu những cảnh quan tuyệt đẹp với những rạn san hô rực rỡ, những khu rừng nhiệt đới dày đặc và hệ sinh thái vô cùng đa dạng, kể cả trên biển và đất liền. Đảo Palawan nằm ở phía tây nam Philippines, ngăn cách biển Đông với biển Sulu. Đây là đảo lớn nhất của tỉnh Palawan và là đảo lớn thứ năm ở Philippines. Gọi là đảo, nhưng Palawan có chiều dài rộng đến 450km với 3 sân bay. Nếu so với vĩ tuyến thì đảo Palawan năm ngang với các tỉnh duyện hải Nam Trung Bộ đến tận Cà Mau. Palawan nổi tiếng với địa hình, địa chất đa dạng. Những hòn đảo với các vách đá dựng đứng, các hang động kì bí, thạch nhủ lởm chởm, các khu rừng rậm và sương mù bao phủ dãy núi. Không giống như nhiều hòn đảo của Philippines, Palawan vẫn giữ được tỉ lệ che phủ rừng trên 50%, với những dãy rừng lớn chạy dọc theo các dãy núi nên nước biến quanh các hòn đảo nhuộm màu màu ngọc bích, trong xanh đến vô cùng vô tận.

Để đến được El Nido, tui phải đến thủ phủ Puerto Princesa, từ đó bắt xe đi đến thị trấn El Nido ở phía bắc đảo Palawan. El Nido là một thị trấn nhỏ, nhưng sở hữu những hòn đảo đá vôi tuyệt đẹp. Kiến tạo địa chất ở vùng biển này như Vịnh Hạ Long của Việt Nam nên hình thành những lagoon, hang động, những hòn đảo đá vôi muôn hình vạn trạng, những bãi biển với những hàng dừa thẳng tắp và nước biển trong xanh đến không ngờ. El Nido bắt đầu phát triển du lịch trong những năm gần đây, đặc biệt thu hút khách từ phương Tây cho nên thị trấn luôn trong quá trình xây dựng. Đường sá nhỏ hẹp, phương tiện di chuyển công cộng phổ biến vẫn là chiếc Trio Cycle quen thuộc được sơn phết màu sắc bắt mắt. Là một thị trấn hẻo lánh trên đảo nên cơ sở hạ tầng của El Nido chưa thật sự tốt. Điện thỉnh thoảng vẫn cúp nên nhà nào cũng trữ sẵn máy phát điện, ở thị trấn chỉ một vài nơi có điện thoại cố định còn lại họ chỉ sử dụng di động, Internet luôn chập chờn. Khi khách sạn đưa cho tui mẩu giấy ghi password thì đằng sau có lời giải thích thiệt là thống thiết. Đại loại là “Palawan là một tỉnh nhỏ xa xôi của Philippines và El Nido lại là một thị trấn bé xíu của Palawan nữa nên quý khách đừng kỳ vọng nhiều quá về Internet. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để phục vụ cho quý vị những dịch vụ tốt nhất rồi đó…. Thiệt là dễ thương hết sức.

Chúng tôi có 3 đêm ở El Dino và có cả ba trải nghiệm thật sự thú vị. Đêm đầu tiên đó là tận hưởng sự huyễn hoặc hoàng hôn trên bãi biển Las Cabanas. Đêm thứ 2 ăn buffet và thưởng thức Drum show miễn phí tại hostel SPIN DESIGNER, một hostel rất được dân backpacker đánh giá cao về sự tiện nghi, sạch sẽ, có nhiều hoạt động cho du khách, nhân viên thân thiện… Đêm thứ 3 tự đãi bằng bữa ăn ở một nhà hàng hải sản tươi sống, ngon bổ và rẻ sát mép biển của El NiDo. Thị trấn về đêm yên tĩnh ngoại trừ khu phố Tây sát bở biển vẫn rộn rịp đến tận nữa đêm.

Giờ hãy nói về biển ở El Nido nhé. Thiệt là tui không biết phải nói sao cho đặng vì sao biển ở đây trong xanh đến kỳ lạ. Người Phi là du lịch rất tốt, hiếm khi thấy rác thải trên biển cũng như những khu vực dân sinh. Ý thức xuất phát từ chính ngưới dân là lan truyền đến du khách. Tui thấy chi phí môi trường 200P/khách khi đến El Nido hoàn hoàn hợp lý vì chính du khách đã tận hương một môi trường biển sạch và hoang sơ vô cùng.

Mai sẽ kể tiếp vụ Chaolong của người Việt ở Puerto Princesa...

Lịch trình ăn chơi không mệt mỏi:
Ngày 1: Sài Gòn – Manila – Puerto Princesa – El Nido
Để đi dòng sông ngầm Puerto, bạn phải book tour sớm một vài ngày để công ty du lịch xin giấy phép. Khi ở VN tui cũng vô một vài website book trực tuyến nhưng họ chỉ thanh toán bằng Paypal nên tui chưa book được. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm xương máu, tôi không book trên mạng vì giá sẽ cao, tôi sẽ book trực tiếp ở sân bay Puerto Princesa để deal giá luôn với nhà tour. Bằng chứng, nhóm 4 người của tụi tui trả giá ác liệt và giảm được một cơ số tiền đáng kể. Ví dụ, tour sông ngầm có giá phồ biến đi ghép đoàn là 2000P nhưng chúng tui chỉ trả 1500P/người. các tour khác cũng giảm giá đáng kể.

Ngày 2: Tour A
Ở El Dino có 4 tour phổ biến, đó là Tour A, B, C và D lần lượt có giá là 1200P, 1300P, 1400P và 1200P. Mổi tou sẽ có chủ đề khác nhau một xíu. Ví dụ tour A chuyên về Lagoon và những bãi tắm đẹp, tour B lặn biển kết hợp với tham quan các hang động, tour C khám phá những bãi biển bí ẩn của El Nido, tour D chuyên về đảo. Nếu bạn đi ít người (từ 6 người trở xuống bạn nên đi ghép tour), còn trên đó thì có thể đi tour riêng và cho phí cũng có thể tăng lên đôi chút.

Khởi hành lúc 9 giờ, bạn có thể yêu cầu nhà tour đón bạn tại khách sạn. Các bạn nhớ chuẩn bị quần áo gọn nhẹ, mang giày lặn biển vì hầu như các bạn sẽ đi trên những dãy san hô khi tham gia các tour ở đây. Hành trình đưa các bạn khám phá Small Lagoon, Big Lagoon, Đảo Shimizu, Secret Lagoon và bãi biển 7 Commando. Theo tui, small lagoon là tuyệt vời nhất. Bạn có thể thuê thuyền kayak với giá 200P/người đi sâu vào trong khu vực lagoon nước trong xanh như ngọc. Một số khách Tây còn leo lên vách đá để nhảy xuống biển rất thú vị. Đây là tour phổ biến nhất nên lúc nào cũng đông khách hơn so với các tour còn lại. Tour này sẽ có một bữa ăn BBQ trên thuyền với cá, thịt heo, gà và cà tím…. Tour thường đưa khách về thị trấn El Nido lúc 16 giờ.

Ngày 3: Tour C
Hành trình sẽ đưa các bạn đến với một số điểm như Helicopter Island, hòn đảo với những bãi tắm nước trong xanh và những con sóng lớn. Hòn đảo có hình dạng những chiếc máy bay đáp xuống giữa đại dương. Hành trình bắt đầu thú vị với hàng loạt các bãi tắm khác như Hidden Beach, Star Beach và đặc biệt là Secret Beach. Để đến được bãi tắm bí ẩn này, các bạn sẽ bơi qua một cửa hang nhỏ thật mạo hiểm nhưng vô cùng thú vị. Mặc dù bơi không giỏi nhưng quả thật tôi vẫn liều mình và không bỏ sót một hoạt động nào. Khi đã vào trong hang, bạn sẽ vỡ òa vì trước mặt là bãi biển trong xanh như cổ tích. Tour cũng bao gồm bữa trưa ăn trên bãi biển cũng với những món nướng rất hấp dẫn của người Phi.

Ngày 4: El Nido – Puerto Princesa - Tour Đom Đóm
Vì muốn lấy sức sau 2 ngày đi tour nên chúng tôi book chuyến xe lúc 10 AM để về lại Pureto Princesa. Trện đường lúc nào tài xế cũng dừng đôi lần để cho khách ăn trưa hoặc đi vệ sinh. Hành trình khoảng 5g30 phút đưa chúng tui về lại khách sạn để nhận phòng và chuẩn bị cho tour xem đom đóm về đêm. Thường công ty sẽ đón khách tại khách sạn lúc 6PM và chở đến khu vực ven sông cách trung tấm khoảng 20km. Còn đường tối đen như mực, nhưng chúng tôi vẫn nhận ra hàng cây hai bên đường đan vào nhau rất tuyệt.

Ở Việt Nam cũng có tour đóm đóm, nhưng tui muốn thử xem họ làm du lịch như thế nào khi mà buổi tối ở Puerto cũng không có hoạt động gì khác. Đây cũng là một tour phổ biến ở Puerto ngoài những tour đi Honda Bay, sông ngầm, chơi zipline hoặc xem cá heo… Nói chung, họ làm du lịch khá bài bản và an toàn. Hai du khách sẽ được ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, rẽ trên dòng sông êm đềm dưới ánh sáng của đêm trăng 14. Chúng tôi được anh chàng chèo thuyền kiêm hướng dẫn giới thiệu bằng ngữ giọng tiếng Anh rất chuẩn giới thiệu về cái tên Manila, về vòng đời của con đom đóm, về các vì sao trên trời…. Sau 30 phút lênh đênh trên mặt sông, chúng tôi được đến nhà hàng dùng bữa tối. Chuyến du ngoạn dành cho những ai muốn trải nghiệm một đêm an nhiên, tự tại.

Ngày 5: Sông ngầm Puerto Princesa – Puerto Princesa – Manila – Sài Gòn

Đây là điều mong mỏi của tui trong chuyến đi đến Palawan lần này. Nhớ lúc công bố kết quả 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới vào ngày 11/11/2011 tui đang có mặt ở đảo Jeju của Hàn Quốc. Rồi nghe thông tin về vịnh Hạ Long được trúng giải tui vui mừng khôn tả và mơ ước sẽ chinh phục những kỳ quan còn lại. Đến tận giờ này, tôi mới có cơ hội đến kỳ quan sông ngầm Puerto Princesa cỉa Philippines. Theo người Phi, đây chính là món quà mà Thượng Đế đã ban tận cho họ.

Xe rước chúng tôi lúc 8 giờ sáng và đưa đến thị trấn Sabang cách Pureto Princesa 77 km về hướng bắc.
Từ bãi biển Sabang muốn đến được dòng sông ngầm phải mất 15 phút vượt biển. Những con thuyền nhỏ trở tối đa 8 khách được Chính phủ Philippines cho phép sử dụng để phục vụ du lịch bắt đầu từ bãi biển rẽ sóng chạy theo đường ziz zắc qua các đảo nhỏ và vùng đầm lầy để đến sông ngầm. Vào đến lòng sông, là một không gian mới với vô vàn những điều bí ẩn và một không gian hoàn toàn tĩnh mịch.

Tuy nhiên đến nay, Chính phủ Philippines chỉ cho phép các công ty du lịch khai thác khoảng 1,5 km sông ngầm, khách thăm quan du lịch chỉ được phép đi chừng ấy là phải dừng và quay lại. Vậy nhưng như vậy cũng là quá đủ để ngắm nhìn cảnh quan tuyệt đẹp của thiên nhiên, những nhũ đá, măng đã mà trải qua hàng triệu năm mẹ thiên nhiên mới tạo thành.

Đây là một trong số rất ít những dòng sông ngầm mà du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng trên thế giới. Chính phủ Philipines rất chú trọng trong việc bảo tồn cũng như khai thác vườn quốc gia này bởi nơi đây mang lại nguồn lợi rất lớn từ du lịch cho Philippines. Người dân Palawan thì đặc biệt tôn trọng và rất có ý thức đối với công tác bảo tồn dòng sông ngầm bởi với họ kỳ quan thiên nhiên này đã giúp họ nâng cao thu nhập bình quân cũng như giúp họ có một cuộc sống đầy đủ hơn. Thích nhất là cậu hướng dẫn viên rất chuyên nghiêp làm những trò bằng tay in bóng lên vách đá để kể những câu chuyện lý thú. Vượt qua sự sonh sánh về vẻ đẹp mà một số bạn đồng hành bảo là không tuyệt mỹ bằng hệ thống hang động ở Phong Nha, nhưng điều động lại ở đây là cách thức tổ chức du lịch cũng như ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Họ xem đây đúng là một báo vật không phải như thần thoại mà là một báo vật thật sự nuôi sống họ.

Một số lưu ý:
- Hàng không: Chuyến bay Cebu khá sớm sẽ phá tan giấc ngủ của các bạn nên chuẩn bị thể lực hoặc ngủ trước ở nhà để lấy sức khỏe. Chuyến bay về từ Puerto Princesa – Manila, bạn phải mua phí sân bay là 200P/người.

- Phương tiện di chuyển: Tốt nhất bạn nên đi xe van 12 chỗ với giá 450P/người từ Peurto Princesa- El Nido. Trên máy bay, tiếp viên Cebu cũng có bán vé xe van này với giá 600P/người. Bạn không nên mua của Cebu vì họ cũng liện kết với các nhà xe để vận chuyển cho khách, dịch vụ cũng không tốt hơn so với xe của các công ty du lịch. Bạn không quá lo lắng vì vừa bước ra khỏi sân bay thì có rất nhiều cty du lịch mời chào vé xe van. Nếu nhóm bạn đông người, có thể đi xe riêng cho thoải mái. Nếu đi ghép, đôi khi họ phải đón và trả khách dọc đường.Bạn có thể mua vé xe lượt về luôn và họ sẽ đón bạn tại khách sạn ở El Nido nếu bạn yêu cầu. Có rất nhiều chuyến xe đi về trong ngày, và chuyến trễ nhất là 8PM. Bạn cũng có thể mua vé ở các văn phòng du lịch ở El Nido nếu chưa biết thời gian chính xác. Bạn cũng có thể thuê xe gắn máy để chay từ Puerto Princesa đến El Nido và ngược lại. Đoạn đường 260 km rất đẹp với những ngọn núi, bãi biển, những thửa ruộng, những ngôi nhà xin xắn ở hai bên đường.

- Phương tiện công cộng: Bạn có thể đi dạo ở Pureto Princesa hoặc El Nido bằng Trio Cycle, một phương tiện rất phổ biến ở Philippine với giá cả tương đối rẻ. Ví dụ: từ bến xe về khách sạn Spin khoảng 2km là 50P cho 4 người hay từ SPIN đi Las Cabanas là 150P cho 4 người.

- Đổi tiền: Bạn nên đổi ngay ở sân bay thì tỷ giá sẽ tốt hơn, đến El Nido tỷ giá sẽ giảm đi một ít. Ở Phi chỉ xài đồng Peso của họ mà thôi.

- Khách sạn: Các bạn có thể đặt phòng qua các web trên mạng. Tui thấy Spin ở rất ổn, ăn sáng cũng ngon, nhân viên phục vụ vui vẻ, gọi giúp điện thoại miễn phí nhiều lần hihi. Giá phòng ở El Nido đát hơn Puerto Princesa một tí.

- Trang phục: bạn nên mang theo giày đi biển, túi chống nước, kem chống nắng, kính râm, khắn tắm, nón… nói chung các bạn sẽ lội nước biển liên tục trong hành trình khám phá biển đảo El Nido. Riêng kính lặn, ống thở, áo phao nhà tour sẽ cung cấp

- Book tour: Có 4 tour phổ biến nhưng nhà tour sẽ tư vấn cho bạn đi 2 tour A và tour C. Đây là 2 tour đẹp và độc đáo ở El Nido. Nếu có nhiều thời gian hơn thì bạn nên đi luôn tour B và D. Theo tui thì bạn đi 2 tour là đủ phê như con tê tê rồi vì hoạt động của các tour này luôn dày đặc.

- Ẩm thực: Dù không yêu thích bằng đồ Thái, nhưng ẩm thực Philippines cũng dễ ăn lắm các bạn ạ. Bạn có thể ăn cơm bình dân hoặc ăn những nón ăn hải sản ở nhà hàng. Trung bình cơm bình dân khoảng 100-120P là no ứ hự. Xông xênh chút bạn có thể dùng hải sản với cua biển khoảng 800P/kg, cá khoảng 200-500P/kg, mực lớn 400P/kg, bia Sanmiguel 60P/chai, sinh tố 60-80P/ly, dừa 50P/trái…

Nguyễn Hoàng Bảo
https://www.facebook.com/NguyenHoangBaoNBC
2 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề