Hỏi đáp Đèo Mẻ Pia
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Thanh Ngoc 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Đèo Mẻ Pia

Anh chị nào chinh phục con đường đẹo 14 tầng này rồi chia sẻ cho em ít kinh nghiệm với ạ.
24 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Thông tin tổng quan về đèo Mẻ Pia
Đèo Mẻ Pia là một trong những cung đèo nổi tiếng nhất thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng, vùng Tây Bắc của Việt Nam. Theo đó, đèo Mẻ Pia nằm trên QL4A có tổng chiều dài chỉ 2,5km nhưng vì độ dốc nên được tạo thành đường uốn lượn như dải lụa trong gió. Toàn bộ con đèo này đều nằm trên địa bàn xã Xuân Trường, nối tiền xã này với trung tâm Bảo Lạc, huyện có biên giới với Trung Quốc.

Nhiều người không nhớ tên chính xác của Mẻ Pia thường hay gọi nó là đèo 14 tầng dốc vì hình dạng vốn có. Được xây dựng nối liền một xã và một trung tâm huyện cách này một một dốc núi nên đèo Mẻ Pia phải làm thành đường cong nhằm giúp đoạn đường 2,5km dốc dựng đứng trở nên an toàn hơn khi di chuyển bằng ô tô, xe gắn máy.

Đèo Mẻ Pia ở đâu?
Đèo Mẻ Pia ở Cao Bằng nằm trên quốc lộ 4A, đoạn nối từ xã Xuân Trường đến trung tâm huyện Bảo Lạc – một huyện biên giới giáp Trung Quốc. Con đèo này dài tới 2,5km, gồm 14 tầng dốc quanh co với những khúc cua gấp, hạ độ cao nhanh, hai bên là núi cao dựng đứng.

Làm thế nào để chinh phục đèo Mẻ Pia?
Vẻ đẹp đầy thách thức của đèo Mẻ Pia đã khiến nó trở nên nổi tiếng, thu hút rất đông phượt thủ và những người ưa mạo hiểm đến thử tay lái. Không giống với các con đèo hùng vĩ ở Việt Nam, chỉ cần lên tới đỉnh là có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh con đường uốn lượn phía dưới, với Mẻ Pia, bạn phải trekking xuyên rừng để ngắm trọn vẹn con đèo này.

Song hiện nay, do bà đã cao tuổi, lại không ai trông nom quán nên đã làm những biển chỉ dẫn bằng gỗ để chỉ đường cho du khách. Bà chủ có có tâm đến mức lấy sơn đỏ đánh dấu từng tảng đá để khách biết đó là điểm săn ảnh đẹp.

Thời gian để leo lên điểm ngắm toàn cảnh con đèo là khoảng 1 tiếng, nên bạn cần chuẩn bị nước uống và đồ ăn nhẹ, bạn có thể mua ở quán nước của bà cụ, như một lời cảm ơn sự giúp đỡ của bà. Người dân nơi đây rất có ý thức bảo vệ rừng, vì vậy bạn tuyệt đối không được xả rác trên đường lên đỉnh núi.

Đường lên đỉnh núi khá dễ tìm, tuy nhiên, nếu không tự tin trong khoản xác định phương hướng thì bạn có thể thuê dân bản địa dẫn đường để tránh bị lạc. Sau quãng thời gian đi bộ mỏi mệt, đèo Mẻ Pia ở Cao Bằng dần hiện ra thật hùng vĩ với 14 tầng dốc quanh co, uốn lượn mềm mại như một dải lụa.

Trong lớp mây trắng bồng bềnh, bảng lảng hơi lạnh của núi rừng hoang sơ, những khúc cua của đèo Mẻ Pia xếp tầng tựa như những nấc thang dẫn lên đỉnh trời. Cảnh vật nơi đây mở ra bao la đến rợn ngợp.

Muốn chinh phục đèo Mẻ Pia ở Cao Bằng, bạn cần chú ý giữ an toàn, bởi đây là con đường khó đi bậc nhất ở vùng Đông Bắc. Trước khi đổ đèo, bạn cần kiểm tra xe thật kỹ càng. Đường đèo có độ dốc cao, nhiều khúc cua gấp, bạn nên đi xe số hoặc xe côn. Những tay lái mới không nên mạo hiểm thử sức ở con đèo này.

Hướng dẫn đường đến đèo Mẻ Pia, Cao Bằng
Di chuyển từ phía Nam
Nếu là du khách từ phía Nam, bạn sẽ phải di chuyển bằng máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Cần Thơ hay sân bay Cam Ranh đến sân bay Nội Bài thuộc Hà Nội. Khi đến Hà Nội, bạn tiếp tục di chuyển đến bến xe Mỹ Đình, Giáp Bác để đến Cao Bằng khoảng 240km nữa để có thể khám phá cung đèo Mẻ Pia trứ danh.

Di chuyển từ ngoài Bắc
Nếu di chuyển từ các tỉnh vùng cao Tây Bắc, phương tiện tối ưu nhất để đến Cao Bằng chính là xe khách, ô tô riêng hay phượt bằng xe máy. Với các tỉnh miền Bắc, miền Bắc Trung bộ, bạn có thể bắt xe đến thẳng Cao Bằng hoặc bay đến Hà Nội để tiếp tục chuyến hành trình.

Đường đi từ bến xe Cao Bằng đến đèo Mẻ Pia
Khi đến tới bến xe Cao Bằng, bạn có thể hỏi thăm người dân địa phương đường đến chính xác nhất hoặc bắt xe ôm để tìm đường đến đèo Mẻ Pia. Một cách khác để chiêm ngưỡng được cung đèo ngoạn mục này chính là thuê xe máy tự lái và chinh phục đèo Mẻ Pia.

Hành trình bắt đầu từ bến xe Cao Bằng đến xã Xuân Trường, sau đó hãy hỏi thăm điểm đến là quán nước bên dốc 14 tầng bà Nông Văn Ngoan tại Cổng trời Xuân Trường. Đây là một điểm dừng chân vô cùng tuyệt vời để bạn ngắm toàn cảnh con dốc 14 tầng của đèo Mẻ Pia.

Love
0 Trả lời