Hỏi đáp Review check in Côn Đảo
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Thu Hương 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Review check in Côn Đảo

Có lẽ nhiều người đã từng đến côn đảo.Họ viết rất nhiều review về nơi này.Nhưng ít người biết được nơi này có những nơi làm say đắm lòng người - Vịnh Đầm Tre - Hòn Tre Lớn - Hòn Cau...

Mình chia sẽ kinh nghiệm đi côn đảo như sau ( thông tin chi tiết mình có giải dưới từng tấm hình )

Phương tiện : Mình đi bằng máy bay. Giá đi về 1 người là 2tr9. Taxi về ksan tầm 250k. Bước ra khỏi sân bay có rất nhiều xe. Đi xe nào cũng được.

Khách sạn : Mình ở Phi Yến 500k/đêm. Nếu đặt traveloka có thể giảm giá thêm. Khách sạn này nằm sát biển. Sáng có thể đi bộ ra ngắm bình minh.Tối có thể ra ngắm trăng. Rất tiện

Đi lại : Hỏi mướn xe máy ở khách sạn. Giá tầm 100-150k tùy loại. Nên mướn xe số vì xe tay ga khó chạy mấy đường đồi dốc

Tàu : đi hòn tre lớn thì đi bằng thuyền,nhưng nơi này phải xin giấy phép mới có thể vào được.Giá tàu dao động từ 900k -1tr. Nên trả giả và hỏi giá đó đã bao gồm giấy vào hòn tre lớn chưa.

Cano : Muốn đi hòn cau phải đi cano.Vì thuyền k được phép qua hòn cau. Họ nói do nơi đó xa và đi thuyền sợ nhiều gió và sóng lớn. Mướn cano wa hòn cau tầm 3tr. Đi khoảng 20p. Đi cano chạy êm và ngắm biển rất thích. Trước khách sạn phi yến là khu vực có rất nhiều cano. Vừa ra khỏi khách sạn sẽ thấy 1 trạm gác nhỏ. Đến đó hỏi và phải đưa số chứng minh,ngày thág năm sinh từng người để người ta đăng ký.

Trang phục : Lúc mình đi do k mag quần dài nên lúc vượt rừng bị cây quẹt trầy chân rất nhiều. Nên mặc quần dài,áo khoác,nón và thoa kem chống nắng.Nên mag giày dép nào dễ đi vì đi rất nhiều tránh bị phồng chân.

Đồ ăn : Ở côn đảo đồ ăn hơi mắc 1 chút.Rất nhiều quán ở chợ côn đảo.Mình thấy giá cũng giống nhau và thức ăn cũng hơi giống sài gòn nên k review nhiều Chỉ những món đặt biệt mới ghi lại.

Côn đảo rất nhỏ.Nếu lạc đường có thể xem trên bản đồ.Nhưng nếu ở trong rừng thì không có sóng điện thoại đâu.Những thông tin chi tiết mình có giải thích sau mỗi tấm hình nha.
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề